Chính phủ Anh lặng lẽ đổi luật để giúp các Hội đồng có quyền phong tỏa đến ngày 17/7

26/01/21, 10:15 Thế giới

Chính phủ Anh đã âm thầm kéo dài thời hạn của luật phong tỏa giúp các hội đồng có quyền hạn yêu cầu đóng cửa các quán rượu, nhà hàng, cửa hiệu và không gian công cộng cho đến ngày 17/7 năm nay.

Chính phủ Anh lặng lẽ đổi luật để giúp các Hội đồng có quyền phong tỏa đến ngày 17/7
Một người đi xe đạp băng qua cầu Westminster vắng vẻ ngày 14 tháng 1 năm 2021. (Ảnh: Toby Melville/ Reuters)

Tin tức này sẽ là gây áp lực lớn đối với những người hy vọng rằng cuộc sống có thể trở lại bình thường vào đầu mùa hè, khi ngày càng có thêm nhiều người được tiêm phòng COVID-19.

Vụ việc xảy ra sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận vào cuối tuần trước rằng ‘còn quá sớm để nói khi nào chúng ta có thể dỡ bỏ một số hạn chế’.

Chính phủ Anh đã cam kết sẽ xem xét các biện pháp phong tỏa vào giữa tháng tới.

Những thay đổi đối với Quy định Bảo vệ sức khỏe năm 2020 (COVID-19, Các biện pháp giới hạn) (Anh) (Số 3) một phần là kết quả sau cuộc đánh giá đợt phong tỏa thứ ba của Bộ trưởng Y tế Matt Hancock vào đầu tháng này.

Quy định (ban đầu được ban hành vào ngày 18/7 năm ngoái) cho phép chính quyền địa phương đóng cửa hoặc hạn chế quyền tiếp cận các cơ sở hoặc khu vực ngoài trời trong khu vực của mình nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, bao gồm cả việc ngăn chặn các sự kiện.

Quy định, chỉ áp dụng cho xứ Anh (England), đã hết hiệu lực vào tuần trước nhưng hiện đã được gia hạn thêm đến ngày 17/7. Đây là khoảng thời gian các trường học bắt đầu cho học sinh nghỉ hè, và thay đổi được đưa ra này là một phần trong một loạt các giải pháp mà chính phủ Anh thống nhất nhằm đẩy lùi và phòng ngừa dịch COVID-19 tại quốc gia. 

Mark Harper, chủ tịch Nhóm phục hồi COVID-19 của các nghị sĩ đảng Bảo thủ hiện đang vận động chống lại những biện pháp hạn chế không cần thiết, cho biết: “Việc gia hạn quyền hạn của các hội đồng cho đến tháng 7 sẽ trở thành mối quan ngại lớn đối với những người lo lắng cho công việc và doanh nghiệp của họ”.

“Do thời gian tranh luận có hạn nên sự thay đổi luật này ít được chú ý đến”.

“Một khi bốn nhóm nguy cơ hàng đầu đã được tiêm chủng và được miễn dịch đầy đủ trước ngày 8/3, cứ cho là Chính phủ hết quyền hạn quy định ngày 15/2, thì họ buộc phải bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế”.

“Tiêm phòng đương nhiên sẽ mang lại khả năng miễn dịch khỏi COVID-19, nhưng chúng cũng phải giúp người dân thoát khỏi các lệnh phong tỏa và hạn chế nữa”.

Sir Charles Walker, Nghị sĩ đảng Bảo thủ, đã thắc mắc tại sao quyền hạn cần phải gia hạn thêm đến giữa tháng 7, trong khi mọi người đang hy vọng các biện pháp giới hạn giãn cách xã hội sẽ sớm được dỡ bỏ. 

Ông cho hay: “Việc phải chờ đến tháng 7 mới mở cửa trở lại sẽ gây nên nhiều quan ngại lớn”.

“Lẽ ra với việc triển khai thành công vaccine, việc kéo dài kỳ hạn tới những tháng hè này chỉ nên là tạm thời, còn lựa chọn được ưu tiên vẫn nên là việc tái mở cửa vào mùa xuân năm nay.”

Kate Nicholls, giám đốc điều hành của UK Hospitality, nói thêm: “Thật đáng ngạc nhiên là chúng đã được gia hạn quá lâu khi vẫn chưa chắc chắn về những hạn chế nào sẽ được áp dụng, và cho rằng phần lớn dân số sẽ được tiêm chủng vào thời điểm đó.”

Một nguồn tin từ Bộ Y tế chỉ ra rằng, vào đầu tháng, các nghị sĩ đã bỏ phiếu cho những quy định hạn chế toàn quốc này.

Nguồn tin cho biết: “Các quy định gồm các biện pháp, bao gồm cả quyền hạn của chính quyền địa phương, sẽ tự động hết hiệu lực sau sáu tháng”.

“Vì chúng ta hiện đang trong lệnh phong tỏa quốc gia, nên cần phải đổi mới các quy định, có nghĩa là chúng sẽ tự động được gia hạn thêm sáu tháng”.

“Tuy nhiên, các biện pháp này vẫn phải tuân theo sự đánh giá tình hình”.

Vào tuần trước, ông Hancock cho biết để các biện pháp hạn chế được nới lỏng, số ca tử vong và số bệnh viện phải giảm, chương trình vaccine phải đạt hiệu quả và COVID-19 không xuất hiện thêm biến thể mới nào.

Từ Thức

Theo telegraph.co.uk

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x