Xả lũ đập Tam Hiệp: 26 tỉnh thành Trung Quốc chìm trong nước, Nghi Xương báo động đỏ

30/06/20, 11:10 Trung Quốc

Tính đến ngày 29/6, mưa lớn tiếp tục tấn công hàng chục thành phố của Trung Quốc. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở 26 tỉnh, ước tính có trên 10 triệu người mất nhà, bóng dáng của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ vẫn không thấy đâu.

Mưa lớn tiếp tục tấn công gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở 26 tỉnh, ước tính có trên 10 triệu người mất nhà, bóng dáng của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ vẫn không thấy đâu. (Ảnh qua SCMP)

Truyền thông chính thức thừa nhận việc xả đập Tam Hiệp

Ngày 27/6, Nghi Xương – thành phố nằm ngay dưới chân đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc hứng chịu mưa lớn, và đã bị lũ lụt nghiêm trọng.

Nước ngập đầy tầng hầm của nhiều công trình trong thành phố. Cư dân mạng liên tục chia sẻ những video ghi lại cảnh người đi bộ bị rơi xuống cống, và xe ô tô bị lũ cuốn trôi.

Zhang – một người dân nói với Epoch Times rằng, họ nghi ngờ chính quyền đã bí mật xả nước từ hồ chứa của đập Tam Hiệp và một số hồ chứa khác, hậu quả là thành phố Nghi Xương và các khu vực hạ lưu bị ngập lụt nghiêm trọng, các con phố ngập chìm trong biển nước.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày 28/6, ông Zhang cho biết: “Mỗi năm cứ đến mùa này là mưa. Lượng mưa năm nay không lớn hơn các năm trước. Tại sao lũ lụt lại tấn công Nghi Xương năm nay?”

Đập Tam Hiệp bắc qua sông Dương Tử. Kể từ giữa tháng 6, các khu vực thượng nguồn của dòng sông đã có nhiều trận mưa lớn, làm đầy hồ chứa của con đập này, ảnh hưởng đến các thành phố lân cận.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Epoch Times, ông Vương Duy Lạc – một nhà thủy văn người Trung Quốc hiện đang cư trú tại Đức đã nói rằng: “Hồ chứa nước là một hệ thống rất mong manh. Khi [phải] đối mặt với rủi ro an toàn do chứa quá nhiều nước, nó sẽ xả nước mà không báo trước”.

Ngày 28/6, Bộ Thủy lợi Trung Quốc (MWR) tuyên bố rằng, mực nước của 25 con sông đã đạt mức cao trên cảnh báo, các bờ sông có thể bị vỡ nếu không thoát nước kịp thời, nghĩa là tính mạng của người dân đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Tuyên bố trên có nghĩa là, đơn vị điều hành của Tập đoàn Đập Tam Hiệp gián tiếp xác nhận rằng, họ đã xả nước từ đập Tam Hiệp và các hồ chứa.

Đến ngày 29/6, ĐCSTQ mới chính thức tuyên bố thừa nhận rằng, đập Tam Hiệp đã tiến hành việc xả lũ đầu tiên kể từ năm nay, với mục đích là “phát điện”, điều này có thể gây ra một đợt lũ mới cho các khu vực gần Tam Hiệp.

Để tạo ra nguồn điện, cần xả nước từ con đập, Bao Zhengfeng – Giám đốc bộ phận tài nguyên nước tại công ty con của China Yangtze Power Co., nói với truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã rằng, lý do đập Tam Hiệp được đưa vào hoạt động là vì “lượng nước chảy vào hồ chứa đáp ứng yêu cầu để bộ phận phát điện hoạt động”.

Ngày 28, chính quyền hành động nhưng không thừa nhận việc xả lũ, đến ngày 29/6 mới chính thức thừa nhận xả lũ trên phương tiện truyền thông. Hành động không cảnh báo cho người dân trước nguy hiểm của việc xả lũ đập Tam Hiệp đã gây ra hậu quả khôn lường. Hiện giới chức trách vẫn chưa công bố số người tử vong trong thảm họa.

Cư dân mạng lên án sự vô trách nhiệm của chính quyền Trung Quốc, nhiều người dân bị điện giật trong nước và đã chết.

“Mưa bão ở Tương Dương – Hồ Bắc khiến nước tràn ngập các đường phố. Dây điện cao thế rơi xuống nước, một phụ nữ trẻ đang đi trên đường bị điện giật, một người phụ nữ cầm ô đã bị lũ cuốn trôi, may thay có một người đàn ông cách đó vài mét đã tới để giải cứu, có nhiều người bị điện giật khi bị cuốn trong lũ, ‘nhiều nơi đang bị ngập lụt, hãy mau chóng cứu người’”,  một  cư dân mạng cảm thán, đây đúng là một “thảm họa chết chóc”.

Tứ Xuyên là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề

Tối 26/6, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết, mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở quận Miện Ning, giết chết ít nhất 12 người. Tính đến ngày 28/6, đã có ít nhất 10 người mất tích.

Cô Wang – một khách du lịch đến từ thành phố Miên Dương đã đến thăm khu vực này với bạn bè, và đã chia sẻ với Epoch Times trải nghiệm của mình: “Vào lúc 2 hoặc 3 giờ sáng ngày 27/6, chúng tôi nghe thấy ai đó gõ vào cửa sổ của chúng tôi. Chúng tôi mở cửa sổ và thấy một ông già đang đứng dưới nước lũ. Chúng tôi đã giúp ông lão vào phòng, và thấy ông ta bị thương khắp người. Chân ông ấy bị chảy máu”.

Wang nói thêm rằng khách sạn nơi cô ở không gửi cô bất kỳ cảnh báo nào khi trận lụt xảy ra, nhưng đã sớm điều tất cả nhân viên của họ đi từ trước.

Cô Wang cùng các bạn đã gọi cho cảnh sát vào lúc nửa đêm, nhưng họ chỉ được giải cứu vài giờ sau đó, vào khoảng 6 giờ sáng. “Nước ngập sâu phải tới 1,5m đến 1,6m”, cô cho biết.

Hiện các nhà lãnh đạo của ĐCSTQ vẫn chưa giải quyết được thảm họa trên toàn quốc, gồm cả dịch bệnh, lũ lụt,…. các thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người dân mà đến nay vẫn chưa rõ con số thực tế.

Ngày 29/6, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức một cuộc họp của bộ chính trị tại Bắc Kinh. Ông không hề đề cập đến trận lụt cũng như hậu quả và cách khắc phục, ông chỉ nhấn mạnh một câu rằng: “Quân đội phải tuyệt đối trung thành, thuần phục và kiên cường”.

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Sự thật về sổ sinh tử giúp Diêm Vương xử án

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần linh đều biết, xem xong 3 câu chuyện này sẽ rõ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

    Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Sự thật về sổ sinh tử giúp Diêm Vương xử án

    Sự thật về sổ sinh tử giúp Diêm Vương xử án

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Vì sao nói con người làm gì Thần linh đều biết, xem xong 3 câu chuyện này sẽ rõ

    Vì sao nói con người làm gì Thần linh đều biết, xem xong 3 câu chuyện này sẽ rõ

  • Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

    Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

x