GĐ Sở Y tế Vĩnh Phúc: Covid-19 có thể tự khỏi trong 7-10 ngày nếu không có biến chứng

15/02/20, 09:30 Tin trong ngày, Việt Nam

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, người dân không nên quá hoang mang bởi bệnh nhân nhiễm Covid-19 có thể tự khỏi trong vòng 7-10 ngày nếu không có biến chứng nguy hiểm.

Vào chiều hôm qua (14/2), tại trụ sở Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ chức họp báo về công tác phòng, chống dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra.

GĐ Sở Y tế Vĩnh Phúc Covid-19 có thể tự khỏi trong 7-10 ngày nếu không có biến chứng 2
Tỉnh Vĩnh Phúc họp báo phòng chống dịch do virus corona chủng mới gây ra. (Ảnh qua 24h.com.vn)

Tại buổi họp, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tính đến 7h ngày 14/2 trên địa bàn tỉnh có 11 trường hợp dương tính với Covid-19. Tại huyện Bình Xuyên có 9 trường hợp, huyện Tam Đảo có 1 trường hợp, huyện Tam Dương có 1 trường hợp. Trong đó đã có 3 trường hợp đã được chữa khỏi và xuất viện, 8 trường hợp còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội).

Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc
Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh qua phunuonline.com)

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 74 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh đã được cách ly, giám sát chặt chẽ, có 357 trường hợp tiếp xúc gần và có liên quan đang được theo dõi, có 37 trường hợp đang được cách ly và theo dõi tại cơ sở cách ly điều trị (Phòng khám Đa khoa Quang Hà). Tại cơ sở cách ly tập trung (Trường Quân sự tỉnh) có 91 trường hợp. 

Ông Hải cho biết thêm, trước đó, vào ngày 12/2, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 269/QĐ-UBND lập 12 chốt kiểm soát để khoanh vùng, cách ly khu vực có dịch Covid-19 tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên bắt đầu từ ngày 13/2. 

GĐ Sở Y tế Vĩnh Phúc Covid-19 có thể tự khỏi trong 7-10 ngày nếu không có biến chứng 3
161 y, bác sĩ đến Vĩnh Phúc để hỗ trợ phòng dịch do virus corona chủng mới gây ra. (Ảnh qua vanhoadoisong.vn)

Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Y tế đã điều động trên 161 y, bác sĩ trong đội công tác đặc biệt chi viện, hỗ trợ cho tỉnh Vĩnh Phúc điều trị cho các trường hợp mắc Covid-19; theo dõi sức khoẻ cho người trong diện phải cách ly, cũng như hỗ trợ công tác phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Bên cạnh đó, tỉnh đã thành lập bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường bệnh tại Trường Văn Hóa Nghệ Thuật trước đây của tỉnh, thành lập khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các Trung tâm y tế ở cấp huyện.

Để hỗ trợ người dân, HĐND tỉnh đã có quyết định hỗ trợ tiền ăn cho người thực hiện cách ly tại cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung là 60.000đ/người/ngày; người thường trú, tạm trú tại địa phương có dịch khoanh vùng, cách ly là 40.000đ/người/ngày.

Nếu không có ca nhiễm Covid-19 mới, Việt Nam sẽ công bố hết dịch 3
Một chốt kiểm soát dịch bệnh tại xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. (Ảnh: Đoản Bình)

Tại cuộc họp, ông Hải nhấn mạnh, dịch bệnh Covid-19 do virus thuộc họ corona gây ra, virus này cùng nhóm với virus gây ra bệnh SARS, H5N1, MERS,.. Tất cả các dịch bệnh do chủng virus này gây ra đều chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hầu hết những ca bệnh ở Trung Quốc tử vong đều do có các bệnh nền như: suy thận, suy tim…

“Nhiều khi vào bệnh viện thấy nói dịch bệnh không có thuốc chữa khiến người dân lo sợ. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh là tất cả các bệnh do virus gây ra đều chưa có thuốc điều trị đặc hiệu chứ không phải chỉ duy nhất bệnh Covid-19 này mới không có thuốc chữa, bệnh có thể tự khỏi trong 7 đến 10 ngày nếu không có biến chứng nguy hiểm”, ông Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh để người dân không hoang mang trước dịch bệnh.

Về vấn đề khẩu trang y tế cho người dân trong tỉnh, ông Lê Duy Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vào đầu tuần sau, 400.000 khẩu trang đầu tiên được các nhà máy trong tỉnh sản xuất sẽ được cung ứng ra để phục vụ người dân. Ngoài ra, hơn 11.000 bánh xà phòng và 3.000 chai nước tẩy rửa sẽ được chuyển đến người dân vào ngày 15/2.

GĐ Sở Y tế Vĩnh Phúc Covid-19 có thể tự khỏi trong 7-10 ngày nếu không có biến chứng 2
Ông Lê Duy Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh qua zing.news.vn)

“Với các giải pháp mạnh về mặt hành chính, việc khống chế kiểm soát, chúng tôi đang làm khá tốt, đảm bảo người dân Vĩnh Phúc được an toàn và sớm dập dịch thành công. Chúng tôi sẽ cố hết sức mình, không chỉ cho tỉnh Vĩnh Phúc và còn bảo vệ cho Hà Nội cũng như cả nước”, ông Thành cho hay.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x