Đặng Khôi Lâm – Cục trưởng Công an Trùng Khánh ‘ngã ngựa’

16/06/20, 14:37 Trung Quốc

Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào hôm Chủ nhật (14/6) đã thông báo rằng, Đặng Khôi Lâm – phó thị trưởng kiêm Cục trưởng Công an Trùng Khánh bị điều tra. Trước đó, Cục Công an thành phố Trùng Khánh đã có 3 Cục trưởng và một Cục phó thường trực bị điều tra, và một trong số họ đã bị xử tử.

Đặng Khôi Lâm – Cục trưởng Công an Trùng Khánh ‘ngã ngựa’. (Ảnh: Secretchina)

Vào ngày 14/6 theo giờ địa phương, trang web của Ủy ban Giám sát Quốc gia thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ đã công bố rằng, Đặng Khôi Lâm đang bị Ủy ban Giám sát Quốc gia thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương “Kỷ luật thẩm tra và giám sát điều tra” bởi vì “nghi ngờ làm trái kỷ luật và pháp luật một cách nghiêm trọng”.

Tài liệu cho thấy, Đặng Khôi Lâm, sinh tháng 3/1965, tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, có bằng thạc sĩ luật. Những năm đầu, Đặng từng làm việc trong hệ thống kinh tế và thương mại của tỉnh Hồ Bắc trong một thời gian dài, đến năm 2010 năm mới vào làm việc trong giới cảnh sát. 

Ông từng là Thường ủy Thành ủy Nghi Xương, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Cục trưởng Cục Công an thành phố Nghi Xương, phó giám đốc Sở Công an tỉnh Hồ Bắc. Vào tháng 6/2015, Đặng Khôi Lâm được điều đến Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương làm việc. 

Vào tháng 7/2017, Đặng “nhảy dù” đến thành phố Trùng Khánh, đảm nhiệm phó thị trưởng chính quyền thành phố Trùng Khánh, Cục trưởng Cục công an thành phố, bí thư Đảng ủy, tổng thanh tra, đồng thời kiêm nhiệm chức phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành ủy Trùng Khánh.

Ngoại giới nhận thấy rằng, ngoài cuộc điều tra của Đặng Khôi Lâm, ở chức vụ Cục trưởng Cục Công an Trùng Khánh, còn có 3 vị Cục trưởng Công an Trùng Khánh và một Phó Cục trưởng thường trực Cục Công an Thành phố Trùng Khánh cũng bị ngã ngựa, lần lượt là Chu Minh Quốc, Văn Cường, Vương Lập Quân và Hà Đĩnh.

Trong đó, Chu Minh Quốc, người từng đảm nhiệm chức Cục trưởng Công an Trùng Khánh từ năm 2001 đến năm 2006, ngay sau khi rời Trùng Khánh không lâu đã bị điều tra vì tội danh “tham nhũng” khi đang giữ chức chủ tịch Hội nghị hiệp thương Chính trị tỉnh Quảng Đông.

Văn Cường, người từng nhậm chức phó Cục trưởng thường trực Cục Công an thành phố Trùng Khánh từ năm 2003 đến 2008, chính là trong thời điểm ngã ngựa của Bạc Hy Lai, đã bị kết án tử hình và bị xử tử vào năm 2010 vì tội nhận hối lộ.

Vương Lập Quân, Cục trưởng Công an Thành phố Trùng Khánh từ năm 2008 đến năm 2012. bởi vì cuộc đấu tranh nội bộ của ĐCSTQ với Bạc Hy Lai – cựu bí thư  Đảng ủy Thành phố Trùng Khánh, mà chạy trốn sang Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ có trụ sở tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, vì sợ bị Bạc Hy Lai diệt khẩu, sự việc đã làm chấn kinh cả Trung Nam Hải.

Sau đó, Vương Lập Quân bị kết án 15 năm tù, Bạc Hy Lai bị kết án tù chung thân vì lạm quyền, nhận hối lộ và tham nhũng, Cốc Khai Lai – vợ của Bạc Hy Lai thì bị kết án tử hình vì hạ độc một doanh nhân người Anh, hai năm sau thì được sửa án sang tù chung thân.

Vợ chồng ông Bạc (trái) từng là bạn bè với doanh nhân người Anh Neil Heywood. (Ảnh: Chariweb)

Hà Đĩnh từng đảm nhận chức Cục trưởng Công an thành phố Trùng Khánh từ tháng 3/2012 đến tháng 6/2017, sau đó vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” mà bị cách chức.

Đặng Khôi Lâm , “nhảy dù” đến Trùng Khánh vào tháng 7/2017, là thành viên Ban Cán sự Đảng chính quyền thành phố Trùng Khánh, Bí thư Đảng ủy Cục Công an Thành phố kiêm Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Trùng Khánh. 

Sau đó, vào ngày 2/8 chính thức đảm nhiệm Cục trưởng Cục công an Thành phố Trùng Khánh. Vào thời điểm đó, Tôn Chính Tài – Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, và Hà Đĩnh – cục trưởng Công an vừa bị cách chức, nên Ban lãnh đạo chính quyền thành phố đã tiến hành một thay đổi lớn, gần một nửa quan chức thành phố đều là những gương mặt mới. 

Truyền thông nước ngoài đều chỉ ra rằng, giới chính trị thành phố Trùng Khánh thuộc về khu vực có nguy cơ cao trong chính quyền ĐCSTQ, mà cục trưởng Công an thành phố Trùng Khánh chính là một vị trí có rủi ro cao.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x