Arab Saudi: 150 thành viên hoàng gia nhiễm virus Vũ Hán, quốc vương và thái tử cũng phải cách ly

10/04/20, 14:10 Thế giới

The New York Times hôm 8/4 cho biết, có khoảng 150 thành viên gia đình hoàng gia Arab Saudi đã nhiễm dịch Vũ Hán (Covid-19), trong đó có cả hoàng tử Faisal bin Bandar bin Abdulaziz al Saud, 77 tuổi, thống đốc của Riyadh và là cháu trai của quốc vương Salman.

Hoàng tử Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán và đang được điều trị tích cực. (Ảnh qua nooonpost.com)

Theo The New York Times, nhiều người trong số 150 thành viên nhiễm bệnh của Hoàng gia Saudi Arabia được cho là đã đưa virus về nước sau khi đi du lịch ở châu Âu. Ngoài ra, quốc vương và Thái tử Saudi Arabia cũng phải cách ly, nguồn tin thân cận với hoàng gia tiết lộ.

Cụ thể, Quốc vương Salman, 84 tuổi, đang cách ly gần thành phố Jeddah, trong khi Thái tử Mohammed bin Salman, 34 tuổi, và nhiều bộ trưởng đang cách ly ở vùng duyên hải Biển Đỏ. Cháu trai của Quốc vương, hoàng tử 77 tuổi Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud cũng bị lây nhiễm virus Vũ Hán và đang được điều trị tích cực, theo các bác sĩ và những người thân cận hoàng gia.

Quốc vương Salman của Arab Saudi. (Ảnh qua france 24.com)

Đến nay, Saudi Arabia đã ghi nhận 3.287 ca nhiễm và 44 ca tử vong vì dịch viêm phổi Vũ Hán. Nước này ước tính sẽ có tới 200.000 người nhiễm virus Vũ Hán trong vòng vài tuần tới, Bộ trưởng Y tế cho biết hôm 7/4.

“Trong vài tuần tới, các nghiên cứu dự đoán số ca bệnh sẽ dao động tối thiểu từ 10.000 đến tối đa 200.000,” Bộ trưởng Tawfiq al-Rabiah nói và cho biết dự báo này dựa trên 4 nghiên cứu của Saudi Arabia và các chuyên gia quốc tế.

Thái tử Mohammed bin Salman. (Ảnh qua South China Morning Post)

Ông Rabiah cảnh báo vương quốc sắp đối mặt với “thời điểm nguy kịch” trong cuộc chiến chống Covid-19. Một số thành phố của Arab Saudi, trong đó có thủ đô Riyadh, áp đặt lệnh giới nghiêm sau 24 giờ.

Một trong những phản ứng đầu tiên của Saudi Arabia là phong tỏa các khu vực phía đông tập trung chủ yếu người theo dòng Hồi giáo Shia. Cộng đồng này có khả năng cao đã đến thăm các địa điểm tôn giáo dòng Shia tại Iran, theo tờ Times.

Arab Saudi đã hủy bỏ các chuyến hành hương đến thánh địa Mecca để giảm thiểu lây lan virus Vũ Hán. (Ảnh qua headtopics.com)

Tuy nhiên, người nước ngoài tại Saudi Arabia là nhóm có khả năng nhiễm bệnh cao nhất, bao gồm lao động nhập cư từ Đông Nam Á và các quốc gia nghèo hơn tại Trung Đông. Nhóm này chiếm tới 1/3 dân số Saudi Arabia, rất nhiều người phải sống trong các khu vực đông đúc và đi làm bằng phương tiện giao thông công cộng.

Đại dịch Vũ Hán đã xuất hiện ở ít nhất 209 quốc gia vùng lãnh thổ trên toàn thế giới sau khi bùng phát lần đầu tiên vào cuối năm ngoái. Theo thống kê của trang worldometers, tính đến sáng 10/4 (giờ Việt Nam), số ca nhiễm trên toàn cầu đã lên tới 1.602.341 ca, trong khi số ca tử vong là 95.642 ca.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x