PTT. Vũ Đức Đam quy trách nhiệm cho Bộ trưởng Nhạ vụ sách giáo khoa

04/11/20, 15:55 Việt Nam

“Luật quy định rất rõ trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu trách nhiệm về SGK và tất cả các khâu đó”, Phó thủ tướng “điểm mặt gọi tên” Bộ trưởng Nhạ.

PTT.Vũ Đức Đam quy trách nhiệm cho Bộ trưởng Nhạ vụ sách giáo khoa
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, việc sai sót của SGK thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sáng nay (4/11), Quốc hội tiếp tục họp thảo luận các vấn đề xoay quanh vấn đề cải cách giáo dục. Nhìn chung, các đại biểu đều khẳng định sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 có “sạn”, nhưng đánh giá mức độ nghiêm trọng khác nhau.

Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) là người có những nhận xét gay gắt nhất, bà cho rằng lỗi trong SGK là sai chứ không chỉ là không phù hợp: “Chúng ta làm theo kiểu cuốn chiếu, từng giai đoạn, chỗ nọ có thể phá vỡ chỗ kia. Không chỉ một bộ sách mà cả 5 bộ sách đều dính phải những lỗi về nguyên tắc biên soạn, về bản quyền… Lỗi trong SGK chỉ có sai chứ không có nội dung chưa phù hợp. Điều đó bộc lộ rõ hơn quy trình biên soạn, phát hành sách còn lỏng lẻo, dễ dãi tới khó tin. Cách đùn đẩy trách nhiệm như một trận đá bóng không có trọng tài điều khiển khi có sự cố”, đại biểu Phạm Thị Minh Hiền nói.

Bên cạnh đó, bà Hiền yêu cầu Chính phủ phải làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm minh các bên liên quan.

“Không thể dừng lại ở việc rút kinh nghiệm, trấn an dư luận bằng sợi dây kinh nghiệm. Không có người dân nào đủ kiên nhẫn rút mãi sợi dây vô định này bằng sức mạnh của niềm tin”, bà nói.

Đại biểu Đặng Thị Phương Thảo cũng tiếp tục khẳng định lại ý kiến của mình hôm qua (3/11) cho rằng cần phải thu hồi lại sách, không thể để một thế hệ học sinh phải học SGK sai sót như vậy. Tranh luận với bà Thảo, ĐBQH Bùi Văn Phương (Ninh Bình) cho rằng sách có lỗi, có sạn nhưng không tới mức độ nghiêm trọng như một số ý kiến phát biểu. “Nếu với những lỗi này mà phải chuyển cơ quan điều tra để truy trách nhiệm của hội đồng biên soạn thì hơi… quá mức.”, đại biểu Phương chia sẻ.

Đặc biệt, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham gia trao đổi thẳng về vấn đề này trên nghị trường. Phó Thủ tướng chỉ rõ vai trò chịu trách nhiệm của ông Phùng Xuân Nhạ trên cương vị của mình: “Luật quy định rất rõ trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu trách nhiệm về SGK và tất cả các khâu đó”, Phó thủ tướng khẳng định.

Ông Đam cũng cho biết dù vấn đề SGK không thuộc trách nhiệm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhưng thực tế Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, thường xuyên đề cập vấn đề này trong các cuộc họp. Phó thủ tướng lưu ý những sai sót này là có thể tránh được, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên lấy ý kiến đóng góp của giáo viên, nhân dân trước khi đưa SGK vào giảng dạy và thông tin kịp thời hơn.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x