Vũ khí hạng nặng ở biên giới Trung – Triều, binh sĩ Bắc Hàn bị lính biên phòng bắn hạ

02/05/20, 11:17 Thế giới

Tình hình biên giới Trung – Triều ngày càng căng thẳng, xuất hiện rất nhiều phương tiện vận tải chở xe bọc thép và xe tăng xếp hàng dài hàng km về hướng Đan Đông. Động thái này được nghi ngờ là có liên quan đến việc mất kiểm soát dịch bệnh hoặc bất ổn chính trị của Triều Tiên. Trong đó, có thông tin tiết lộ rằng, một số binh sĩ chạy trốn khỏi Bắc Triều Tiên đã bị lính biên phòng Trung Quốc bắn hạ.

Tình hình biên giới Trung – Triều ngày càng căng thẳng. (Ảnh minh họa: pinterest)

Một số cư dân ở phía Đông Bắc Trung Quốc tiết lộ với truyền thông rằng, hiện tại tình hình biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên khá căng thẳng, trên đường cao tốc từ thành phố Thẩm Dương đến thành phố Đan Đông xuất hiện rất nhiều phương tiện vận tải chở xe bọc thép và xe tăng xếp hàng dài hàng km về hướng Đan Đông.

Động thái này bị nghi ngờ là có liên quan đến tình hình Bắc Hàn mất kiểm soát dịch bệnh hoặc tình trạng sức khỏe của Kim Jong Un có vấn đề, nhằm đối phó với dòng người tị nạn hoặc các tình huống khẩn cấp khác ở biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Theo Đài Á Châu tự do, bà Viên, một cư dân đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc tiết lộ, gần đây các khu vực phía đông của Cát Lâm và Liêu Ninh đã bị phong tỏa nghiêm trọng.

Bà Viên cho hay, hàng chục chuyến tàu đi qua khu vực phía Đông của tỉnh Liêu Ninh đã bị tạm dừng. Trang web chính thức của Sở Đường sắt địa phương từng đưa ra thông báo tạm dừng hoạt động, nhưng hiện tại thông báo này đã bị xóa và giới chức trách vẫn giữ im lặng, không tiết lộ “nội tình” về việc tạm dừng này. Bà nói: “Tất cả các chuyến tàu từ Đan Đông đến Đông Bắc đều bị dừng lại, không ai ở Đan Đông có thể vào được, và không ai có thể ra ngoài. Đường cao tốc đến Thẩm Dương và Đan Đông dường như cũng bị kiểm soát rất nghiêm ngặt”.

Bà tiết lộ thêm, một số binh sĩ chạy trốn khỏi Bắc Triều Tiên đã bị bắn hạ bởi lính biên phòng Trung Quốc. Sau khi được đưa đến bệnh viện, anh ta phát hiện ra rằng mình đã bị nhiễm virus ĐCSTQ. Cùng với những tin đồn gần đây về việc Kim Jong Un mắc “trọng bệnh”, tình hình dọc biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên hiện đang rất căng thẳng. 

Bên cạnh đó, cư dân này còn cho biết, Bắc Triều Tiên hiện có khoảng 3.000 người ở đã mắc bệnh virus ĐCSTQ, nhưng liệu tình hình dịch bệnh có bị mất kiểm soát hay không bà cũng không rõ. 

Bà nói tiếp: “Họ (ĐCSTQ) sợ rằng quá nhiều người ở Bắc Triều Tiên sẽ chạy trốn về phía Đông Bắc. Vì vậy, họ đã điều động rất nhiều binh lính ra vùng biên giới. Xe tăng và thiết bị quân sự cũng đã được gửi đến. Xe tăng, tên lửa đều được tập kết sẵn sàng tại bờ sông Áp Lục”.

Được biết, một số video đã được đăng tải trên mạng Internet vào ngày 26/4, cho thấy rất nhiều phương tiện giao thông lớn chở xe bọc thép và xe tăng xuất hiện trên đường cao tốc từ Thẩm Dương đến Đan Đông, toàn bộ đoàn xe nối đuôi nhau kéo dài vài km.

Ngoài ra, cư dân mạng Trung Quốc cho rằng, mặc dù chính quyền Bắc Triều Tiên một mực tuyên bố với ngoại giới rằng số ca được chẩn đoán nhiễm virus ĐCSTQ là 0, nhưng nhiều nguồn tin từ các khu vực dân cư cho thấy, thực tế Triều Tiên có rất nhiều bệnh nhân bị nhiễm virus ĐCSTQ. Do đó, biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên đột nhiên trở nên rất căng thẳng, cũng không loại trừ khả năng liên quan đến tình trạng mất kiểm soát dịch bệnh ở Triều Tiên. 

Mới đây, Tổng thư ký hiệp hội “Đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên” tại Seoul, Seo Jae-pyoung đã thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times rằng, họ (chính quyền Triều Tiên) nói không có ca nhiễm bệnh (virus ĐCSTQ) nào, và đó là lời nói dối trắng trợn. Ông nói, theo thông tin từ “tay trong” của mình ở Triều Tiên, được biết vào giữa tháng 3 năm nay, tại thành phố Chongjin bên bờ Đông Hải, một gia đình ba người và một cặp vợ chồng già đã chết vì virus này.

Ngoài ra, trang Daily NK có trụ sở tại Seoul cũng đưa tin rằng, vào tháng 3, 200 binh sĩ và 23 người khác bị nghi đã chết do nhiễm virus ĐCSTQ. 

Liên quan đến vấn đề này, tờ Sankei Shimbun của Nhật Bản đã trích dẫn nguồn tin từ những người đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên cho thấy, Triều Tiên đã trải qua một trận dịch bệnh trên quy mô lớn, với ít nhất 48,000 ca nhiễm bệnh và 267 người chết, nhưng hầu hết những người đã chết đều bị coi là “nghi ngờ nhiễm bệnh” và xử lý một cách vội vã.

Lương Phong (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x