Vĩnh Phúc: 315 người ở xã Sơn Lôi, ‘tâm dịch’ Corona rời khỏi địa phương

17/02/20, 09:36 Tin trong ngày, Việt Nam

Mới đây, Chủ tịch huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cho biết, hiện xã Sơn Lôi có 315 người đã rời khỏi địa phương trước khi xã này bị cách ly hoàn toàn, cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp với công an để lên danh sách tìm những người này.

315 người ở xã Sơn Lôi, ‘tâm dịch’ Corona đã rời khỏi địa phương. (Ảnh qua zing)
315 người ở xã Sơn Lôi, ‘tâm dịch’ Corona đã rời khỏi địa phương. (Ảnh qua zing)

Ngày 15/2, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đã đến huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) gây ra.

Tại đây, ông Nguyễn Minh Chung, Chủ tịch huyện Bình Xuyên cho biết, hiện trên địa bàn huyện có 4 xã có ca bệnh dương tính với Covid-19 là Sơn Lôi, Quất Lưu, Gia Khánh và Thiện Kế.

Hiện có 102 người đang được cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh (trong đó xã Sơn Lôi có 30 người), cách ly tại phòng khám đa khoa Quang Hà 41 người, cách ly tại hộ gia đình 131 người.

Và có 315 người thuộc xã Sơn Lôi đã ra khỏi địa phương này, cơ quan chức năng đang phối hợp với công an xã lập danh sách những người trên đồng thời thống kê cụ thể đã đi đâu làm gì để thông báo tại địa phương.

Được biết, xã Sơn Lôi thuộc tỉnh Vĩnh Phúc hiện đang là tâm trong tâm của dịch virus Covid-19 tại Việt Nam. Toàn xã gồm 6 thôn với khoảng 10.600 dân đã bị phong tỏa, cách ly trong vòng 20 ngày (13/2 đến 3/3) để khoanh vùng, dập dịch. 

Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại huyện Bình Xuyên ngày 15/2. (Ảnh qua danviet)
Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại huyện Bình Xuyên ngày 15/2. (Ảnh qua danviet)

Theo đó, mỗi người dân tại địa phương này đều có bảng theo dõi sức khỏe sát sao. Mỗi ngày cán bộ y tế đều đến 2 lần để theo dõi xem người dân có sốt, ho, gai người… hay không và cặp nhiệt độ sáng chiều, ghi vào bảng.

Ngoài ra, địa phương cũng hỗ trợ mỗi người dân 40.000 đồng/ngày đối với trường hợp cách ly tại nhà và 60.000 đồng/ngày đối với trường hợp cách ly tập trung. Đồng thời tổ chức các điểm bán hàng lưu động, đưa hàng hoá thiết yếu vào từng thôn, xóm.

Theo thống kê kết quả báo cáo hằng ngày của các cán bộ y tế thì đến nay Sơn Lôi vẫn chưa phát hiện trường hợp nào mới dương tính với Covid-19. Hiện huyện Bình Xuyên vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế tiếp tục rà soát trường hợp tiếp xúc gần và cần phát hiện sớm các ca nghi ngờ. 

Theo thông tin mới nhất cập nhật vào sáng 16/2 thì tại thời điểm này, một số người dân rời địa phương trước đó đã quay trở về. Ông Lê Duy Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết địa phương vẫn đang phối hợp với công an lấy lời khai các gia đình để xác định danh tính cũng như tình trạng bệnh của 192 người còn lại và kêu gọi họ quay trở về.

Tính đến hết ngày 15/2, số người tử vong vì Covid-19 trên thế giới lên 1.669. Đồng thời số người nhiễm vượt quá 69.000 trường hợp.

Ngoài Trung Quốc, 28 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có người bị nhiễm Covid-19. Tại Việt Nam, Vĩnh Phúc là tỉnh ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất cả nước, với 11/16 ca mắc bệnh.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x