Mike Pompeo: Mỹ phải điều tra và bắt ĐCSTQ chịu trách nhiệm về trận ôn dịch này

01/05/20, 21:43 Thế giới

Đối mặt với sự vu khống của các nhà ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng, đây là “tin tức giả theo kiểu của Đảng Cộng sản”. Ông nói rằng, Mỹ nhất định phải tiến hành điều tra và buộc ĐCSTQ chịu trách nhiệm cho trận ôn dịch này.

Ông Pompeo nói: “Đúng vậy, họ biết rằng sự bùng phát của virus bắt nguồn từ Trung Quốc Đại lục. Đây là thông qua ‘phương thức đưa tin tức giả điển hình của chủ nghĩa Cộng sản’ nhằm chuyển trọng tâm của vấn đề”. (Ảnh: Getty Images)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhiều lần chỉ trích ĐCSTQ vì để lây lan dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Vào ngày 27 và 28/4, các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ đã tấn công Pompeo bằng những lời nói đầy ác ý, nào là “Pompeo – người gieo rắc ‘virus chính trị’, đang tự biến mình thành kẻ thù chung của nhân loại”; “Pompeo, người mang bốn tội đồ trên lưng và đã mất hết nhân tính”, và còn rất nhiều bình luận khác.

Một loạt ngôn ngữ lừa dối kiểu Cách mạng Văn hóa của ĐCSTQ được áp dụng trên quy mô lớn, cùng với cách diễn đạt thấp kém hiếm thấy, khiến quốc tế phải kinh ngạc và cư dân mạng chê cười.

Trong báo cáo của Fox News vào ngày 29/4, người dẫn chương trình đã phỏng vấn ông Pompeo về thủ đoạn lừa dối kiểu “Chiến lang” của ĐCSTQ. Người dẫn chương trình hỏi: “ĐCSTQ nói chúng ta ‘bớt can thiệp’ và nói ‘chúng ta trừng mắt nói lời bịa đặt…’ Thật không thể tin được. Bây giờ hơn 60.000 người ở Mỹ đã chết. Rất nhiều người thất nghiệp. Làm thế nào chúng ta có thể phản kích? Làm thế nào chúng ta có thể đưa họ (ĐCSTQ) ra công lý?”.

Ông Pompeo nói: “Mỹ sẽ khiến cho ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm, tôi rất vui khi thấy Úc và các nước khác cũng đã tham gia với chúng tôi để yêu cầu một cuộc điều tra đối với ĐCSTQ, vì dù chúng ta biết rằng dịch bệnh bắt đầu ở Vũ Hán, Trung Quốc, nhưng chúng ta còn không biết địa điểm cụ thể bắt đầu từ đâu”. 

“Mặc dù chúng ta đã cố gắng hết sức để yêu cầu các chuyên gia trợ giúp điều tra, nhưng bọn họ (ĐCSTQ) vẫn tiếp tục che giấu và lừa dối. Bọn họ tiếp tục đe dọa thế giới, việc chúng ta muốn tìm hiểu sự thật, không phải chỉ vì dịch bệnh lần này, mà còn là vì không để cho chuyện tương tự sẽ xảy ra trong tương lai”, ông giải thích.

Một người dẫn chương trình khác của Fox News đã dẫn lời của Cảnh Sảng – phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc và hỏi rằng: “ĐCSTQ ‘khuyến nghị Mỹ nên tự lo liệu và kiểm soát tình hình dịch bệnh của mình, thay vì đánh lạc hướng và trốn tránh trách nhiệm phòng chống dịch bệnh.’ Ông có thể phân tích (nhận xét của Cảnh Sảng) không?”.

Ông Pompeo nói: “Đúng vậy, họ biết rằng sự bùng phát của virus bắt nguồn từ Trung Quốc Đại lục. Đây là thông qua ‘phương thức đưa tin tức giả điển hình của chủ nghĩa Cộng sản’ nhằm chuyển trọng tâm của vấn đề”.

“(Bịa đặt) là những gì Đảng Cộng sản làm, và người dân Trung Quốc cũng bị nó làm hại. Chúng tôi biết rằng các nhà báo và bác sĩ ‘thổi còi’ ở Trung Quốc đều bị buộc phải im lặng. Đối với những thủ đoạn của Đảng Cộng sản, chúng ta chỉ cần nhìn vào Liên Xô năm đó là biết ngay. Họ làm như vậy là để kiểm soát thông tin trong nước, đồng thời kiểm soát thông tin trên toàn cầu”. 

Ông Pompeo tiếp tục nói: “ĐCSTQ hiện có nghĩa vụ phải giải thích với thế giới về việc đại dịch này đã lan từ Trung Quốc ra toàn thế giới và đã gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu như thế nào”; “Mỹ cần phải buộc họ chịu trách nhiệm”. 

Vào sáng thứ Tư (29/4), Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, cố vấn cao cấp của Nhà Trắng đã tiếp nhận một cuộc phỏng vấn với Fox News và nói rằng, tổng thống đã ra lệnh điều tra về nguồn gốc của virus Vũ Hán và yêu cầu ĐCSTQ phải có trách nhiệm với việc gây ra sự lan truyền virus.

“Ông yêu cầu nhóm điều tra phải điều tra hết sức cẩn thận, tìm hiểu có chuyện gì đã phát sinh và nó lan đến Hoa Kỳ như thế nào, ông sẽ áp dụng mọi hành động cần thiết để đảm bảo rằng thủ phạm phải chịu trách nhiệm”, Kushner nói.

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x