Ukraine xác nhận một thành viên của phái đoàn đàm phán với Nga bị giết

07/03/22, 11:56 Thế giới

Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận nhà đàm phán Denis Kireev đã chết. Một số kênh truyền thông cho rằng nhà đàm phán này bị chính lực lượng an ninh Ukraine giết vì tội ‘phản quốc’.

Ông Denis Kireev có mặt trong cuộc hòa đàm lần thứ nhất giữa Nga với Ukraine ở Belarus ngày 28/2. (Ảnh: STRANA)

Ông Denis Kireev được cho là 1 thành viên đoàn đàm phán của Ukraine với Nga tại Belarus vào tuần trước và có mặt trong ảnh chụp bàn đàm phán ngày 28/2. Ông được xác định là 1 quản lý tài chính và từng giữ chức cao trong Ngân hàng Tiết kiệm quốc gia Ukraine.

Một số kênh truyền thông cho biết, ông Denis Kireev chết vì ‘phản quốc’.

Cụ thể, đài RT của Nga dẫn các nguồn tin từ Ukraine cho biết, ông Kireev bị cơ quan mật vụ SBU của Kiev phát hiện làm gián điệp cho Nga. Tờ Ukrayinska Pravda đưa tin SBU có các bằng chứng phản quốc của ông Kireev, bao gồm cả các cuộc nói chuyện qua điện thoại của ông ta.

Ảnh ông Denis Kireev lấy từ trang Facebook của ông. (Ảnh: RT)

Một số thông tin cho rằng lực lượng SBU đã bắn chết ông Kireev khi tìm cách bắt giữ ông. “Trong nỗ lực bắt giữ Denys Kyreyev, một thành viên của phái đoàn đàm phán Ukraine, Cơ quan An ninh Ukraine đã bắn chết ông ta. Ông ta bị nghi ngờ là phản quốc”, nghị sĩ Honcharenko viết trên Telegram, theo Interfax.

Nhưng cũng có thông tin nói SBU không liên quan. Ngoài ra còn có tin đồn ông Kireev bị xử tử ngay tại trung tâm thủ đô Kiev.

Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó đã bác bỏ các thông tin trên, đính chính rằng ông Denis Kireev thiệt mạng khi làm nhiệm vụ chứ không phải bị SBU thủ tiêu như một số cơ quan truyền thông đưa tin.

“Trong lúc thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, ba nhân viên tình báo Ukraine đã hy sinh – đều là những nhân viên của Cơ quan tình báo quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine. Họ hy sinh để bảo vệ Ukraine và sự hy sinh của họ đưa chúng ta tới gần chiến thắng hơn. Họ sẽ sống mãi trong trí nhớ của tất cả mọi người”, tờ Times of Israel dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 5/3 trên trang Facebook xác nhận rằng ông Denis Kireev là một trong số những người hy sinh. Hai người còn lại là hai ông Oleksiy Dolya và Valeriy Chibineev.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận cái chết của 3 nhân viên tình báo. (Ảnh: news.com.au)

Theo USA Today, khi các lực lượng Nga tiếp tục chinh phục các thành phố của Ukraine ở phía Nam, nhưng không thể đạt được kết quả tương tự ở phía Bắc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã phát biểu qua video với những người biểu tình ở nhiều thành phố châu Âu hôm 4/3: ‘Nếu chúng tôi thua, thì có nghĩa là các bạn thất bại’.

Cho đến nay, các nước châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga, nhưng từ chối hỗ trợ quân sự tích cực cho ông Zelenskyy. Tuy nhiên, EU vẫn tiếp tục chi viện khí tài quân sự cho Ukraine.

Ở phía Nam, tại thành phố Mariupol, Nga bị cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn đã được dàn xếp để cho phép dân thường chạy trốn.

Phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Tymoshenko, cho biết: “Phía Nga phá vỡ lệnh ngừng bắn và tiếp tục pháo kích vào Mariupol và các khu vực xung quanh”.

Vào ngày Chủ nhật (6/3), ông Putin đã nói chuyện điện thoại với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người đã kêu gọi ông Putin ngay lập tức ngừng các hành vi thù địch.

Theo thông tin từ Điện Kremlin về cuộc gọi, ông Putin nói với ông Erdogan rằng, các nhà đàm phán của Ukraine cần có ‘cách tiếp cận mang tính xây dựng’ hơn và cần ‘tính đến toàn bộ diễn tiến của cuộc xung đột’.

Điện Kremlin cho biết: “Việc đình chỉ hoạt động đặc nhiệm ở Ukraine’ chỉ có thể được thực hiện nếu Kyiv ngừng các hoạt động quân sự và thực hiện các yêu cầu của Nga”. Nga đã gọi cuộc xâm lược của mình là một “hoạt động đặc nhiệm”.

Nga và Ukraine dự kiến bước vào vòng đàm phán thứ 3 vào hôm nay (7/3), sau 2 vòng đàm phán kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại nước láng giềng vào ngày 24/2.

Nhà đàm phán David Arakhamia của Ukraine chia sẻ trên Đài Fox News rằng Kiev sẽ không nhượng bộ vấn đề chủ quyền lãnh thổ trong đàm phán với Nga, nhưng sẵn sàng thảo luận ‘mô hình phi NATO’ cho tương lai của nước này tại một diễn đàn lớn hơn, với sự đảm bảo của các nước như Trung Quốc, Mỹ, Anh, Đức, Pháp.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x