Tự do tôn giáo sẽ được thảo luận tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp tới

21/09/19, 13:37 Thế giới

Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị đưa vấn đề bảo vệ tự do tôn giáo trở thành tâm điểm trong các cuộc họp của Liên Hợp Quốc tại thành phố New York vào tuần tới.

 Tổng thống Donald Trump tại một cuộc họp báo tại phòng phía Đông của Nhà Trắng ở Washington vào ngày 20/9/2019. (Ảnh qua Epoch Times)

Vào ngày 23/9 sắp tới, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tập trung tại trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc ở New York để chuẩn bị cho phiên họp lần thứ 74. Tổng thống Trump sẽ bắt đầu các phiên họp của mình với lời kêu gọi toàn cầu để bảo vệ sự kiện tự do tôn giáo.

Sự kiện này sẽ được tổng thống Trump đứng ra tổ chức “nhằm tìm cách đưa vấn đề tự do tôn giáo ra ánh sáng và mở rộng sự hỗ trợ quốc tế để bảo vệ người có đức tin trong bối cảnh các cuộc đàn áp tín ngưỡng đang ngày càng gia tăng”, một quan chức chính quyền cấp cao nói. Đồng thời đây cũng một trong sự kiện cốt lõi mà người dân đang mong chờ.

Tổng thống đang kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo thế giới không chỉ được nói suông về nó mà còn phải hành động để thừa nhận quyền tự do tôn giáo và cùng tiến lên phía trước” quan chức này cho hay.

 Chia sẻ với các phóng viên vào ngày 20/9, một quan chức khác cho biết: “Tổng thống Trump sẽ làm nổi bật các giá trị của Mỹ và nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ là một thay thế tích cực cho chủ nghĩa độc đoán.

“Ông ấy sẽ tận dụng cơ hội này để thể hiện cam kết của chính quyền trong việc duy trì nền dân chủ và bảo vệ tự do tôn giáo”, vị quan chức cho biết.

Tổng thống Trump sẽ phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 24/9. Bên lề sự kiện, ông dự kiến sẽ tổ chức các cuộc họp với một số nhà lãnh đạo bao gồm: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Ba Lan Tổng thống Andrzej Duda, và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi.

Theo dự kiến, Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ gặp nhau vào ngày 25/9. Từ hồi tháng 8, cả hai nhà lãnh đạo tuyên bố họ đã cùng đạt được “các nguyên tắc cốt lõi” về một thỏa thuận thương mại bao gồm tiếp cận thị trường trong nông nghiệp và một số hàng hóa công nghiệp, cũng như thương mại kỹ thuật số. Cả hai bên dự kiến sẽ cùng nhau ký kết các thỏa thuận này tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Tổng thổng Doanal Trum và thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh qua The Statesman)

Các quan chức cấp cao cũng cho biết, Tổng thống Trump cũng chuẩn bị gặp các nhà lãnh đạo của Tây bán cầu để thảo luận về Venezuela và yêu cầu họ gia tăng áp lực lên chính quyền bất hợp pháp Nicolas Maduro.

Biến đổi khí hậu

Trump đã phải chịu một số lời chỉ trích trên phương tiện truyền thông về việc sẽ tổ chức cuộc họp liên quan đến tự do tôn giáo trong hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tổ chức vào ngày 23/9. Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu sẽ tập trung vào “các sáng kiến mới của chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức xã hội để tăng cường các cam kết và để đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris đồng thời hướng tới việc làm giảm lượng khí thải đến mức cơ bản gần bằng 0 vào giữa thế kỷ này”, theo LHQ

Trump tuyên bố vào năm 2017 rằng, Hoa Kỳ sẽ rời khỏi hiệp định khí hậu Paris với lý do: những tác động tiêu cực không cân xứng sẽ gây ảnh hưởng đối với các doanh nghiệp và công việc của Hoa Kỳ.

Thỏa thuận này cũng sẽ ít đề cập đến vấn đề khí hậu mà đa phần là tập trung vào các quốc gia có được lợi thế tài chính so với Hoa Kỳ, ông Trump nói trong bài phát biểu khi công bố quyết định này.

Chính quyền Trump cũng đã rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Hoa Kỳ vào tháng 6/2018 và cho rằng tổ chức này không xứng đáng với tên của nó.

“Hội đồng Nhân quyền đã trở thành một cuộc tập trận giả không biết xấu hổ, nhiều hành vi vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất thế giới sẽ bị phớt lờ và một số tổ chức phạm tội nghiêm trọng nhất trên thế giới cũng đang ngồi trên chính hội đồng”  Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo nói trong tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh về tự do tôn giáo vào ngày 4/5/2017 (Ảnh qua South China Morning Post)

Trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Trump dự kiến sẽ tới Houston, Texas, vào ngày 22/9 để cùng tham dự với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với thông điệp, “Những giấc mơ được chia sẻ, tương lai tươi sáng đang chờ phía trước”. Hội nghị thượng đang củng cố mối quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ.

Sau đó, tổng thống Trump sẽ tới bang Ohio để gặp Thủ tướng Úc Scott Morrison và họ sẽ cùng nhau đi thăm một số doanh nghiệp địa phương.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x