Cháu nội Thứ trưởng Bộ GD&ĐT “rất vui, rất hào hứng” khi học sách Cánh Diều?

10/11/20, 10:33 Việt Nam

“Cháu nội tôi rất vui, rất hào hứng khi học Tiếng Việt lớp 1 của nhóm Cánh Diều. Với việc ghép âm, ghép vần, cháu học rất nhanh, mà mẹ cháu cũng không phải kèm cặp gì cả.”, đó là chia sẻ của bà Ngô Thị Minh – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cháu nội Thứ trưởng Bộ GD&ĐT “rất vui, rất hào hứng” khi học sách Cánh Diều?
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh chia sẻ về bộ sách giáo khoa mới bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: dantri.com.vn)

Bên hành lang Quốc hội, nữ Thứ trưởng đã trả lời câu hỏi của PV liên quan đến bộ sách Cánh Diều. Đây là vấn đề đã làm nóng nghị trường trong những ngày qua, đã được thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn không ít lần. Vào ngày 4/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định sách Tiếng Việt lớp 1 thuộc nhóm Cánh Diều có lỗi, có sạn, hơn nữa đều là những lỗi và sạn có thể tránh được. Các đại biểu cũng chỉ trích nặng nề về chất lượng của bộ sách.

Là một trong những người phải chịu trách nhiệm, Thứ trưởng Ngô Thị Minh chia sẻ: “Bộ sách giáo khoa Cánh Diều có sạn, có một số cái sai, nhưng điều đó vẫn hoàn toàn phù hợp với các thông tư quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.” Bà cho rằng những sai sót trong việc biên soạn sách là không thể tránh khỏi, và hội đồng thẩm định cũng đã rất nỗ lực cả trước và sau khi ban hành.

Đối với các ý kiến của Đại biểu Quốc hội, bà Minh đánh giá: “Sự lo lắng của các đại biểu trên diễn đàn Quốc hội những ngày qua có phần hơi nặng quá.” và bà hi vọng các đại biểu có thể “chia sẻ với ngành”.

Thứ trưởng khoe: “Cháu nội tôi rất vui, rất hào hứng khi học Tiếng Việt lớp 1 của nhóm Cánh Diều. Với việc ghép âm, ghép vần, cháu học rất nhanh, mà mẹ cháu cũng không phải kèm cặp gì cả.”, nhưng bà cũng thừa nhận những lo lắng của phụ huynh học sinh là chính đáng.

Bên cạnh đó bà cũng khuyên các phụ huynh nên bình tĩnh và cũng không nên gây áp lực với các cháu. Bà nói: “Nhận thức là cả một quá trình nên theo tôi phụ huynh không nên lo lắng quá như vậy, đừng quá áp lực với con em mình, bắt các em phải đọc viết được ngay.”

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x