Tướng Mỹ: Giới tình báo đang điều tra xem virus Vũ Hán có phải bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm TQ hay không?

18/04/20, 15:53 Thế giới

Vào ngày 14/4, Mark Milley, một quan chức quân sự tối cao của Hoa Kỳ cho biết, các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đang điều tra xem liệu virus Vũ Hán có phải bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc hay không?

Tướng Mỹ: Giới tình báo đang điều tra xem virus Vũ Hán có phải bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm hay không? (ảnh 1)
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley. (Ảnh: Getty Images)

Tờ The Washington Times của Mỹ đưa tin vào ngày 14/4, Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ đã nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc rằng, các đánh giá sơ bộ cho thấy, virus Vũ Hán gây ra đại dịch toàn cầu dường như là một sự kiện “tự nhiên” do lây truyền từ động vật sang người. Tuy nhiên, ông để ý đến các báo cáo được công bố nói rằng, virus có thể đã bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm.

Milley nói: “Không có gì đáng ngạc nhiên, đối với vấn đề này chúng tôi rất quan tâm, hơn nữa chúng tôi đã có rất nhiều cơ quan tình báo để tiến hành nghiên cứu nó một cách nghiêm túc. Lúc này chúng tôi chỉ có thể nói rằng điều này là không xác định, mặc dù bằng chứng dường như tạm thời cho thấy rằng nó là ‘tự nhiên’. Nhưng chúng tôi cũng không chắc chắn”.

Mark Milley chính là quan chức cấp cao đầu tiên của chính phủ Hoa Kỳ công khai đề xuất khả năng virus có thể có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cũng tham dự một cuộc họp báo vào ngày 14/4. Khi được hỏi liệu các thanh tra viên quốc tế có nên đóng quân tại phòng thí nghiệm của ĐCSTQ trong tương lai hay không? Ông đã nói rằng, nó sẽ được đưa vào nghiên cứu trong tương lai như là một phần của “bài học giáo huấn” về lần đại dịch này.

Sau khi viêm phổi Vũ Hán bùng phát, nhiều manh mối liên quan đến nguồn gốc virus đều hướng đến Chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán. Chợ này chỉ cách phòng thí nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vũ Hán gần 5 km. Truyền thông chính thức của ĐCSTQ từng đưa tin, phòng thí nghiệm này từng tham gia nghiên cứu virus corona ở trên dơi.

Tuy nhiên, phòng thí nghiệm này chỉ có hệ thống an toàn ở cấp độ 2, và thường không có khả năng xử lý các mầm bệnh chết người.

Ngoài ra, Sở nghiên cứu virus Vũ Hán còn có một phòng thí nghiệm cấp 4, và được sử dụng để tiến hành nghiên cứu về virus corona trên thân dơi. Nhưng sau khi dịch bệnh bùng phát, nghiên cứu viên cấp cao Thạch Chính Lệ khẳng định rằng, virus Vũ Hán không liên quan gì đến phòng thí nghiệm.

Những bình luận của tướng Milley không những thách thức lập luận của Thạch Chính Lệ mà còn thách thức nhận xét của một số nhà khoa học và các phương tiện truyền thông, những nhận xét này vẫn luôn coi bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến việc virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm của ĐCSTQ là thuyết âm mưu.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cũng cho biết rằng, ĐCSTQ vẫn đang che giấu những thông tin có liên quan đến việc bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán. Ông kêu gọi mọi quốc gia, bao gồm cả ĐCSTQ hãy chia sẻ những dữ liệu về dịch bệnh một cách rộng rãi và minh bạch. Những dữ liệu này có thể sẽ cứu sống được rất nhiều người.

Liên quan đến công việc của cơ quan tình báo Hoa Kỳ điều tra về nguồn gốc của virus Vũ Hán, ông Milley đã không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x