TT Trump: Virus Vũ Hán cho thấy các chuỗi cung ứng nên quay trở về Mỹ

15/05/20, 14:34 Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/5 cho biết đại dịch Vũ Hán (COVID-19) làm nổi bật các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ vì tính rải rác của nó trên khắp thế giới, thêm vào đó chính quyền của ông đang theo đuổi các chính sách nhằm đưa các chuỗi cung ứng chủ chốt quay trở lại Hoa Kỳ, theo The Epoch Times.

Tổng thống Donald Trump đến sân bay quốc tế Lehigh Valley để viếng thăm trung tâm phân phối thiết bị y tế Owens & Minor ở Allentown, Pa., ngày 14/5/2020. (Ảnh qua Philadenphia Inquier)

Chúng ta đang có một chuỗi cung ứng sản xuất rải rác ở tất cả các nơi khác nhau trên thế giới,” ông Trump phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Maria Bartiromo của Fox Business hôm 14/5.

Chỉ một phần nhỏ của thế giới trở nên tồi tệ và thế là toàn bộ mọi thứ còn lại bị rối tung,” Trump nói, đề cập đến sự bùng phát của virus corona chủng mới tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, còn được gọi là virus Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Chúng ta nên mang tất cả chúng về lại Hoa Kỳ,” ông Trump phát biểu, đề cập đến các chuỗi cung ứng quan trọng.

Liên quan đến việc Tổng thống Trump mang theo chiến đấu cơ F-35 đến nơi phỏng vấn, người dẫn chương trình Fox business đã hỏi Tổng thống Mỹ liệu ông đã có kế hoạch gì để khuyến khích các ngành ngành công nghiệp chủ chốt quay trở lại Hoa Kỳ. Ông Trump đáp:

Đó là loại máy bay phản lực tuyệt vời và chúng tôi tạo các bộ phận lắp ráp máy bay phản lực này trên toàn thế giới. Vấn đề là nếu chúng ta gặp vấn đề với một quốc gia nào đó, vậy thì bạn không thể tạo ra loại máy bay phản lực này nữa. Chúng tôi phải gom các bộ phận của nó từ khắp nơi. Đúng là điều điên rồ. Đáng lẽ chúng ta nên sản xuất mọi bộ phận của nó ở ngay tại Hoa Kỳ,” Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu đây có phải là một mục tiêu thực tế hay không, Tổng thống Trump nói rằng ông tin là như vậy, thêm vào đó ông đáp: “Chúng tôi đang trong quá trình thực hiện mục tiêu của mình bởi tôi đang thay đổi hết thảy các chính sách.”

Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Trump có đề cập cụ thể đến việc sản xuất chiếc F-35 hay không khi ông đề cập đến việc điều chỉnh chính sách, hoặc liệu ông có nói xa hơn về các sáng kiến ​​nhằm khuyến khích chính các công ty sản xuất Hoa Kỳ đưa các chuỗi cung ứng trở lại Mỹ.

Một chiếc F-35 thực hiện đường bay tốc độ cao trong Triển lãm hàng không quốc tế Oregon ở McMinnville, Oregon, vào tháng 21/9/2019. (Ảnh: Alexander Cook)

Lockheed Martin (LMT: hãng chế tạo máy bay, vũ khí, tên lửa, vệ tinh và các kỹ thuật tân tiến quốc phòng của Hoa Kỳ) vẫn chưa trả lời ngay các yêu cầu bình luận từ Thời báo The Epoch Times về việc họ có nhận được bất kỳ chỉ đạo nào từ Nhà Trắng, liên quan đến việc sản xuất chiếc F-35 hay không.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business, ông Trump cho biết một biện pháp khả thi để đưa các công ty trở lại Mỹ là thông qua các rào cản thương mại.

Bạn biết đấy, nếu chúng tôi muốn tạo ra biên giới của riêng mình, giống như các quốc gia khác làm với chúng tôi, Apple sẽ xây dựng 100% sản phẩm của họ ở ngay Hoa Kỳ. Đó là cách để kinh tế hoạt động,” ông Trump cho biết.

Khi được hỏi liệu ông có cân nhắc việc giảm thuế cho các công ty quay trở lại hoạt động tại Hoa Kỳ hay không, Tổng thống Trump cho rằng quay lại sản xuất ngay tại Hoa Kỳ vốn là nhiệm vụ của họ và đánh thuế là cách hiệu quả để khuyến khích họ làm như vậy.

Một động lực để khuyến khích [để họ quay lại], thẳng thắn mà nói, chính là tính thuế cho họ khi họ tạo sản phẩm ở bên ngoài,” ông Trump nói.

Những bình luận của ông Trump đã được đưa ra trước khi ông tới thành phố Allentown, bang, Pennsylvania hôm 14/5 để vinh danh một nhà phân phối thiết bị y tế Mỹ đang góp phần vào nỗ lực sản xuất và vận chuyển đồ bảo hộ cá nhân giúp ứng phó với dịch COVID-19 trên toàn quốc.

Cụ thể, Tổng thống Mỹ đã đến thăm Trung tâm phân phối khẩu trang Owen & Minor, Inc,. Nhà Trắng cho biết họ đã gửi hàng triệu khẩu trang N95, áo choàng phẫu thuật và găng tay đến các bệnh viện trên khắp nước Mỹ.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump dự kiến ​​sẽ thảo luận về những nỗ lực sử dụng Kho dự trữ quốc gia chiến lược để xét nghiệm virus corona, cũng như nỗ lực “bổ sung và củng cố kho dự trữ để Mỹ không bao giờ mất cảnh giác thêm nữa,” Nhà Trắng cho biết.

Thiện Thành (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x