Vũ Hán ra lệnh thu giữ hộ chiếu của tất cả nhân viên nhà nước, đề phòng bỏ trốn

31/07/20, 08:46 Trung Quốc

Vào ngày 27/7, một thông báo được đưa ra bởi Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Vũ Hán đã được lan truyền trên mạng khiến cư dân mạng nghị luận sôi nổi. Nội dung của thông báo nói rằng: Thu giữ hộ chiếu của các nhân viên nhà nước ở thành phố Vũ Hán, những người không nộp hoặc không xin hủy hiệu lực hộ chiếu sẽ bị cưỡng chế xóa bỏ.

Vũ Hán ra lệnh thu giữ hộ chiếu của tất cả nhân viên nhà nước, những người không nộp hoặc không xin hủy hiệu lực hộ chiếu sẽ bị cưỡng chế xóa bỏ. (Ảnh qua RFI)

Vào ngày 27/7, trang web của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Vũ Hán của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ban hành “Thông báo về việc tiếp tục điều chỉnh tuyên bố hủy bỏ giấy chứng nhận xuất nhập cảnh vì mục đích cá nhân của công dân Trung Quốc“. Thông báo bắt đầu thi hành từ ngày 1/8.

Nội dung của thông báo bao gồm: Hộ chiếu của các nhân viên thuộc các cơ quan trong chính quyền thành phố Vũ Hán, các doanh nghiệp và tổ chức do nhà nước kiểm soát, và những người phục vụ trong quân đội, sẽ do các bộ ngành liên quan thu giữ. Nếu giấy tờ bị mất thì phải đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh để xin tuyên bố vô hiệu hóa.

Ngoài ra, nếu nhân viên sở hữu hộ chiếu cá nhân vẫn còn giá trị sử dụng nhưng không giao nộp và từ chối làm đơn xin vô hiệu, thì các bộ phận liên quan sẽ chuyển trường hợp này cho các cơ quan giám sát kỷ luật của ĐCSTQ ở hoặc trên cấp huyện để dựa theo quy định mà hủy bỏ.

Tháng trước, Bộ Tư pháp ĐCSTQ cũng đã công bố “Luật kỷ luật cán bộ công chức”, có hiệu lực vào ngày 1/7. Các quy định kiểm soát nghiêm ngặt việc xuất cảnh của 6 loại quan chức nhà nước. Các quan chức nhà nước có quốc tịch nước ngoài hoặc thẻ xanh sẽ bị cách chức hoặc khai trừ để điều tra.

Theo một viên chức họ Giang ở Tân Cương tiết lộ với Đài Á Châu Tự Do (RFA) rằng, tất cả các quan chức nhà nước ở Tân Cương đều không được giữ hộ chiếu công vụ hay hộ chiếu cá nhân, ai cũng đều phải giao nộp hết.

Hiện tại, quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc đang ngày càng trở nên căng thẳng, chính quyền Trump ở Hoa Kỳ đang xem xét việc cấm các thành viên ĐCSTQ cùng gia đình của họ nhập cảnh Hoa Kỳ. 

Những hạn chế của chính quyền Trump đối với sự nhập cảnh của các quan chức ĐCSTQ đã dẫn tới làn sóng thoái Đảng ở nước ngoài. (Ảnh qua USA Today)

Vài ngày trước, truyền thông nước ngoài cũng tiết lộ rằng, chính quyền Trump sẽ cấp quyền hạn mới cho Bộ Ngoại giao để ngăn chặn các nhân vật quan trọng trong giới chính trị hoặc doanh nghiệp của ĐCSTQ nhập cảnh Hoa Kỳ. Những hạn chế của chính quyền Trump đối với sự nhập cảnh của các quan chức ĐCSTQ đã dẫn tới làn sóng thoái Đảng của các quan chức ĐCSTQ ở nước ngoài.

Có cư dân mạng để lại bình luận rằng: “Vũ Hán là thành phố cấp tỉnh nên để các tỉnh gần đó noi theo”. “Làn sóng thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc bùng nổ, lại cấm viên chức di dân, vận động chính trị có khả năng sắp tới rồi”.

Cũng có cư dân mạng đặt câu hỏi rằng: “Tại sao không hủy bỏ giấy tờ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát từ cuối tháng 12 năm ngoái đến cuối tháng 1 năm nay mà bây giờ mới lại hủy bỏ, việc này cho thấy rõ rằng ĐCSTQ sợ bị lật đổ nên mới ngăn chặn người trong cuộc chạy trốn ra nước ngoài”.

“Vô hiệu giấy tờ của người Vũ Hán là để đề phòng xuất hiện Diêm Lệ Mộng thứ hai chạy ra nước ngoài tiết lộ thông tin gây bất lợi cho Đảng”.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x