Trump dọa cắt tài trợ WHO vì tổ chức này “thực sự làm hỏng việc”

09/04/20, 21:09 Thế giới

Ngày 07/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phạm nhiều sai lầm vì xem Trung Quốc là trung tâm. Mỹ sẽ tổ chức điều tra và cân nhắc về việc ngừng trợ cấp cho WHO. 

Dòng tweet của tổng thống Trump đề cập đến WHO vào ngày 07/04.
Dòng tweet của tổng thống Trump đề cập đến WHO vào ngày 07/04. (Ảnh: Twitter)

Tổng thống Trump đã tweet vào ngày 07/4 rằng: “WHO thực sự đã làm hỏng việc. Vì lý do nào đó, họ được tài trợ chủ yếu từ Mỹ nhưng lại xem Trung Quốc là trung tâm. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ chuyện này. May mắn là tôi đã bỏ qua khuyến cáo của họ về chuyện mở cửa biên giới với Trung Quốc từ sớm. Tại sao họ lại đưa cho chúng ta một đề nghị sai lầm như vậy?”.

Lam Thuật, bình luận viên thời sự người Hoa sống ở Mỹ nói rằng: “Tổng thống Trump đã ngừng các chuyến bay từ Trung Quốc đến Mỹ vào cuối tháng 01. Sau đó vào ngày 03/02 ông Tedros Adhanom lại chỉ trích việc đóng cửa giao thông với Trung Quốc là gây ảnh hưởng du lịch quốc tế, trong khi ĐCSTQ đã đóng cửa Vũ Hán vào ngày 23/01!

Bạn thấy đấy, ông ta hoàn toàn không đứng ở góc độ có trách nhiệm đối với sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng quốc tế, mà hoàn toàn đứng ở góc độ lợi ích chung với ĐCSTQ, là phát ngôn cho ĐCSTQ”.

Biểu hiện của WHO và Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom trong việc đối phó với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lần này đã gây ra sự phẫn nộ trên toàn cầu.

Tính đến trưa ngày 08/4, có hơn 740.000 người đã ký tên tại trang thỉnh nguyện lớn nhất thế giới “Change.org” nhằm kêu gọi ông Tedros Adhanom từ chức. Trong đơn thỉnh nguyện nói rằng đại dịch virus viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành trên thế giới hiện nay là có liên quan đến việc ông Tedros Adhanom đã đánh giá thấp tình hình dịch bệnh.

Ngoài ra, WHO vốn dĩ cần trung lập về chính trị, nhưng lại trực tiếp công bố số liệu do chính phủ Trung Quốc cung cấp mà không có bất kỳ cuộc kiểm tra nào. Hơn nữa cũng vì yếu tố chính trị mà WHO đã từ chối Đài Loan tham gia vào tổ chức.

Tính đến ngày 08/4, số người ký tên kêu gọi ông Tedros Adhanom từ chức trên trang Change.org đã hơn 740.000 người.
Tính đến ngày 08/4, số người ký tên kêu gọi ông Tedros Adhanom từ chức trên trang Change.org đã hơn 740.000 người. (Ảnh: Change.org)

Lam Thuật nói: “Thực sự không ai nghĩ rằng dịch bệnh sẽ nghiêm trọng như vậy, có hai nguyên nhân chính khiến người ta xem nhẹ nó: Một là ĐCSTQ đã che giấu sự thật về dịch bệnh. Hai là do WHO vốn dĩ là một tổ chức quốc tế thứ ba, một tổ chức rất có uy quyền nhưng lại phát ngôn cho ĐCSTQ. Vì thế khiến cho hầu hết các chính phủ trên thế giới đã không có sự chuẩn bị đầy đủ cho đại dịch này”.

Ngày càng có nhiều nghị sĩ Hoa Kỳ lên tiếng kêu gọi Tedros Adhanom từ chức

Theo số báo thứ 3 của tờ “The Washington Free Beacon”, Thượng nghị sĩ bang Texas ông Ted Cruz tin rằng WHO nên xem xét việc thay thế ông Tedros Adhanom. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley và Thượng nghị sĩ Rick Scott cũng kêu gọi truy cứu trách nhiệm đối với ông Tedros.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio cũng nói vào tuần trước rằng nên truy cứu trách nhiệm của các lãnh đạo WHO, bao gồm cả ông Tedros, người cho phép Bắc Kinh lợi dụng WHO để lừa gạt cộng đồng quốc tế.

Thượng nghị sĩ bang Florida Rick Scott thuộc đảng Cộng Hòa đã chia sẻ trong chương trình “Tucker Carlson Tonight” của kênh Fox News vào ngày 07/4 rằng WHO đang làm việc cho ĐCSTQ.

Ông đưa ra ví dụ, vào ngày 14/01 Tedros Adhanom đã nói rằng không có dấu hiệu lây nhiễm người sang người – là dối trá; vào ngày 20/01 ông ta lại ca ngợi công tác chống dịch của ĐCSTQ là “hoàn hảo” – cũng là dối trá. Vào tháng Hai, khi ông Rick Scott yêu cầu WHO điều tra ĐCSTQ thì WHO đã không làm gì cả.

Trịnh Hạo Xương, bình luận viên thời sự người Hoa sống ở Mỹ nói rằng: “Làm thế nào một người có vấn đề như Tedros Adhanom lại được chọn làm người lãnh đạo? Và sau khi ông ta phạm sai lầm nghiêm trọng lại không có cơ chế nào truy cứu trách nhiệm nhằm chế ước ông ta cả. Đây là một vấn đề rất lớn về thể chế, cho thấy WHO đã mắc khuyết điểm rất nặng”.

Mỹ là quốc gia tài trợ lớn nhất cho WHO, với số tiền quyên góp hằng năm là gần 116 triệu USD, chiếm 21% ngân sách tài chính của WHO, trong khi đóng góp của ĐCSTQ chỉ dưới 1%. Ngoài ra, Mỹ còn tình nguyện góp thêm khoảng 100 triệu đến 400 triệu USD hằng năm cho các dự án đặc biệt của WHO. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh bùng phát, Tổng thống Trump đã quyết định giảm một nửa ngân sách chi tiêu hằng năm cho WHO trong năm 2021.

Thượng nghị sĩ Rick Scott còn nói rằng Bộ trưởng An ninh Nội địa đã đồng ý với thỉnh cầu của ông về việc điều tra WHO. Ông đã đề nghị điều tra những hành động vừa qua của WHO là vì mục đích gì? Tại sao người Mỹ lại phải đóng thuế để quyên góp cho một tổ chức nói dối với Mỹ? Tại sao WHO lại nghe theo sự thúc ép của ĐCSTQ, v.v..

Thượng nghị sĩ Rick Scott phát biểu trong cuộc hội đàm “Những thách thức từ Trung Quốc” vào tháng 3/2020. (Ảnh: NTDTV)
Thượng nghị sĩ Rick Scott phát biểu trong cuộc hội đàm “Những thách thức từ Trung Quốc” vào tháng 3/2020. (Ảnh: NTDTV)

Trịnh Hạo Xương: “Không chỉ cách chức ông Tedros Adhanom là xong chuyện, mà còn cần điều tra lý do sâu xa hơn, bởi vì bây giờ không chỉ WHO đang có vấn đề mà các tổ chức quốc tế khác như Liên Hợp Quốc và Interpol cũng có rất nhiều vấn đề. Đằng sau điều này thực sự là một sự phơi bày lớn đối với các vấn đề nội tại của xu thế toàn cầu hóa, và ĐCSTQ là bàn tay đen lớn nhất ẩn núp trong vùng nước sâu của việc toàn cầu hóa”.

Tổng thống Trump lần nữa đề cập đến WHO trong một cuộc họp báo vào tối ngày 07/4. Ông nói rằng nếu khoản tài trợ nghiên cứu mà WHO nhận được không tỷ lệ thuận với lợi ích mà nó tạo ra, thì Mỹ với tư cách là quốc gia tài trợ lớn nhất, sẽ xem xét liệu có nên đầu tư thêm tiền hay không. Trump nói rằng ông sẽ điều tra vấn đề này, từng bước một, có thể sẽ chấm dứt quyên góp cho WHO.

Hạ Vũ (Theo NTDTV)


Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x