WHO tuyên bố: Chưa có bằng chứng cho thấy chó, mèo lây Covid-19 cho người

11/10/21, 17:53 Thế giới

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố, đến nay vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy động vật có vú, bao gồm chó, mèo, có thể lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cho con người.

Chưa có bằng chứng cho thấy vật nuôi lây truyền Covid-19 cho người. (Ảnh: SHUTTERSTOCK)

Cơ quan chuyên trách sức khỏe của Liên Hiệp Quốc (UN) cũng cho biết, virus SARS-CoV-2 chủ yếu lây từ người sang người, thông qua các giọt bắn hay hạt khí dung trong không khí. Do đó, cần che chắn, mang khẩu trang và vệ sinh thay thường xuyên để tránh lây lan dịch bệnh. 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ) khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy vật nuôi có thể làm lây lan virus SARS-CoV-2 sang người. Nguy cơ nhiễm Covid-19 từ vật nuôi là rất thấp, do đó, không cần sử dụng các biện pháp gây tổn hại đến vật nuôi.

Tuy vậy, tạp chí Times cho biết, người dân tại một số quốc gia đã quyết định bỏ rơi vật nuôi của mình do ảnh hưởng của những thông tin sai lệch hoặc thông tin không đầy đủ, trong đó có Trung Quốc.

Cụ thể, vào hồi tháng 3/2020, phóng viên phụ trách khu vực Đông Á của tạp chí Time, Charlie Campbell, nhận định dịch Covid-19 đã khiến hàng ngàn vật nuôi bị bỏ rơi. Tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), trung tâm của đại dịch lúc đó, rất nhiều chú chó đã bị bỏ rơi hoặc bị lạc chủ. Trong đó có nhiều trường hợp bị bắt và đem đi tiêu hủy.

Tháng 2/2020, một số người dân tại TP. Thượng Hải và TP. Thiên Tân (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) đã ném chó, mèo từ tầng cao của chung cư khiến chúng tử vong, do lo ngại nguy cơ lây truyền Covid-19 từ vật nuôi.

Trước tình trạng này, WHO sau đó cho biết không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào cho thấy chó mèo có thể lây nhiễm SARS-CoV-2 cho con người, đồng thời khuyến nghị mọi người không nên vì lo lắng thái quá mà bỏ rơi vật nuôi của mình.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x