USCC kêu gọi Mỹ thay đổi danh xưng của lãnh đạo TQ Tập Cận Bình

19/11/19, 09:44 Thế giới

Gần đây, Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung (USCC) đã kêu gọi trong một báo cáo của mình rằng, nước Mỹ không nên gọi lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình là “Tổng thống” (President), bởi vì ông ấy là lãnh đạo của ĐCSTQ, chứ không phải là tổng thống dân chủ cho nhân dân Trung Quốc bầu ra.

USCC đã kêu gọi nước Mỹ không nên gọi lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình là tổng thống.
USCC đã kêu gọi nước Mỹ không nên gọi lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình là tổng thống. (Ảnh: Twitter)

Vào ngày thứ năm (14/11), USCC cho biết trong báo cáo thường niên rằng, nên xưng hô là “Lãnh đạo Đảng” Tập Cận Bình thì mới mô tả chính xác vai trò chính trị của ông Tập. “Tổng thống” ngụ ý rằng ông Tập Cận Bình đã được bầu thông qua cuộc tuyển cử dân chủ phổ thông đầu phiếu, nhưng thực ra, ông Tập chỉ là người giành chiến thắng trong cuộc chiến quyền lực nội bộ ĐCSTQ.

USCC nói rằng: “Trung Quốc không phải là một quốc gia dân chủ, công dân không có quyền bỏ phiếu, mít-tinh và tự do ngôn luận. Trao cho Tổng bí thư Tập Cận Bình danh hiệu ‘Tổng thống’ là không phù hợp với ông ta, chính là dán một tầng dân chủ giả tạo có tính hợp pháp cho sự cai trị độc tài của ĐCSTQ”.

Ba chức vụ quan trọng nhất của ông Tập Cận Bình là Tổng Bí thư ĐCSTQ, Chủ tịch Quân ủy Trung ương ĐCSTQ, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ đều gọi ông Tập là “Tổng bí thư” hoặc “Chủ tịch nước”. Nhưng trong tiếng Anh thường gọi là “Tổng thống”, rất nhiều quốc gia phương Tây cũng gọi ông Tập là “Tổng thống”.

Theo The Wall Street Journal, mấy thập niên qua, các phương tiện truyền thông chính thức ĐCSTQ đều làm như vậy, đối với những lãnh đạo khác của Trung Quốc cũng tự gọi là “Tổng thống”, rất nhiều nhà phân tích cho rằng, ĐCSTQ đang có ý đồ làm nhạt nhòa đi vai trò của “Đảng”, tránh xã hội phương Tây tiến hành so sánh lãnh đạo ĐCSTQ với Mao Trạch Đông.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Newt Gingrich nói, cơ sở quyền lực của Tập Cận Bình là ĐCSTQ chứ không phải người dân Trung Quốc.
Cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Newt Gingrich nói, cơ sở quyền lực của Tập Cận Bình là ĐCSTQ chứ không phải người dân Trung Quốc. (Ảnh: Nytimes)

Trước khi USCC đưa ra báo cáo, một số chính trị gia Mỹ đã bắt đầu tiến hành điều chỉnh danh xưng của Tập Cận Bình.

Vào ngày 30/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đề cập đến “Tổng Bí thư Tập Cận Bình” trong một bài phát biểu tại dạ tiệc của Đại học Hudson ở Manhattan. Sau đó, ông Pompeo nhiều lần công khai nói rõ ĐCSTQ không đại diện cho nhân dân Trung Quốc, nước Mỹ yêu quý nhân dân Trung Quốc, hiện tại chỉ đang nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hạ nghị sĩ Mỹ Mike Gallagher (Bang Wisconsin) cũng gọi lãnh đạo ĐCSTQ là “Tổng bí thư”.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Newt Gingrich cũng nói trong một buổi diễn thuyết công khai rằng, từ thời Đặng Tiểu Bình – cựu lãnh đạo Trung Quốc, 40 năm qua, ĐCSTQ luôn tuyên truyền mô tả bản thân là một đảng bình thường, là quốc gia mà mọi người có thể chấp nhận, nhưng đây chỉ là “vẻ bề ngoài mang tính lừa gạt của Trung Quốc”.

Ông nói rằng, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình trước tiên là Tổng bí thư ĐCSTQ, sau đó là Chủ tịch Quân ủy trung ương ĐCSTQ, cuối cùng mới là Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Do đó, cơ sở quyền lực của Tập Cận Bình là ĐCSTQ chứ không phải người dân Trung Quốc.

Gingrich cho hay, nếu truyền thông và chính phủ Hoa Kỳ luôn gọi Tập Cận Bình là “Tổng Bí thư” chứ không phải “Tổng thống”, người Mỹ sẽ rất nhanh chóng hiểu được thể chế khác nhau giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ông cho rằng, việc gọi ông Tập Cận Bình là “Tổng thống” thực sự đang bóp méo sự thật, khiến người ta dễ hiểu nhầm rằng cấu trúc quyền lực của Trung Quốc giống như của Hoa Kỳ, và điều này sẽ khiến Hoa Kỳ gặp nguy hiểm.

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x