Vụ MobiFone-AVG: Trương Minh Tuấn ký duyệt vì được hứa cho làm bộ trưởng

23/10/19, 15:20 Việt Nam

Mới đây, cựu bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã khai nhận làm theo chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son duyệt dự án mua lại công ty AVG là do được hứa hẹn sẽ tạo điều kiện để làm bộ trưởng Bộ TT&TT. 

Ông Trương Minh Tuấn, nguyên bộ trưởng bộ TT&TT Việt Nam (2016-2018). (Ảnh qua Plo)

Theo Plo, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án liên quan đến thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG. Trong đó, ông Trương Minh Tuấn bị truy tố 2 tội: vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ.

Riêng đối với tội nhận hối lộ, cáo trạng xác định sau khi Mobiphone chuyển tiền mua cổ phần cho AVG, ông Phạm Nhật Vũ (cựu chủ tịch AVG, em trai của tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng, bị bắt hôm 13/4/2019) đã tới tận phòng làm việc của ông Tuấn để đưa 200.000 USD. Ông Tuấn đã trực tiếp ký quyết định số 236 phê duyệt dự án đầu tư.

Trong quá trình điều tra, ông Trương Minh Tuấn khai thực hiện theo sự chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son (cựu bộ trưởng Bộ TT&TT) là vì được ông Son hứa hẹn sẽ tạo điều kiện để làm bộ trưởng Bộ TT&TT.

Cụ thể, khi vụ án xảy ra, với trách nhiệm là thứ trưởng Bộ TT&TT, ông Trương Minh Tuấn đồng ý đưa giao dịch MobiFone mua cổ phần của AVG vào danh mục “mật” nhà nước và ký văn bản gửi Bộ Công an để thống nhất. 

Ông Tuấn khai việc ký quyết định 236 là không đúng nhiệm vụ được phân công nên ông từng không đồng ý ký và đã báo cáo lại  với ông Nguyễn Bắc Son nhưng ông Son nhất quyết chỉ đạo phải ký vì cho rằng ông Tuấn phụ trách lĩnh vực phát thanh truyền hình.

Về phần mình, cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son (2011-2016), khai được ông Phạm Nhật Vũ hối lộ 3 triệu USD tại nhà riêng ở phố Lý Nam Đế (Hà Nội).  Ông Son nói đã đưa tất cả số tiền cho con gái là Nguyễn Thị Thu Huyền nhưng người phụ nữ này đã phủ nhận. Căn cứ kết quả điều tra, đến nay chưa đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Huyền. Tuy nhiên, Viện KSND tối cao khẳng định, hành vi của bà Huyền sẽ tiếp tục được điều tra làm rõ qua kết quả xét hỏi tại phiên tòa.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x