Phát hiện 2 bản sao y hệt dải Ngân hà

28/08/12, 11:59 Khoa học

Lần đầu tiên, các nhà thiên văn học đã phát hiện được 2 thiên hà gần như giống hệt dải Ngân hà của chúng ta trong vũ trụ.

Khám phá trên được thực hiện nhờ cuộc khảo sát GAMA – một dự án thu thập dữ liệu từ 6 kính viễn vọng nhằm xây dựng một bản đồ 3D về các thiên hà trong vũ trụ. Kết quả công trình nghiên cứu này vừa được đề trình lên Đại hội đồng Thiên văn học quốc tế ở Bắc Kinh ngày 23/8.

Nhóm nghiên cứu đã công bố một bức ảnh cho thấy một trong 2 bản sao dải Ngân hà chính xác nhất từ trước tới nay. 

Bức ảnh về thiên hà GAMA202627 – một trong 2 bản sao chính xác nhất của dải Ngân hà từ trước tới nay – cùng 2 bạn đồng hành của nó. Ảnh: Daily Mail

Trong bức ảnh về thiên hà lớn hơn có ký hiệu GAMA202627 này hiện lên rất rõ 2 người bạn đồng hành của nó (được khoanh tròn màu vàng). Những phần màu xanh hơn biểu thị những ngôi sao trẻ hơn và nóng hơn giống như rất nhiều ngôi sao được phát hiện trong dải Ngân hà của chúng ta.

Theo các nhà nghiên cứu, dải Ngân hà là thiên hà khá điển hình trong nhóm 20 thiên hà được gọi tên chung là Local Group (LG), nhưng khi sánh đôi cùng những người hàng xóm liền kề – các đám mây Magellanic – nó trở thành rất hiếm và có thể thuộc một dạng khác.

Trang Daily Mail dẫn lời nhà thiên văn học, tiến sĩ Aaron Robotham cho biết: “Chúng tôi đã phát hiện khoảng 3% các thiên hà tương tự như dải Ngân hà của chúng ta có các thiên hà đồng hành như các đám mây Magellanic – hiện tượng thực sự hiếm gặp. Tổng cộng, chúng tôi tìm thấy 14 hệ thống thiên hà giống của chúng ta, nhưng chỉ 2 trong số đó là bản sao chính xác”.

Dải Ngân hà bị “nhốt giữ” trong một cuộc khiêu vũ phức tạp của các bạn đồng hành thân cận là những đám mây Magellanic lớn và nhỏ, vốn có thể nhìn thấy rất rõ trên bầu trời đêm ở tây bán cầu. Nhiều thiên hà có các thiên hà nhỏ hơn trong quỹ đạo bao quanh chúng. Dẫu vậy, chẳng có mấy thiên hà có bạn động hành lớn như các đám mây Magellanic.

Tuấn Anh

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x