Luật sư Lin Wood nói Jeffrey Epstein vẫn còn sống

02/01/21, 07:29 Thế giới

Lin L. Wood khẳng định rằng, kẻ buôn bán tình dục trẻ em khét tiếng Jeffrey Epstein vẫn còn sống. 

Luật sư Linwood. (Ảnh qua Twitter)

Vị luật sư đưa ra lời tuyên bố về vấn đề trên Twitter mà không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào. Năm 2019, Epstein đã tử vong trong tù sau khi bị kết tội buôn bán tình dục và âm mưu buôn bán trẻ vị thành niên để quan hệ tình dục.

Trước đó, ông cũng từng gợi ra giả thuyết cho rằng Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts có liên quan đến cái chết của Thẩm phán Antonin Scalia, người đã qua đời vào năm 2016.

Vị luật sư chia sẻ trên Twitter vào hôm thứ Năm: “Tôi hoàn toàn nhận thức được về hàng loạt những chỉ trích và tấn công nhắm vào mình sau khi đưa ra các tiết lộ về Chánh án John Roberts. Nhưng những người có suy nghĩ công tư, thì thay vì tấn công tôi, có lẽ họ sẽ yêu cầu Roberts phải nói ra sự thật trước. Hoặc không thì hãy hỏi Jeffrey Epstein ấy. Ông ấy còn sống mà”.

Cái chết của Epstein được xác định là một vụ tự sát. Còn Thẩm phán Scalia được xác nhận qua đời vì nguyên nhân tự nhiên ở tuổi 79.

Các dòng tweet của Lin Wood được đăng tải vào thứ Tư. Vị luật sư đặt nghi vấn rằng, tại sao Chánh án Roberts lại bàn luận về người kế nhiệm ông Scalia trước khi ông qua đời, đồng thời nói bóng gió rằng Chánh án Roberts đã lường trước được về cái chết sắp xảy ra với Thẩm phán Scalia. Thẩm phán Scalia khi đó đã gần 80 tuổi, với tiền sử huyết áp cao và mắc các vấn đề về tim mạch.

Sau khi đặt nghi vấn về động cơ của Chánh án Roberts, Lin Wood thắc mắc liệu vị chánh án có phải là thành viên của bất kỳ “câu lạc bộ hay đoàn thể nào yêu cầu phải cống nạp trẻ vị thành niên như một khoản phí gia nhập hay không”.

Hiện Chánh án Roberts vẫn chưa công khai phản hồi lại dòng tweet. 

Sau đó, vị luật sư tiếp tục cáo buộc rằng Chánh án Roberts đã dàn xếp việc “nhận nuôi bất hợp pháp” hai đứa trẻ từ Epstein, khẳng định “Epstein biết về hành vi ấu dâm”.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x