Bầu cử Mỹ 2020: Phiếu chưa kiểm xong, Fox News đã sớm công bố chiến thắng cho Biden ở Arizona

06/11/20, 16:26 Thế giới

Vào ngày 5/11, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã lên án hãng tin Fox News vì tuyên bố chiến thắng  cho ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden ở Arizona, trong khi bang chiến địa này vẫn đang trong quá trình kiểm phiếu. Chiến dịch Trump cũng đã chỉ trích người đứng đầu tổ quyết định của hãng tin, một thành viên Đảng Dân chủ, vì ủng hộ Biden.

Người lập bảng kiểm tra phiếu bầu tại văn phòng Maricopa County Recorder ở thành phố Phoenix, bang Arizona vào ngày 2/11/2020. (Ảnh qua EPA)

“Arnon Mishkin, một nhà tư vấn quản lý điều hành tổ quyết định của Fox News Channel, đã sớm tuyên bố chiến thắng sớm cho Joe Biden ở bang Arizona trước khi hàng trăm nghìn lá phiếu được kiểm đếm. Ngay cả các nhà phân tích bầu cử cực tả như Nate Silver chỉ trích quyết định này, Mishkin vẫn đứng khăng khăng ôm giữ quyết định khủng khiếp, bất chấp và từ chối rút lại lời kêu gọi vô lý của mình,” chiến dịch Trump cho biết trong một thông cáo báo chí.

Fox News, thuộc sở hữu của Fox Corp của gia đình Murdoch, tuyến bố chiến thắng cho Biden tại bang chiến trường Arizona và 11 phiếu đại cử tri của nó ủng hộ Biden lúc 11:20 tối 3/11. Mishkin cho biết vào thời điểm đó, 80% số phiếu bầu của bang đã được kiểm xong.

Sau công bố của Fox News – được hãng tin AP đăng lại – Các đảng viên cộng hòa, bao gồm cả phát ngôn viên chiến dịch Trump 2020 – Tim Murtaugh, đã kêu gọi các cơ quan báo chí này rút lại tuyên bố của họ, nói rằng một số lượng đáng kể các phiếu trong tiểu bang vẫn chưa được công bố vì các quan chức bầu cử đang kiểm đếm.

AP dựa trên dữ liệu thăm dò tương tự như Fox News, và cho đến nay không có mạng truyền hình lớn nào khác công bố chiến thắng cho Biden ở Arizona tính đến tối 5/11.

Công ty tổng hợp cuộc thăm dò Silver, nhà sáng lập FiveThirtyEight, cũng cho biết AP và Fox nên rút lại lời tuyên bố chiến thắng của họ ở Arizona, lưu ý rằng có khoảng 450.000 phiếu bầu vẫn chưa được kiểm đếm, với 23% Dân chủ, 44% Đảng Cộng hòa và 33% độc lập — hoặc các đảng khác.

“Tôi xin lỗi, tổng thống sẽ không thể tiếp quản và giành đủ số phiếu bầu để loại bỏ vị trí dẫn đầu 7 điểm mà cựu phó tổng thống có được. Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không sai trong trường hợp cụ thể này,”  Mishkin nói khi bảo vệ ý kiến ​​của mình vào khoảng 1 giờ sáng 4/11.

Ông đã lặp lại dự đoán của mình vào đêm 4/11 và nói rằng: “Chúng tôi tin tưởng dữ liệu về cơ bản sẽ giống như dữ liệu mà chúng tôi đã nhận thấy trong suốt quá trình đếm phiếu ở Arizona.”

Arnon Mishkin, người điều hành tổ quyết định của Fox News, giải thích tuyên bố chiến thắng cho cựu Phó Tổng thống Joe Biden ở bang Arizona vào ngày 4/11/2020. (Ảnh qua Fox News)

Chiến dịch của Trump đã khẳng định trong thông cáo của mình rằng Mishkin “có một hồ sơ lâu dài về các khoản quyên góp cho các đảng viên Dân chủ, bao gồm cả chiến dịch Obama-Biden năm 2008.”

Hoạt động phản ứng nhanh của chiến dịch Trump đã chia sẻ riêng một ảnh chụp màn hình lịch sử quyên góp của Mishkin trên Twitter, cho thấy rằng Mishkin đã quyên góp hơn 1.500 USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Obama và vào tháng 5/2019, quyên góp 50 USD  cho nền tảng bỏ phiếu của đảng Dân chủ ActBlue. Hồ sơ công khai cũng cho thấy ông cũng đã quyên góp chính trị cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa.

Mishkin, người đã điều hành tổ quyết định của Fox từ năm 2008, đã nói với New York Times vào đầu năm nay rằng ông đã bỏ phiếu cho Hillary Clinton vào năm 2016 và được trả lương như một nhà tư vấn, không phải là một nhân viên của Fox News. Theo New York Times, Mishkin hoạt động độc lập với một nhóm 8 thành viên gồm các nhà thống kê, nhà khoa học chính trị, những người thăm dò ý kiến ​​và các nhà báo.

Fox News và chiến dịch Biden đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Epoch Times.

Vào tối 5/11, quan chức phụ trách đối ngoại bang Arizona – Katie Hobbs cho biết khoảng 400.000 đến 450.000 phiếu bầu của bang vẫn cần được kiểm đếm.

Tính đến tối 5/11, Tổng thống Trump đứng sau ứng cử viên Joe Biden khoảng 46.000 phiếu bầu với 90% số phiếu đã được kiểm. Nhà Trắng cho hay Arizona là một tiểu bang quan trọng cho quá trình tái đắc cử của Trump.

Công ty phân tích Data Orbital có trụ sở tại Phoenix nói với The Epoch Times rằng tổng thống có cơ hội chiến thắng tại bang này.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x