Tướng McInerney: TT Trump cần tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, thu giữ toàn bộ máy Dominion

10/12/20, 14:22 Góc Nhìn

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên John Fredericks Show, Tướng không quân đã nghỉ hưu Thomas McInerney cho rằng Tổng thống Donald Trump nên tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, lập luận rằng ông Trump có các lựa chọn pháp lý mang lại lợi thế nếu ông chọn đi con đường đó.

Cựu tướng không quân Thomas McInerney
Cựu tướng không quân Thomas McInerney. (Ảnh qua Real America Voice)

Cả Đạo luật Hồi sinh và Sắc lệnh hành pháp tháng 9/2018, liên quan đến gian lận bầu cử đều cho phép Tổng thống Trump thực hiện hành động khẩn cấp quốc gia, trong trường hợp có âm mưu đảo chính, và đó chính xác là những gì ông đang phải đối mặt.

Đảng Dân chủ rõ ràng đang cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử cho Joe Biden. Và nếu cả các bang và tòa án từ chối hợp tác với những nỗ lực mang lại công lý, dưới hình thức một cuộc bầu cử tự do và công bằng, thì ông Trump sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình giải quyết vấn đề.

“Khi bạn phối hợp 6 đến 10 bang sử dụng chiến tranh mạng để thay đổi kết quả, đây là hành động phản quốc, chúng không chỉ là những hành động bẩn thỉu hoặc bỏ phiếu gian lận, chúng chính là hành động phản quốc, có thể trừng phạt bằng án tử,” Tướng McInerney tranh luận về mức độ gian lận có đã diễn ra.

“Theo quan điểm của tôi, họ đang cố gắng tiếp quản chính phủ của chúng ta. Khi bạn sử dụng chiến tranh mạng, như bạn đã thấy trong Hệ thống bỏ phiếu Dominion, cũng như các hệ thống lừa đảo của CIA mà họ đã sử dụng; ứng dựng Hammer và Scorecard, mà chúng ta đã nói đến. Ngoài ra, bạn không có FBI hay DOJ điều tra trước.”

Chiến tranh lai của thế kỷ 21 đòi hỏi một phản ứng phi thường

Cũng giống như các Tổng thống Abraham Lincoln và Franklin Delano Roosevelt đã làm khi đối mặt với những thảm kịch quốc gia, ông Trump có cả lựa chọn và nhiệm vụ bảo vệ nền cộng hòa chống lại kẻ thù cả trong và ngoài nước.

Chúng ta biết một thực tế rằng kẻ thù cả trong và ngoài nước đã can thiệp và làm xáo trộn kết quả bầu cử năm 2020. Một số “tay chơi xấu xa” đến từ Trung Quốc, Iran và thậm chí cả Nga – chưa kể việc người Nga đang làm việc thay mặt cho đảng Dân chủ, chứ không phải đảng Cộng hòa.

Bộ trưởng Tư pháp – William Barr, lãnh đạo Cơ quan An ninh và Cơ sở Hạ tầng Mạng (CISA) – Chris Krebs, và các thành viên cấp bang khác đã nói rõ rằng họ không quan tâm đến việc theo đuổi công lý. Krebs, không thể tin được, đã không biết xấu hổ khi tuyên bố đây là “một cuộc bầu cử hoàn hảo”  và “không có gian lận”.

Những người soạn thảo Hiến pháp của chúng ta không bao giờ có thể hình dung ra loại chiến tranh mạng đang diễn ra, như một phần của âm mưu đánh cắp cuộc bầu này. Tướng McInerney gọi đó là “chiến tranh lai” vào thế kỷ 21, và nó đã được tiến hành mà không có một phát súng nào được khai hỏa.

Do đó ông cho rằng điều cực kỳ quan trọng là phải giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng và nghiêm khắc, đặc biệt là vì nó liên quan đến các máy bỏ phiếu Dominion, chúng cần phải được tạm giữ và kiểm tra, trước khi những kẻ trộm cắp bầu cử có cơ hội thay đổi hoặc phá hủy chúng.

“Đây sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng mà chúng ta từng có, bởi vì – và nó sẽ diễn ra ở bang Georgia, nếu họ không bỏ ứng dụng Hammer Scorecard và những chiếc máy đó, nếu chúng không được giám sát và theo dõi cẩn thận, chúng ta sẽ chỉ có kết quả tương tự trước đây,” McInerney nói.

“Không quan trọng có bao nhiêu đảng viên Cộng hòa lộ diện. Bạn sẽ luôn có sự khác biệt 3%, với chiến thắng của Đảng Dân chủ.”

Một sinh vật đầm lầy khác đã không làm gì để giải quyết gian lận bầu cử là Giám đốc FBI – Christopher Wray. Mỹ đã không nghe thấy một lời nào từ ông kể từ khi các “quả bom” bắt đầu được thả, và đây chính là lý do tại sao Tướng McInerney kêu gọi Tổng thống Trump tự mình hành động.

“Tổng thống phải tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp quốc gia. Ông có thẩm quyền và sắc lệnh hành pháp và Đạo luật phục sinh. Ông phải hành động,” Tướng McInerney nói.

Tác giả:  Ethan Huff

Thiện Thành

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x