Vũ Hán: Bệnh viện từ sớm đã báo cáo về dịch bệnh nhưng lại bị phê bình là “giác ngộ chính trị thấp”

20/04/20, 09:51 Trung Quốc

Gần đây, một phóng viên từ Trung Quốc Đại lục đã tiết lộ trong các ghi chép của mình rằng, bệnh viện Trung Nam, Vũ Hán từ sớm đã biết về tính nghiêm trọng của dịch bệnh ở thành phố này và đã không ngừng báo cáo lên Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Vũ Hán, nhưng lại bị phê bình là “giác ngộ chính trị thấp”.

Bác sĩ Vũ Hán Trung Quốc tuyên thệ dưới cờ đảng, quyết chiến với đại dịch Virus Corona. (Ảnh: Tân Hoa Xã )

Một ghi chép của Tiêu Huy, phóng viên điều tra của Caixin – kênh truyền thông độc lập của Trung Quốc Đại lục, đã được lưu truyền ở trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Ghi chép này đã tiết lộ tình hình bùng phát của dịch viêm phổi Vũ Hán trong giai đoạn đầu ở Vũ Hán, bệnh viện Trung Nam đã phát hiện tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng và đã không ngừng báo cáo lên cơ quan phòng dịch của chính quyền, nhưng lại bị phê phán và cảnh cáo.

Tờ CNA của Đài Loan đưa tin, trong ghi chép cho biết, Vương Hành Hoàn, viện trưởng của bệnh viện Trung Nam thuộc trường đại học Vũ Hán, vào năm 2003 đã từng tại Quảng Châu trợ giúp công tác phòng chống dịch SARS, cho nên khi ở Vũ Hán không ngừng xuất hiện cái gọi là “viêm phổi virus corona mới”, bệnh viện Trung Nam đã áp dụng các biện pháp đối phó nghiêm ngặt từ rất sớm, vào ngày 3/1 đã khởi động “động viên thời chiến”, và thành lập một phòng khám sốt và phòng cách ly theo mức độ bảo vệ cao nhất giống như dịch SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng).

Theo ghi chép tiết lộ, sau ngày 10/1, Vương Hành Hoàn, viện trưởng bệnh viện Trung Nam liên tục nhắc nhở các quan chức rằng “tình hình nghiêm trọng“. Đồng thời, không ngừng báo cáo các trường hợp nghi ngờ cho Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán. Ông cũng đã gửi bản ghi chép về dịch SARS mà ông lưu giữ cho nhiều lãnh đạo tỉnh và thành phố. Nhưng ông đã bị chỉ trích nhiều lần là “giác ngộ chính trị thấp”, và cuối cùng mọi thứ “vẫn đi theo hướng tồi tệ nhất mà ông đã dự đoán”.

Bản ghi chép cũng tiết lộ một chi tiết quan trọng: Vào ngày 20/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã sắp xếp đến thăm Bệnh viện Trung Nam. Các quan chức của Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Vũ Hán đã đến Bệnh viện Trung Nam một ngày trước đó để sắp xếp việc tiếp đón và yêu cầu bệnh viện phải “chú ý đến ảnh hưởng chính trị và phương thức nói chuyện” của họ.

Sau khi ông Vương Hành Hoàn tuyên bố rằng ông sẽ “nói lên sự thật“, ngay lập tức ông đã nhận được cuộc gọi từ một quan chức của tỉnh Hồ Bắc vào tối hôm đó, yêu cầu ông chú ý đến ảnh hưởng chính trị.

Hình biếm họa: Bác sỹ Lý Văn Lượng bị bịt miệng ( Ảnh: RFA)

Trong thời gian phong tỏa Vũ Hán, tờ “Tuần San Nhân Vật Nam Phương” (nfpeople) của truyền thông Đại lục cũng từng đưa tin về một vài tình huống mờ ám ở bệnh viện Trung ương thành phố Vũ Hán trong giai đoạn đầu bùng phát dịch bệnh, cho thấy chính quyền thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc đã áp chế các bác sĩ báo cáo về tình hình dịch bệnh, đồng thời có ý định che giấu tình hình thực sự của dịch bệnh.

Theo báo cáo của nfpeople, vào ngày 29/12/2019, các bác sĩ cấp cứu ở khu Hậu Hồ của Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, gần chợ hải sản Hoa Nam đã tiếp nhận 4 trường hợp bệnh nhân từ chợ hải sản Hoa Nam có biểu hiện bất thường nên đã lập tức thông báo cho Phòng Y tế Công cộng.

Nhưng chờ mãi 6 ngày sau (ngày 4/1), Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh quận Giang Hán ở Vũ Hán vẫn trả lời “chờ thông báo từ cấp trên, báo cáo cụ thể về loại bệnh”. Đối với việc báo cáo đã gửi cho ai thì ủy ban y tế quận và ủy ban y tế thành phố vẫn luôn đổ lỗi cho nhau.

Từ ngày 8/1, các bác sĩ của bệnh viện đã báo cáo 14 trường hợp trong 3 ngày liên tiếp; ngày 13 lại báo cáo lên một bệnh nhân không thể lấy mẫu cho ban phòng chống dịch bệnh của quận, nhưng vẫn nhận được câu trả lời là “chờ“.

Từ ngày 11 đến ngày 16/1, bệnh viện đã nhận được 26 báo cáo nghi ngờ nhân viên y tế bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Nhưng vào ngày 15/1, Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Vũ Hán thông báo rằng, toàn thành phố không có nhân viên y tế nào bị nhiễm bệnh.

Một bác sĩ tuyến đầu tại bệnh viện tiết lộ rằng, nhiều bệnh nhân không có tiền sử tiếp xúc với chợ hải sản Hoa Nam vào đầu tháng 1, nhưng có các triệu chứng lâm sàng và chứng cứ bằng hình ảnh. Ngoài ra, một số nhân viên y tế có các triệu chứng tương tự sau khi tiếp xúc với bệnh nhân, “đây là bằng chứng trực tiếp về lây truyền từ người sang người”. 

Nhưng theo báo cáo thì họ bị bệnh viện yêu cầu không điền vào “viêm phổi không rõ nguyên nhân” hoặc thậm chí “viêm phổi do virus”, mà chỉ có thể viết “nhiễm trùng phổi”, và lãnh đạo bệnh viện cũng yêu cầu các bác sĩ và y tá tuyến đầu “không đeo khẩu trang vì sợ sẽ gây hoang mang“.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Đại lục, hai nhân viên y tế đã chụp ảnh màn hình cuộc đối thoại của nhóm WeChat bên trong bệnh viện. Cho thấy bệnh viện đã yêu cầu “mọi người không được tự ý đưa ra các thông báo và những thông tin liên quan về viêm phổi không rõ nguyên nhân, nếu không, Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố sẽ nghiêm túc xét xử“.

Một bác sĩ tiết lộ rằng, Giang Học Khánh, giám đốc khoa tuyến giáp và tuyến vú, đã đeo khẩu trang trong một cuộc họp vào đầu tháng 1 và bị lãnh đạo bệnh viện mắng. Sau đó, Giang Học Khánh không thường xuyên đeo khẩu trang nữa, nhưng vài ngày sau, anh đã bị nhiễm virus Vũ Hán và tình trạng sức khỏe dần suy yếu đi cho đến khi qua đời.

Trong số hơn 10 người mà nfpeople liên lạc để phỏng vấn, hơn một nửa trong đó nói rằng họ đã bị bệnh viện can thiệp, bao gồm cảnh cáo, nói chuyện, bị yêu cầu xóa những nội dung đã công bố, và được nhắc nhở qua điện thoại rằng họ không được công bố những thông tin liên quan.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x