Ukraine: Nga-Trung thông đồng, ĐCSTQ đủ khả năng khiến Nga dừng chiến

07/03/22, 16:30 Thế giới

Hôm qua (6/3), Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine cho biết: chính quyền Trung Quốc có đủ khả năng để ngăn chặn cuộc xâm lược của Nga, cụ thể như sau: …

Nga-Trung thông đồng, ĐCSTQ đủ khả năng khiến Nga dừng chiến

Trong cuộc họp báo hôm Chủ Nhật (6/3), ngoại trưởng Ukraine – Dmytro Kuleba cho biết: “Trung Quốc và Nga có một mối bang giao đặc biệt”. “Vậy nên chúng tôi kỳ vọng rằng Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ liên lạc với Nga bằng một thông điệp mạnh mẽ và nhất quán rằng: cuộc chiến này cũng đi ngược lại với lợi ích của Trung Quốc, ngược lại với lợi ích của nhân loại và Tổng thống Putin phải rút lui.”

Dmytro Kuleba
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba tại cửa khẩu biên giới Ukraine-Ba Lan ở Korczowa, Ba Lan hôm 05/03/2022. (Ảnh: Olivier Douliery/Pool/AFP/Getty Images)

Nhận xét này được đưa ra trong bối cảnh có các tin tức cho rằng: kế hoạch tấn công của Nga vào Ukraine từ lâu đã được ĐCSTQ biết trước, và họ yêu cầu các quan chức Nga trì hoãn cuộc tấn công cho đến sau Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh. Một số nhà phân tích cũng cho rằng nếu không có sự hỗ trợ từ ĐCSTQ thì cuộc xâm lược của Nga sẽ không thể tiếp tục.

Dẫn chứng cho việc này chính là vào ngày khai mạc Thế vận hội Mùa Đông, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp mặt trực tiếp tại Bắc Kinh. Sau khi hội nghị thượng đỉnh này kết thúc, 2 bên đã có một văn kiện chung tuyên bố tình hữu nghị giữa 2 nước là “không có giới hạn.”

Một ngày sau khi kết thúc Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh, Tổng thống Nga Putin liền ra lệnh điều động quân vào 2 khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine, mở ra một tiền đề cho cuộc xâm lược toàn diện 3 ngày sau đó.

Ông Kuleba nói: “Ngoại giao Trung Quốc có đủ công cụ để tạo ra sự khác biệt, và chúng tôi cho rằng họ đã tham gia vào việc này”. “Và những nỗ lực của họ sẽ thành công.”

Nga-Trung
Sau khi hội nghị thượng đỉnh, Nga-Trung tuyên bố tình hữu nghị giữa 2 nước là “không có giới hạn.” (Ảnh: VOV)

Ngoại trưởng Ukraine dẫn lời của Ngoại trưởng Trung Quốc – Vương Nghị trong một cuộc điện thoại, khi Ukraine yêu cầu Bắc Kinh giúp đỡ trong việc làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn như sau: “Trung Quốc quan tâm đến việc ngăn chặn cuộc chiến này thông qua hoạt động ngoại giao.”

Mặc dù ông Kuleba tuyên bố phía ĐCSTQ đã báo hiệu rằng họ sẵn sàng đóng vai trò là một sứ giả hòa bình, nhưng bản thông báo của chính quyền Trung Quốc về cùng một cuộc điện đàm lại không cho thấy rằng ông Vương đã đồng ý với đề nghị này.

Cho đến hiện tại, chính quyền Trung Quốc vẫn từ chối gọi các hành động quân sự của Nga là một cuộc xâm lược. Đồng thời từ chối tham gia các hành động lên án và trừng phạt do phương Tây dẫn đầu đối với Nga. Mặt khác ĐCSTQ còn đổ lỗi cho Mỹ vì đã xúi giục cuộc xung đột này bằng cách khuyến khích sự mở rộng của NATO, một lý do chính cho cuộc xâm lược của ông Putin.

Mỹ: Thế giới đang theo dõi hành động của các quốc gia trong cuộc chiến

Ngày 5/3, trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ – Antony Blinken, một mặt Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên tham gia vào các cuộc đàm phán, mặt khác thúc giục Mỹ và Châu Âu chú ý đến tác động tiêu cực trong việc NATO liên tục mở rộng về phía Đông đối với nỗ lực an ninh của Nga.

Ông Ned Price, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: Ngoại trưởng Mỹ –  Blinken đã nói với ông Vương Nghị rằng “thế giới này đang theo dõi xem quốc gia nào đứng lên bảo vệ các nguyên tắc căn bản về tự do, quyền tự quyết và chủ quyền.”

Trong khi đó, ở đại lục, chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục kiểm duyệt tiếng nói chỉ trích, lên án hành động xâm lược của Nga và hỗ trợ Ukraine. Cụ thể vào ngày 4/3, trong Lễ Khai mạc Thế vận hội Người khuyết tật Mùa Đông, đài truyền hình CCTV của ĐCSTQ đã không dịch và sau đó đã làm mất tiếng bài diễn văn của Chủ tịch Ủy ban Paralympic Quốc tế – Andrew Parsons, trong đó ông tố cáo cuộc xâm lược của Nga và nói rằng ông “kinh hoàng trước những gì đang diễn ra trên thế giới lúc này.”

Theo The Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x