Tỷ phú Bloomberg tuyên bố rút lui sau khi đốt hơn 500 triệu USD cho cuộc đua vào Nhà Trắng

05/03/20, 16:45 Thế giới, Tin trong ngày

Tỷ phú Mike Bloomberg hôm 4/3 đã quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng sau khi mạnh tay chi hơn 500 triệu USD vào truyền thông nhưng không giành được chiến thắng nào tại 14 bang diễn ra vòng bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ vào ngày Siêu Thứ ba, theo The Guardian.

Cựu thị trưởng thành phố New York Mike Bloomberg. (Ảnh qua Head Topics)

Phát biểu trong một cuộc họp đội ngũ nhân viên và những người ủng hộ tại khách sạn Manhattan hôm 4/3, ông Bloomberg cho biết: “Tôi quyết định bước vào cuộc đua tranh cử tổng thống với mục đích để đánh bại Donald Trump, và ngày hôm nay, tôi quyết định sẽ rút khỏi cuộc đua vì vẫn cùng một mục đích đó là để đánh bại Donald Trump”

Trong một khoảnh khắc cảm xúc hiếm hoi, vị ứng cử viên đảng Dân chủ đã rơi lệ khi kết thúc bài phát biểu của mình và chia sẻ rằng ông “vô cùng ngạc nhiên bởi có nhiều người đã kề vai sát cánh và ủng hộ ông trong suốt chặng đường tranh cử”.

Ông Mike Bloomberg là một trong những ông trùm truyền thông giàu nhất thế giới và từng giữ chức vụ Thị trưởng thành phố New York từ năm 2002-2013. Kể từ khi tham gia cuộc đua ngày 24/11/2019, ông đã chi hơn 500 triệu USD để thực hiện các chiến dịch quảng bá mở rộng và tốn kém nhằm thúc đẩy lượng phiếu bầu cử tại các bang cho cuộc bầu cử sơ bộ Siêu thứ Ba nhưng lại bỏ qua việc làm này đối với các cuộc bầu cử sơ bộ sớm trước đó tại một số bang.  

Vị cựu thị trưởng 78 tuổi đã vấp phải nhiều tranh cãi sau khi quyết định tham gia cuộc chạy đua tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 năm ngoái và có phần thể hiện khá lép vế trước đối thủ tại hai cuộc tranh cử tổng thống được phát trên sóng truyền hình. 

Ông cũng vấp phải nhiều chỉ trích dữ dội từ các ứng cử viên tranh cử về sự giàu có, tự tài trợ cho các chiến dịch quảng bá, ủng hộ Sở Cảnh sát thành phố New York thực hiện chính sách stop-and-frisk (đối tượng nghi phạm chủ yếu bị bắt giữ trong giai đoạn ông Bloomberg vẫn còn giữ chức vụ Thị trưởng là những đàn ông da màu) và từng có lịch sử bê bối về những bình luận ác ý, mang tính phân biệt, xúc phạm tới phụ nữ và các dân tộc thiểu số. 

Trong buổi phát biểu và trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter hôm 4/3, ông Bloomberg cho biết ông sẽ nỗ lực giúp ông Joe Biden đánh bại ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm để trở thành Tổng thống tương lai của Mỹ. “Tôi luôn tin rằng để có thể đánh bại được Donald Trump thì cần phải sát cánh, ủng hộ ứng cử viên có khả năng thực hiện được điều đó nhất. Sau cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua thì mọi thứ đã hoàn toàn rõ ràng, ứng cử viên sáng giá đó là Joe Biden, một người bạn của tôi và cũng là một công dân Hoa Kỳ vĩ đại”.

Theo The Guardian, ông Bloomberg đã có một màn trình diễn khá buồn tại cuộc bầu cử sơ bộ Siêu Thứ Ba. Đây cũng là cuộc bầu cử đánh dấu sự trở lại trong công cuộc thực hiện các chiến dịch quảng bá của ông kể từ lần cuối cùng vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, ông Bloomberg đã không thực hiện chiến dịch quảng bá nào cho 4 cuộc bầu cử sơ bộ trước đó vào tháng 2 diễn ra tại các bang Iowa, New Hampshire, Nevada và Nam Carolina.

Trong thời gian 14 bang của Hoa Kỳ tham gia các cuộc bỏ phiếu bầu cử vào ngày 3/3, ông Bloomberg đã gây chú ý khi quyết định bạo chi hơn 500 triệu USD cho các chiến dịch quảng bá nhằm tạo ra một cú lội ngược dòng để đẩy ông Joe Biden ra khỏi cuộc đua rồi sau đó sẽ tiếp tục đánh bại hai ứng cử viên Bernie Sanders và Elizabeth Warren để giành được suất ngồi trong danh sách tổng bầu cử tổng thống. Nhưng ông đã thất bại thê thảm.

Tổng thống Donald Trump sau đó đã bày tỏ ý kiến của mình đối với “vị tỷ phú vừa là bạn vừa là đối thủ” trên Twitter: “Mike Bloomberg nhỏ bé vừa mới “dừng chân” tại cuộc đua tranh cử Tổng thống. Lẽ ra tôi nên khuyên ông ấy không thể đạt được mục tiêu đề ra đâu và nên bỏ cuộc chơi từ sớm, như vậy ông ấy đã có thể tiết kiệm được khoản tiền 1 tỷ đô giá trị thực tế. Và giờ đây ông ấy lại quyết định rót ngân sách vào các chiến dịch quảng bá cho Joe Biden, nhưng điều đó cũng chẳng mang lại hiệu quả gì đâu!”.

Được biết, kể từ khi bước chân vào cuộc đua vào Nhà Trắng cuối tháng 11 năm ngoái, trong khi các đối thủ đã bắt đầu chiến dịch quảng bá hình ảnh từ lâu thì Mike Bloomberg cũng rót tiền vào những mẩu quảng cáo trên truyền hình và trên mạng, cũng như mở ra các cuộc mít tinh trên khắp cả nước được tổ chức bởi một đội ngũ nhân viên được trả lương cao, nhưng ông lại không thực hiện phỏng vấn thăm dò truyền thông hay đẩy mạnh hình ảnh cho các cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra sớm tại một số bang. 

Ông Mike Bloomberg được coi là một thị trưởng “thành công gây tranh cãi” của thành phố New York. Ông dẫn dắt thành phố trở nên thịnh vượng và giảm bớt các tệ nạn, mặc dù con đường đi đến mục tiêu có phần tàn bạo trong một môi trường phát triển lành mạnh như New York hay một chiến dịch stop-and-frisk mang hơi hướng phân biệt chủng tộc tập trung chủ yếu vào đối tượng thanh niên nam trẻ da màu tại các khu dân tộc thiểu số được đánh giá là kiểu cai trị vi hiến.

Dù vẫn có những động thái tích cực như ban hành lệnh cấm hút thuốc lá tại các quán bar, nhà hàng và những địa điểm công cộng, đẩy lùi tình trạng béo phì thông qua điều chỉnh nguồn thực phẩm, xây dựng một liên minh toàn quốc gồm các nhà lãnh đạo và các nhà hoạt động thực hiện những chiến dịch kiểm soát súng, giúp cho cộng đồng trở nên an toàn và lành mạnh hơn, nhưng chính tính cách độc đoán của vị tỷ phú đã khiến nhiều người xa lánh và không tin tưởng ông. 

Huy Hoàng (Theo The Guardian)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x