Vũ Hán: Quận Vũ Xương treo thưởng cho ai tìm ra người nhiễm bệnh không có triệu chứng

23/04/20, 08:55 Trung Quốc

Bộ chỉ huy phòng chống dịch bệnh quận Vũ Xương, thành phố Vũ Hán đã ra thông báo yêu cầu người dân báo cáo “người nhiễm bệnh không có triệu chứng”, việc này đã khiến cư dân mạng dở khóc dở cười nói: “Ngu dốt”.

Người dân đeo khẩu trang khi ra đường ở Bắc Kinh, Trung Quốc, do lo ngại nhiễm virus 2019-nCoV. (Ảnh: China Daily)

Bộ chỉ huy phòng chống dịch viêm phổi viêm phổi Vũ Hán của quận Vũ Xương, thành phố Vũ Hán đã thông báo rằng, để tiến thêm một bước đáp ứng yêu cầu kiểm soát và phòng chống theo phương châm “đề phòng dịch bệnh từ ngoài đưa vào, bên trong nâng cao phòng bị”, cần tiếp tục tìm kiếm trên diện rộng những người nhiễm bệnh không có triệu chứng chưa được điều trị và cách ly, những ca nghi ngờ bị nhiễm bệnh, những người đã được chẩn đoán và những người có tiếp xúc thân mật đang cư trú ở quận Vũ Xương.

Thông báo của chính quyền một lần nữa khuyến khích người dân báo cáo lẫn nhau, nói rằng nếu phát hiện có manh mối liên quan, thông qua khảo sát thực tế, người báo cáo manh mối đầu tiên sẽ được thưởng 200 nhân dân tệ (NDT).

Thông báo của chính quyền đã làm dậy sóng cộng đồng mạng, nhiều người thắc mắc hỏi, làm thế nào để tìm ra “người nhiễm bệnh không có triệu chứng”? Rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận:

“Không có thiết bị thử nghiệm, làm thế nào mới có thể phát hiện ra ai là người không có triệu chứng”; “Làm thế nào để người dân nhận ra nó? Thông báo này của chính quyền cơ bản là không thể chấp hành”; “Người dân không có bộ dụng cụ xét nghiệm, kích động lòng dân tố cáo lẫn nhau thì có tác dụng gì? Hay là tự lừa mình dối người?”.

“Ngu dốt”; “Cảm thấy khó thực hiện, dù sao những người nhiễm bệnh không có triệu chứng sẽ không dán nhãn trên khuôn mặt của họ!”; “Ngay cả bản thân người không có triệu chứng cũng không biết được, người khác làm sao có thể biết được”.

“Đến đây, các ông bảo chúng tôi tìm như thế nào, chỉ cần có cách, tiền thì tôi không cần”; “Nếu như tôi có thể nhìn một cái là biết ai đó không có triệu chứng, tôi lại còn phải quan tâm đến 200 NDT của các người sao?”.

Không được xem nhẹ tỉ lệ truyền nhiễm của người nhiễm bệnh không có triệu chứng

Kể từ khi thành phố Vũ Hán dỡ bỏ phong tỏa vào ngày 8/4, rất nhiều người dân thành phố đã khôi phục lại cuộc sống bình thường, nhưng những “người nhiễm bệnh không có triệu chứng” liên tục xuất hiện xung quanh cũng khiến người dân cảm thấy hoang mang.

Nhiều người bệnh không hề có triệu chứng và có thể không biết mình đã bị nhiễm virus và đang lây lan cho người khác. (Ảnh: Getty Images)

Gần đây, kết quả nghiên cứu luận văn quyển thứ 41 năm 2020 được đăng trên “Tạp chí dịch tễ học Trung Hoa” cho thấy, tỷ lệ lây nhiễm đối với những người tiếp xúc gần gũi với những người được chẩn đoán là 6,3%, mà tiếp xúc với “người nhiễm bệnh không có triệu chứng” thì tỉ lệ lây nhiễm là 4,11%.

Luận văn này có tiêu đề “Phân tích các đặc điểm dịch tễ học về lây nhiễm viêm phổi virus corona mới đối với những người tiếp xúc gần gũi tại thành phố Ninh Ba”, nhân viên nghiên cứu bao gồm Trần Dịch, đến từ Viện kiểm soát bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh thành phố Ninh Ba và những người khác.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, bất kể người bị nhiễm virus Vũ Hán có triệu chứng hay không, cũng không khác biệt gì nhiều về khả năng truyền nhiễm của nó. Vì vậy chúng ta không thể đánh giá thấp khả năng truyền nhiễm của những người bị nhiễm bệnh không có triệu chứng.

Bộ kit xét nghiệm do Trung Quốc chế tạo có chất lượng thấp

Gần đây, mặc dù đã có người dân Vũ Hán kêu gọi chính quyền ĐCSTQ tiến hành kiểm tra axit nucleic cho toàn bộ người dân, nhưng bộ kit xét nghiệm của Trung Quốc lại có chất lượng quá thấp, vậy thì làm sao có thể kiểm tra ra được những người nhiễm bệnh không có triệu chứng?

Trước đó, khẩu trang và bộ kit xét nghiệm virus của Trung Quốc không ngừng bị phản ánh là có chất lượng thấp. Theo tờ “The London Times” của Anh, chính phủ Anh đã đặt mua 3,5 triệu bộ kit xét nghiệm virus từ ĐCSTQ nhưng lại không đạt tiêu chuẩn, căn bản là sẽ không thể kiểm tra ra những ca có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Ngoài ra còn có một video được cư dân mạng tiết lộ trên Twitter cho thấy, chất lượng quần áo bảo hộ “sản xuất tại Trung Quốc” được châu Âu đặt mua thật khiến cho người xem không thốt nên lời (chất lượng quá kém).

 

Trước đó, chính phủ Hà Lan đã nhập khẩu 1,3 triệu khẩu trang “KN95” từ một nhà máy ở Trung Quốc vào ngày 21/3, được chứng nhận kiểm tra chất lượng bởi FFP2. Nhưng không lâu sau đó, Bộ Y tế Hà Lan đã nhận được một cảnh báo nói rằng lô khẩu trang này “rất kém chất lượng” và không đạt các tiêu chuẩn kiểm tra. Chính phủ Hà Lan ngay lập tức tuyên bố khẩn cấp thu hồi, những khẩu trang chưa sử dụng sẽ được để riêng ra để chờ xử lý.

Các quan chức của Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận vào ngày 27/3 rằng, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã phát hiện ra các thuốc thử sàng lọc nhanh được mua từ Trung Quốc có tỷ lệ chính xác chỉ từ 30% đến 35%, vì vậy đành phải bỏ đi không sử dụng được.

Bộ Y tế Tây Ban Nha cũng tiết lộ vào ngày 26/3 rằng, họ gần đây đã mua 340.000 bộ kit xét nghiệm nhanh virus ĐCSTQ từ công ty Bioeasy Technology ở Thâm Quyến và các công ty khác ở Trung Quốc. Tuy nhiên, tỷ lệ chính xác chỉ có 30%, do đó đã quyết định trả lại lô 9.000 bộ thuốc thử ban đầu, và dự định sẽ thay đổi nhà cung cấp.

Trước đó, các chuyên gia ở Cộng hòa Séc đã phát hiện ra 180.000 bộ kit xét nghiệm nhanh được mua từ công ty Trung Quốc có tỷ lệ lỗi lên tới 80% và hoàn toàn không thể sử dụng được.

Trên thực tế, ngay từ đầu tháng 2, một chuyên gia của ĐCSTQ đã nói trên CCTV rằng, bộ kit kiểm tra axit nucleic được sử dụng bởi các cơ quan chức năng có độ chính xác chỉ từ 30% – 50%.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x