TT Trump tuyên bố khó chấp nhận kết quả bầu cử vì “có gian lận lớn”

28/11/20, 05:06 Thế giới

Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên rằng sẽ khó có thể nhượng bộ nếu Cử tri đoàn bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden. Ông khẳng định ông và đội của ông biết có vụ gian lận lớn trong cuộc đua tổng thống năm 2020, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói chuyện với các phóng viên sau khi ông tham gia một cuộc hội đàm qua video về Lễ Tạ ơn với các thành viên của lực lượng quân đội tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 26/1/2020
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói chuyện với các phóng viên sau khi ông tham gia một cuộc hội đàm qua video về Lễ Tạ ơn với các thành viên của lực lượng quân đội tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 26/1/2020. (Ảnh qua Reuters)

“Đó sẽ là điều rất khó thừa nhận vì chúng tôi biết có một vụ gian lận lớn,” ông Trump phát biểu vào Lễ Tạ ơn từ Nhà Trắng. Ông nói thêm rằng ông không thua cuộc đua.

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần nói rằng cuộc bầu cử là một sự gian lận. Ông khẳng định sẽ rời Nhà Trắng nếu Biden đắc cử nhưng cho biết ông hy vọng nhiều điều sẽ xảy ra từ nay đến ngày 20/1/2021, Ngày nhậm chức.

Một số phương tiện truyền thông dự đoán Biden sẽ giành được 80 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 2020, với 87% số phiếu đen. Trump nói, “Đây không phải là một ứng cử viên [Biden] có thể nhận được 80 triệu phiếu bầu. Đây không phải là ứng cử viên đánh bại Barack Hussein Obama bằng cử tri da đen.”

Obama nhận được 62 triệu phiếu bầu vào năm 2012.

“Cách duy nhất [Biden] có được 80 triệu phiếu bầu là thông qua một gian lận lớn,” ông Trump cho biết.

Ông chuyển sang chủ đề về vaccine COVID-19, nói rằng việc giao hàng sắp xảy ra.

“Nó sẽ bắt đầu vào tuần tới và tuần sau đó và nó sẽ kịp đến cho các công nhân và người cao niên ở tuyến đầu và các bác sĩ, y tá, rất nhiều người sẽ bắt đầu và chúng tôi sẽ tiến hành rất nhanh.”

Vào ngày 10/12, một ủy ban Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm sẽ xem xét yêu cầu của Pfizer về việc cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine của mình.

Các nghiên cứu lâm sàng ở giai đoạn 3 đã cho thấy tỷ lệ hiệu quả là 95% khi dùng 2 liều vaccine cách nhau vài tuần, giúp bảo vệ khỏi virus trong 28 ngày sau mũi tiêm đầu tiên.

Tổng thống cho biết ông đã rất nỗ lực để có được vaccine được phát triển và có sẵn trong thời gian ngắn kỷ lục.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x