Việt Nam ngưng đưa người lao động sang Trung Đông, Vietnam Airlines điều chỉnh đường bay

10/01/20, 17:18 Việt Nam

Trước tình hình chiến sự căng thẳng giữa Mỹ và Iran, Vietnam Airlines chuyển hướng các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu tránh xa các khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng tại Trung Đông. Ngoài ra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cũng đã có văn bản yêu cầu tạm ngưng đưa người lao động sang khu vực này.

Việt Nam ngưng đưa người lao động sang Trung Đông, Vietnam Airlines điều chỉnh đường bay-ảnh 1
Vietnam Airlines điều chỉnh đường bay qua Trung Đông từ ngày (8/1). (Ảnh qua dantri.com.vn)

Trưa ngày 8/1, hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết các đường bay đang khai thác thường lệ đi châu Âu không bay qua không phận Iran và Iraq, tuy nhiên để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Vietnam Airlines vẫn tiếp tục điều chỉnh các đường bay tránh xa các khu vực có thể bị ảnh hưởng.

Cụ thể, Vietnam Airlines điều chỉnh các đường bay Việt Nam đi châu Âu bay qua Trung Quốc, Mông Cổ, Nga. Các đường bay từ châu Âu về Việt Nam bay qua Uzbekistan, Kazakhstan. Máy bay trên các đường bay này luôn cách xa khu vực căng thẳng tối thiểu 240 dặm (khoảng 450 km).

Để triển khai đường bay điều chỉnh, Vietnam Airlines đã liên hệ trực tiếp với nhà chức trách để được hỗ trợ đổi đường bay đi qua 3 nước là: Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan.

Việt Nam ngưng đưa người lao động sang Trung Đông, Vietnam Airlines điều chỉnh đường bay-ảnh 2
Đường bay Việt Nam – Châu Âu (Đường xanh: đường bay thường lệ; Đường đỏ: đường bay được điều chỉnh). (Ảnh: VNA)

Trước đó vào năm 2018, Vietnam Airlines từng điều chỉnh đường bay tránh xa biển Đen – khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của căng thẳng chiến sự tại Syria.

Theo đại diện Vietnam Airlines, việc điều chỉnh đường bay có thể kéo dài thời gian bay của hành khách, làm phát sinh chi phí lớn nhưng hãng này sẽ duy trì đường bay điều chỉnh đến khi tình hình căng thẳng ở Trung Đông kết thúc.

Theo hãng tin Reuters, Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã đưa ra cảnh báo với các hãng hàng không tránh không phận Iran, Iraq và phía trên Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang với hàng loạt các hành động đáp trả quân sự.

Cũng trong ngày 8/1, hãng tin AP cho biết các hãng hàng không thương mại khác như Air France, Australia, Malaysia Airlines, Singapore Airlines… đều đã ngừng tất cả các chuyến bay qua không phận Iran và Iraq.

Được biết, trong sáng 8/1, một máy bay Boeing 737 số hiệu PS752 của hãng hàng không Quốc tế Ukraine (UIA) chở 170 hành khách và phi hành đoàn đã rơi xuống đất và bốc cháy ngay sau khi vừa cất cánh ít phút từ sân bay Imam Khomeini ở Tehran – Iran.

Tạm dừng đưa người lao động sang Trung Đông

Trước tình căng thẳng ở Trung Đông, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở Trung Đông, thực hiện ngay một số nội dung. Cụ thể:

Rà soát tình hình lao động, việc làm và sinh hoạt của lao động Việt Nam tại các nước trong khu vực (bao gồm UAE, Qatar, Arab Saudi, Oman, Kuwait, Bahrain, Israel), lập danh sách số lao động đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, công trình,… số điện thoại, email, đầu mối liên hệ của các nhóm lao động và cán bộ đại diện doanh nghiệp tại thị trường gửi Ban Quản lý lao động tại địa bàn và Cục Quản lý lao động ngoài nước để theo dõi, quản lý và hỗ trợ khi cần thiết.

Việt Nam ngưng đưa người lao động sang Trung Đông, Vietnam Airlines điều chỉnh đường bay-ảnh 4
Trước tình hình căng thẳng Mỹ và Iran, Việt Nam ngưng đưa người lao động sang Trung Đông. (Ảnh minh họa qua thanhnien.vn)

Trong thời gian này, tạm thời dừng đưa người lao động đến làm việc tại các khu vực vừa nêu, chờ đến khi có thông báo mới. Bên cạnh đó, mỗi doanh nghiệp phải thiết lập đường dây nóng (số điện thoại, email của 1 lãnh đạo và 1 cán bộ thị trường) để theo dõi diễn biến tình hình, có biện pháp ứng phó khi xảy ra phát sinh.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Quản lý lao động trong chiều 8/1, hiện số lượng lao động ở khu vực Trung Đông giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 10.000 người, chủ yếu Ả rập Xê út 7.000 người, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) 3.000 người và số ít ở một số quốc gia khác.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x