Video gấu chó khẩn thiết “xin ăn” trong sở thú khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

18/01/17, 13:57 Thế giới

Cảnh quay về những chú gấu chó bị bỏ đói đến gầy giơ xương, đứng trên 2 chân “cầu xin” khách tham quan cho thức ăn, tại một sở thú ở Indonesia đang gây ra sự phẫn nộ trên cộng đồng mạng.

Đoạn video cho thấy khách tham quan sở thú Bandung, trên đảo Java đang ném bánh kẹo qua hàng rào cho những con vật bị bỏ đói, trong một nỗ lực vô vọng.

Giờ đây, thậm chí đã có một bản kiến nghị trên internet đề nghị Thị trưởng Ridwan Kamil đóng cửa sở thú.

Scorpion, cơ quan giám sát động vật thương mại hoang dã đã gửi một điều tra viên đến điểm du lịch, nơi họ bắt gặp cảnh những chú gấu bị bỏ đói đứng trên 2 chân sau nài xin thức ăn du khách.

Gunung Gea, giám đốc của Scorpion nói với tờ Daily Mail Úc: “Khi đội của tôi đến thăm sở thú vào tuần trước, không có lấy một lá cỏ hay cái cây nào trong chuồng”.

“Chúng tôi đã bắt gặp một con gấu mặt trời đang ăn phân của chính nó, nhưng khi chúng tôi liên lạc với cán bộ sở thú, họ nói con gấu đang bốc thuốc và chúng tôi không được phép xem tiếp”.

nhóm hoạt động Scorpion quay như khách du lịch ném bánh, kẹo và bánh quy giòn ở các động vật khi họ ngồi bên trong một cái lồng bê tông thưa thớt
Chú gấu bị bỏ đói đứng bằng 2 chân “cầu xin” thức ăn từ khách tham quan. (Ảnh: Youtube)

Nhà bảo vệ động vật Tori Hollingsworth đã rất phẫn nộ khi xem video, cô quyết định viết một bản kiến nghị, đến nay đã được 12.000 chữ ký ủng hộ, yêu cầu đóng cửa sở thú.

Cô nói: “Những con gấu rất gầy và đói. Đến nỗi khách tham quan đã lo lắng và ném thức ăn cho chúng”.

“Đoạn video cho thấy những con gấu mặt trời ngay lập tức chạy đến nhặt các mẩu thức ăn nhỏ ném về phía chúng. Hình ảnh chúng đứng trên đôi chân, nài xin thêm thức ăn trông trong thật đau lòng”.

“Những sinh vật này không đáng phải ở thêm một ngày nào trong cái sở thú kinh khủng đó, nơi chúng bị bắt phải sống giữa những bức tường bê tông, không có chỗ ở thích hợp và hoàn toàn không có thức ăn và nước. Rõ ràng là vườn thú này không hề giúp đỡ các con vật. Nó không khác gì một nhà tù”.

Bà Hollingsworth kết thúc đơn kiến nghị bằng cách yêu cầu Giám đốc sở thú Bandung hãy nghĩ đến hàng ngàn đứa trẻ đến thăm sở thú.

Cô nói: “Tôi không thể không tự hỏi, những đứa trẻ sẽ nghĩ gì về điều này?”.

Scorpion cũng đề nghịi Cơ quan Động vật Hoang dã ở Tây Java (BKSDA) điều tra sở thú Bandung.

C2Xsbt7XUAATlen (1)
(Ảnh: Internet)

Becky Koth, một người ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi đóng cửa sở thú viết: “Việc này thật không thể nào chấp nhận được. Tại sao lại có một sở thú bỏ đói những con gấu? Hãy cho chúng đến nơi ở khác tốt hơn để phục hồi sức khỏe rồi thả chúng về với tự nhiên.

“Chúng có thể sống tốt hơn mà không cần cái gọi là “sự giúp đỡ” của những người ở sở thú”.

Sandie Hawkins, từ Úc, cho biết: “Tôi không thể tin rằng con người ngày nay, ở bất cứ đất nước nào, lại có thể đối xử với động vật theo cách này. Nếu chúng ta coi mình là loài thông minh nhất thì hãy chăm sóc cho những sinh vật này … Tôi thực sự rất bức xúc”.

Bandung là thành phố lớn thứ ba của Indonesia với dân số hơn 2,4 triệu người. Đây cũng là một trong những điểm nóng du lịch hàng đầu của đất nước.

Theo Daily Mail

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x