Joe Biden: Sẽ không có tranh luận lần 2 nếu Donald Trump còn dương tính với Covid-19

07/10/20, 08:59 Thế giới

Ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden mới đây bày tỏ mong muốn “có thể tranh luận” với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng cũng nói rằng sẽ không có tranh luận lần 2 nếu Donald Trump còn dương tính với Covid-19. 

Joe Biden: Sẽ không có tranh luận lần 2 nếu Donald Trump còn dương tính với Covid-19. (Ảnh: Getty)

CNN đưa tin, vào hôm 6/10, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden bày tỏ mong muốn “có thể tranh luận” với Tổng thống Trump nhưng sẽ không có tranh luận lần 2 nếu đối thủ vẫn dương tính với Covid-19.

“Tôi nghĩ nếu ông ấy (Donald Trump) vẫn nhiễm COVID, chúng tôi sẽ không có cuộc tranh luận [lần 2]. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải tuân theo những nguyên tắc một cách nghiêm ngặt. Quá nhiều người đã bị nhiễm bệnh rồi. Đó là một vấn đề rất nghiêm trọng, vì vậy tôi sẽ tuân theo các nguyên tắc”, ông Joe Biden nói.

Ứng viên Dân chủ nói thêm rằng, ông không nhận được thông tin về tình hình sức khỏe của đối thủ tranh cử kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng. 

Tuyên bố của ứng viên Biden được đưa ra sau khi Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng ông “mong đợi” tham gia cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ lần thứ hai. “Nó sẽ rất tuyệt vời!”. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ sớm tiếp tục chiến dịch tranh cử cho dù giới chuyên gia cảnh báo tình trạng sức khỏe của Donald Trump là không thể lường trước, vì tuổi tác và cân nặng của ông.

Trong một thông điệp bằng video gửi từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump phát biểu: “Chúng ta sẽ quay trở lại. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc. Chúng ta sẽ tiến về phía trước. Là một lãnh đạo, tôi phải làm điều đó. Tôi biết có rủi ro nhưng tôi phải làm điều đó. Tôi đã ở phía trước. Tôi đã dẫn đầu. Không lãnh đạo nào làm những gì tôi đã làm. Tôi biết có rủi ro, có nguy hiểm”.

Cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ lần thứ hai dự kiến được tổ chức vào ngày 15/10, tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Adrienne Arsht, thành phố Miami, bang Florida. 

Trong khi đó, vào chiều 6/10, bản ghi nhớ bác sĩ Sean Conley được Nhà Trắng công bố cho biết, Tổng thống Trump đã không còn triệu chứng nhiễm Covid-19 sau khi được tiếp tục điều trị tại Nhà Trắng, theo The Hill.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x