Ủy ban Mỹ kêu gọi chính quyền Trump trừng phạt quan chức ĐCSTQ đàn áp nhân quyền 

10/01/20, 10:10 Thế giới

Ngày 8/1, Ủy ban Chấp hành của Nghị viện Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC) đã công bố báo cáo nhân quyền thường niên, trong đó kêu gọi chính quyền Trump giáng lệnh trừng phạt các nhà chức trách Trung Quốc có liên quan đến hành vi vi phạm nhân quyền.

Một thanh niên bị cảnh sát bạo động bắt giữ trong một cuộc biểu tình tại một trung tâm mua sắm tại quận Thượng Thủy, Hồng Kông ngày 28/12/2019. (Ảnh: Getty Images)

Bên cạnh đó, Ủy ban CECC cũng kêu gọi Hoa Kỳ chú trọng các vấn đề về quyền con người trong tất cả các thỏa thuận với Trung Quốc, kể cả trong các thỏa thuận thương mại. Vì Ủy ban đã phát hiện nhân quyền và luật pháp ở Trung Quốc đang ngày một tệ đi trong năm 2019.

“Chủ nghĩa độc tài ngày càng bành trướng ở Trung Quốc là một trong những thách thức khó khăn của thế kỷ 21”, ông Jim McGocate, Chủ tịch Ủy ban CECC chia sẻ trong một cuộc họp báo về báo cáo tại Washington hôm 8/1.

Bản báo cáo dài 323 trang kêu gọi toàn chính phủ cùng phản ứng và hành động quyết đoán nhằm chống lại chế độ lạm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó gồm các hành động: đàn áp liên tục các nhóm tín ngưỡng như người tu luyện Pháp Luân Công, người theo đạo Thiên Chúa giáo, cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ và các nhà hoạt động lao động; mở rộng giám sát công nghệ cao để kiểm soát xã hội; thực hiện các chiến dịch khống chế, gây ảnh hưởng về mặt chính trị tại hải ngoại.

“Trong vài thập kỷ qua, chính quyền Trung Quốc đã bành trướng một chế độ độc tài đầy tốn kém và công phu nhằm đe dọa, khống chế và thậm chí bỏ tù các công dân Trung Quốc chỉ vì họ thực hiện các quyền cơ bản của con người”, báo cáo cho biết.

“Người dân Trung Quốc muốn được tự do. Họ xứng đáng được hưởng tự do. Họ xứng đáng có quyền riêng tư. Và họ xứng đáng được lựa chọn đức tin của bản thân, dù đó là Pháp Luân Công hay Thiên chúa giáo hay Phật giáo Tây Tạng hay Hồi giáo”, Đại diện Chris Smith, Ủy viên của CECC, nói với tờ NTDTV hôm 8/1.

Cảnh sát bắt giữ những người tập Pháp Luân Công nói rõ sự thật tại quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Minh Huệ)
Cảnh sát bắt giữ những người tập Pháp Luân Công nói rõ sự thật tại quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Minh Huệ)

Trong bản báo cáo, Ủy ban CECC cũng đề nghị chính quyền Mỹ cần phát triển các cuộc thảo luận với các nhà chức trách có liên quan đến Trung Quốc, bao gồm cả đại diện thương mại. Các cuộc thảo luận này cần liên kết chặt chẽ quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và tự do lập hội với lợi ích của Mỹ và người Trung Quốc.

“Tất cả những đoàn thể tới đây, tất cả những thỏa định với người của chính phủ Trung Quốc… đều phải đặt nhân quyền lên hàng đầu”, ông Smith nói.

Báo cáo cũng kêu gọi cần trừng phạt các quan chức Trung Quốc có hành vi vi phạm nhân quyền theo Đạo luật toàn cầu Magnitsky. Theo đạo luật này, chính phủ Hoa Kỳ có quyền trừng phạt những người nước ngoài vi phạm nhân quyền bằng cách đóng băng tài sản của họ tại Hoa Kỳ và cấm họ nhập cảnh vào quốc gia này.

Năm 2019, với sự ủng hộ áp đảo từ cả Thượng viện và Hạ viện, Hoa Kỳ đã ban hành đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông, bao gồm các điều khoản trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông có hành vi lạm quyền tại Hương Cảng.

Ngoài ra, các dự luật về nhân quyền nhắm vào các đối tượng quan chức có hành vi tội ác tàn bạo đối với nhóm người thiểu số Hồi giáo ở khu vực phía tây bắc Tân Cương cũng đã được Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua vào năm 2019. 

Hình ảnh người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ trong các trại tập trung ở Tân Cương Trung Quốc. (Ảnh cắt từ video)

Ủy ban CECC cũng đề xuất việc hạn chế quyền tiếp cận thị trường vốn Hoa Kỳ đối với các công ty Trung Quốc đang hỗ trợ và cung cấp kỹ thuật tạo điều kiện cho hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Để ngăn chặn sự ảnh hưởng của ĐCSTQ tại Hoa Kỳ, Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ – Trung (USCC) cho biết chính quyền Mỹ cần tăng cường giám sát các hoạt động ảnh hưởng của ĐCSTQ và mở rộng việc thu thập thông tin về gián điệp của Bắc Kinh.

Đồng thời, báo cáo nhấn mạnh cần có chiến lược nhằm tránh việc tạo nghi ngờ không công bằng cho người Mỹ gốc Hoa, những người thường là mục tiêu của các hoạt động ảnh hưởng chính trị của ĐCSTQ.

Báo cáo còn cho rằng Quốc hội Hoa Kỳ cần yêu cầu các trường đại học, viện chính sách, viện nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ khác của Hoa Kỳ lập báo cáo về những món quà tặng hay quyên góp có giá trị hơn 10.000 USD từ các nguồn nước ngoài.

Để đối phó với “chế độ độc tài đang ngày càng bành trướng”, báo cáo cho biết Hoa Kỳ nên là quốc gia đi đầu trong việc phát triển hệ thống các nguyên tắc đảm bảo việc phát triển trí tuệ nhân tạo không vi phạm đến nhân quyền, bao gồm cả quyền riêng tư.

Chính quyền Mỹ cũng nên mở rộng các liên minh toàn cầu nhằm thúc đẩy nhân quyền với các quốc gia và tổ chức có cùng chí hướng. Ví dụ, họ có thể cùng phối hợp giải quyết khi chính phủ Trung Quốc lợi dụng các cơ quan quốc tế để phá hủy các quy định về nhân quyền hoặc chấm dứt thảo luận về những thất bại của họ trong việc duy trì các nghĩa vụ quốc tế, báo cáo cho biết.

Huy Hoàng (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x