Cha của Bill Gates qua đời ở tuổi 94

16/09/20, 09:22 Thế giới

William H. Gates II, một luật sư và nhà từ thiện được biết đến là cha của người đồng sáng lập Microsoft – Bill Gates, vừa qua đời ở tuổi 94.

Bill Gates Sr. và Jr. tại Seattle’s Olympic Sculpture Park. (Ảnh qua Gate family)

Ông William H. Gates II đã qua đời một cách yên bình vào hôm 14/9 tại ngôi nhà bên bờ biển ở bang Washington vì bệnh Alzheimer, gia đình thông báo hôm 15/9.

Trong bản cáo phó, gia đình ghi nhận ông với cam kết sâu sắc về công bằng kinh tế và xã hội, nhấn mạnh rằng ông đã chịu trách nhiệm về những nỗ lực đầu tiên của Quỹ Bill & Melinda Gates nhằm cải thiện sức khỏe toàn cầu, cũng như việc ông ủng hộ việc đánh thuế lũy tiến, đặc biệt là những nỗ lực không thành công trong việc thông qua thuế thu nhập của tiểu bang đối với người giàu ở Washington.

“Sự thông thái, rộng lượng, đồng cảm và khiêm tốn của bố tôi đã có ảnh hưởng rất lớn đến mọi người trên khắp thế giới “, Bill Gates viết trong một lời tri ân.

Sinh năm 1925, Gates Sr lớn lên ở Bremerton, Washington, nơi cha mẹ ông sở hữu một cửa hàng nội thất. Ông gia nhập quân đội sau năm thứ nhất tại Đại học Washington và trên đường đến Nhật Bản khi nước này đầu hàng vào năm 1945.

William H. Gates II – cha của người đồng sáng lập Microsoft – Bill Gates (Ảnh qua WUM)

Ông đã phục vụ quân đội một năm ở Tokyo, lúc đó đang  bị chiến tranh tàn phá, trước khi trở về  Mỹ và tiếp tục việc học, gia đình ông cho biết. Sau khi lấy bằng cử nhân luật năm 1950, ông bắt đầu hành nghề tư nhân và là luật sư bán thời gian của thành phố Bremerton.

Ông đã thành lập một công ty luật ở Seattle cùng với 2 đối tác khác và cuối cùng trở thành Preston Gates và Ellis – hiện có tên là K & L Gates, một trong những công ty luật lớn nhất thế giới. Công ty là một trong những công ty đầu tiên làm việc với ngành công nghệ của khu vực.

Gates Sr. gặp người vợ đầu tiên – Mary Maxwell, tại Đại học Washington. Họ có với nhau 2 con gái và một con trai Gates Jr. – và vẫn sống cùng nhau cho đến khi bà qua đời vào năm 1994. Hai năm sau, ông kết hôn với Mimi Gardner, khi đó đang  là giám đốc của Bảo tàng Nghệ thuật Seattle, người mà ông đã ở cùng 1/4 thế kỷ cuối cùng của cuộc đời. .

William H. Gates II từng phục vụ với tư cách là ủy viên ủy thác của Phòng Thương mại Greater Seattle, Planned Parenthood và United Way, và với tư cách là quan nhiếp chính của Đại học Washington, nơi ông lãnh đạo các hoạt động gây quỹ. Ông cũng từng là chủ tịch của các hiệp hội luật sư tiểu bang và địa phương và trong ban lãnh đạo của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ, giúp tạo ra các học bổng đa dạng và thúc đẩy các dịch vụ pháp lý cho người nghèo.

Quỹ Bill & Melinda Gates tập trung vào các tổ chức hùng mạnh của Liên hiệp quốc để làm đối tác WHO và UNICEF. (Ảnh qua Business Insider India)

Gates Sr cũng là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức kế hoạch hóa gia đình – một tổ chức phi lợi nhuận ra đời từ Hiệp hội ưu sinh Mỹ.

Chúng ta đã quá quen thuộc với cụm từ “kế hoạch hóa gia đình”, và cho rằng chúng rất bình thường, thậm chí nó còn là một phương án tốt trong thời kỳ bùng nổ dân số, nhưng có lẽ chúng ta đã nhầm.

Tổ chức Kế hoạch hóa gia đình được xây dựng dựa trên các kế hoạch kiểm soát dân số – nhằm lập ra luật phân cấp di truyền để “bảo tồn” nhân loại, nhóm này ủng hộ phá thai và tự xưng là người đề xướng “tự do lựa chọn”, chính xác hơn đây là một tổ chức ngụy trang cho thuyết ưu sinh học.

Trong Báo cáo thường niên năm 2014, nhóm ủng hộ phá thai và chống gia đình báo cáo, họ đã xem xét hơn 2,5 triệu bệnh nhân trong hơn 4 triệu lượt khám lâm sàng, trong đó có đến 324.000 ca phá thai. 

Tổ chức Kế hoạch hóa gia đình cũng đã từng thông qua người điều hành thứ 2 chỉ trong vòng 8 tháng, người bị sa thải là bác sĩ kiêm chủ tịch Leana Wen, lý do chính vì bà dám đề nghị nhóm nên tập trung nhiều hơn vào sức khỏe của phụ nữ.

Năm 1994, William H. Gates II thành lập quỹ từ thiện có tên là Quỹ William H. Gates. Cũng như kế hoạch hóa gia đình, quỹ này “tập trung vào cải thiện” vấn đề sinh sản và sức khỏe trẻ em ở các nước đang phát triển. Năm 2000, gia đình Gate đã sáp nhập quỹ trên với Quỹ học tập mới của Gates để tạo ra Quỹ Bill & Melinda Gates.

Lần này, tổ chức chọn cách tiếp cận từ nhiều khía cạnh, và tập trung vào các tổ chức hùng mạnh của Liên hiệp quốc để làm đối tác như: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và UNICEF. Mục đích cuối cùng vẫn là cố gắng thống trị và kiểm soát các hệ thống thế giới, bao gồm cả trong lĩnh vực công nghệ, y học và bây giờ là nông nghiệp.

Vào năm 2010, Quỹ Bill & Melinda Gates đã mua 500.000 cổ phiếu của công ty hóa chất và biến đổi gen Monsanto, trị giá hơn 23 triệu USD. Bằng chứng chồng chất trong nhiều thập kỷ cho thấy, GMO (thực phẩm, hạt giống biến đổi gen) của Monsanto đã gây nhiều căn bệnh mãn tính, đặc biệt là ung thư. Trong khi hàng loạt quốc gia cấm nhập khẩu và trồng trọt chúng, thì Bill lại công khai quảng bá GMO như là “giải pháp” cho nạn đói trên thế giới.

Thiện Thành (Theo WSB TV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x