Twitter dán nhãn “phương tiện truyền thông liên kết với chính phủ Trung Quốc”

10/08/20, 17:16 Thế giới

SCMP mới đây cho biết, vào ngày 7/8, Twitter đã bắt đầu nhắm vào các trang tin tức liên kết với chính phủ Trung Quốc bằng cách dán nhãn “China state-affiliated media” (phương tiện truyền thông liên kết với chính phủ Trung Quốc) cho một loạt trang tin, trong đó có Nhân dân Nhật báo, Trung Quốc Nhật báo, Thời báo Hoàn cầu

Twitter đã bắt đầu nhắm vào các trang tin tức liên kết với chính phủ Trung Quốc bằng cách dán nhãn “China state-affiliated media”. (Ảnh qua Twitter)

Mạng xã hội Twitter cho rằng các kênh thông tin này bị chính phủ Trung Quốc kiểm soát ở mức độ cao thông qua tài trợ hoặc các hình thức áp lực khác.

Theo các quy định mới của Twitter, các tài khoản được gắn nhãn là “China state-affiliated media” và bài đăng của họ sẽ không còn được quảng bá trên Twitter nữa.

Ảnh chụp màn hình của tài khoản China Daily trên Twitter cho thấy nhãn mới cho các hãng truyền thông trực thuộc nhà nước. (Ảnh: Twitter)

Ngoài việc dán nhãn trên phần hồ sơ ở trang chủ, các nhãn còn được thêm vào trên mỗi bình luận được những trang này đăng tải trên Twitter.

Bên cạnh đó, các biên tập viên, phóng viên nổi tiếng của truyền thông Trung Quốc cũng được “dán nhãn,” điển hình là ông Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập của Thời báo Hoàn Cầu, người sử dụng Twitter để chia sẻ bình luận về quan điểm chính thức của chính quyền Trung Quốc về các vấn đề quốc tế, và thường liên quan đến mối quan hệ Trung – Mỹ.

Các biên tập viên, phóng viên nổi tiếng của truyền thông Trung Quốc cũng được “dán nhãn”. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh Trung Quốc, một số kênh truyền thông cua của Nga do điện Kremlin kiểm soát như tờ Russia Today cũng đã được Twitter dán nhãn.

Kênh truyền thông cua của Nga do điện Kremlin kiểm soát như tờ Russia Today cũng đã được Twitter dán nhãn. (Ảnh chụp màn hình)

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x