Bầu cử Mỹ 2020: TT Trump tuyên bố sẽ dễ dàng thắng Biden nếu kiểm phiếu hợp pháp

06/11/20, 11:22 Thế giới

Hôm 5/11, Tổng thống Donald Trump gợi ý rằng ông sẽ tiếp tục chiến đấu bất chấp các cuộc đua ở một số bang quan trọng cho thấy con đường dẫn đến chiến thắng của ông ngày càng hẹp dần. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định kết quả bầu cử đã bị thao túng.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 27/9/2020. (Ảnh qua AP)

“Nếu bạn đếm số phiếu hợp pháp, tôi dễ dàng giành chiến thắng. Nếu bạn đếm số phiếu bất hợp pháp, thì cuộc đua sẽ thuộc về ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden,” Trump nói vào khoảng 6:45 chiều 5/11.

Tổng thống Trump nói thêm rằng ông sẽ bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử này, vì tầm quan trọng của nó. Ông nói: “Họ đang cố gắng dàn dựng một cuộc bầu cử,” cho rằng đảng Dân chủ ở Detroit và Philadelphia đang tìm cách thao túng kết quả của một cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Chúng tôi muốn công khai và minh bạch, không bỏ phiếu bí ẩn, không bỏ phiếu bất hợp pháp sau Ngày bầu cử. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ thắng cử một cách dễ dàng vì đội của anh ấy có quá nhiều bằng chứng, quá nhiều bằng chứng” ông nói.

Trump nhấn mạnh rằng ông đã giành chiến thắng ở bang Iowa, Indiana, Ohio và Florida bất chấp sự can thiệp lịch sử từ các phương tiện truyền thông lớn, các nhà tài phiệt lớn và các ông lớn công nghệ cũng như các cuộc thăm dò theo kiểu áp đặt. Ông trích dẫn các cuộc thăm dò từ các cơ quan tuyên bố ông kém Biden ở Wisconsin 17 điểm. Cho đến nay, dữ liệu cho thấy Biden chỉ dẫn trước khoảng 20.000 phiếu bầu.

Tổng thống Mỹ nói rằng các giám sát viên chiến dịch của ông không được phép ở một số khu vực chính, thêm rằng số phiếu bầu của ông đã giảm một cách rất đáng ngờ sau đêm 3/11. Ông nói rằng bỏ phiếu bằng thư là một “hệ thống tham nhũng” và làm cho “mọi người tham nhũng”.

Ông Trump tuyên bố: “Những lá phiếu gửi bằng thư là một thảm họa. Chúng tôi không thể bị vấy bẩn bởi một số việc như thế này”.

Trump cũng ca ngợi một làn sóng đỏ lớn đối với Hạ viện và điều đó đã được giới truyền thông thừa nhận một cách thích đáng, đồng thời lưu ý rằng Thượng viện có thể duy trì đa số thành viên GOP của mình.

Ông Trump xuất hiện công khai lần cuối vào sáng 4/11 tại Nhà Trắng, nơi ông có bài phát biểu và nói rằng nên ngưng một số cuộc bỏ phiếu, đồng thời cáo buộc đảng Dân chủ gian lận cử tri.

Vào sáng 5/11, ứng cử viên đảng Dân chủ Biden nói với các phóng viên từ Delaware, bang quê hương của ông, rằng chiến dịch của ông tin rằng ông sẽ là người chiến thắng sau khi các phiếu bầu được kiểm.

“Chúng tôi không nghi ngờ gì rằng khi cuộc kiểm phiếu kết thúc, Thượng nghị sĩ Harris và tôi sẽ được tuyên bố là người chiến thắng. Vì vậy, tôi yêu cầu mọi người bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Quá trình đang vận hành. Việc kiểm đếm đang được hoàn thành và chúng ta sẽ sớm biết,”  Biden nói.

Ông một lần nữa nhấn mạnh mỗi lá phiếu phải được kiểm đếm, nói thêm rằng “dân chủ đôi khi lộn xộn. Nó đôi khi cũng đòi hỏi một chút kiên nhẫn.”

Tính đến ngày 5/11, việc kiểm phiếu vẫn đang diễn ra ở các bang: Nevada, Arizona, North Carolina, Georgia, Pennsylvania và Alaska.

Chiến dịch năm 2020 của Trump đã đệ đơn kiện ở Pennsylvania, Georgia, Nevada và Michigan để yêu cầu ngưng kiểm phiếu và tiếp cận tốt hơn với quy trình kiểm phiếu.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x