TT Trump tiếp tục ân xá thêm 26 người, bao gồm cố vấn Roger Stone, chủ tịch Paul Manafort

24/12/20, 10:25 Thế giới

Tổng thống Donald Trump hôm 23/12 đã ban hành lệnh ân xá cho 26 người khác, trong đó có cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử Paul Manafort và cố vấn Roger Stone. Ông cũng ân xá cho Charles Kushner, một nhà phát triển bất động sản và là cha của con rể ông, Jared Kushner.

Ảnh kết hợp: Roger Stone (trái) rời tòa án liên bang Washington vào ngày 15/11/2019. Charles B. Kushner (giữa) đến Tòa án Liên bang Newark vào ngày 4/3/2005. Paul Manafort (phả) đến để điều trần tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Washington vào ngày 15/6/2018. (Ảnh qua AP)

Tổng thống cũng giảm một phần hoặc toàn bộ câu cho ba người khác.

Các động thái mới nhất này, diễn ra ngay sau khi ông Trump đến Palm Beach, Florida, trong kỳ nghỉ lễ, đánh dấu làn sóng hành động khoan hồng thứ hai trong 2 ngày qua, và nâng số người mà lãnh đạo Nhà Trắng ân xá hoặc giảm án lên con số 49 người.

Manafort và Stone nằm trong số một số cộng sự của Tổng thống Trump phải đối mặt với cáo buộc do kết quả điều tra của cựu cố vấn đặc biệt Robert Mueller, liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Nhà Trắng thông báo rằng bản án của Manafort xuất phát từ những cáo buộc bị truy tố trong cuộc điều tra của Mueller, vốn được “đặt trước trò lừa bịp thông đồng của Nga.”

Việc Trump ân xá Manafort đã giúp đặc vụ lâu năm của Đảng Cộng hòa không phải chấp hành phần lớn thời hạn tù 7 năm rưỡi của mình.

“Ông Manafort đã phải ngồi tù 2 năm, trong đó có một khoảng thời gian bị biệt giam – bị đối xử tồi tệ hơn những gì mà nhiều tội phạm bạo lực nhất nhận được. Là kết quả của việc truy tố trắng trợn quá mức, ông Manafort đã phải chịu đựng nhiều năm bị đối xử bất công và là một trong những nạn nhân nổi bật nhất của cuộc săn phù thủy vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ,” tuyên bố của Nhà Trắng viết.

“Theo quan sát của thẩm phán xét xử ông Manafort, trước cuộc điều tra của Luật sư Đặc biệt, ông Manafort đã có một cuộc sống ‘không thể chê trách được gì.’ Kể từ tháng 5, ông Manafort đã được thả về nhà giam giữ do lo ngại về COVID-19.”

Tổng thống Trump trước đó đã giảm án cho Stone vào đầu năm nay vào tháng 7, một ngày trước khi Stone bắt đầu thụ án tù 3 năm 4 tháng. Stone đã bị bồi thẩm đoàn Washington kết tội vào tháng 11/2019, về tội nói dối trước các nhà lập pháp điều tra sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016.

“Ông Stone,68 tuổi, đang mắc vô số bệnh lý. Do hành vi sai trái của luật sư đặc biệt Mueller, ông Stone đã bị đối xử rất bất công. Ông đã phải chịu một cuộc đột kích vào nhà của mình trước bình minh, mà giới truyền thông đã ghi lại được bằng camera. Ông Stone cũng phải đối mặt với sự thiên vị chính trị tại phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn. Việc tha thứ cho ông sẽ giúp sửa chữa những bất công mà ông phải đối mặt trong cuộc điều tra của Mueller,” tuyên bố cho biết.

Được biết vào tháng 5/2017, Công tố viên đặc biệt lúc đó là Mueller đã tiếp nhận cuộc điều tra của FBI về các cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Báo cáo của Mueller vào năm 2019 nêu rõ rằng mặc dù Nga đã cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy Trump hoặc bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào khác cố ý thông đồng với Nga trước cuộc bầu cử.

Charles Kushner, cha của Jared Kushner – con rể ông Trump, đã bị kết án 2 năm tù sau khi nhận tội vào năm 2004 với 18 tội danh trốn thuế, giả mạo nhân chứng và quyên góp trái pháp luật cho chiến dịch tranh cử.

Nhà Trắng thông báo rằng kể từ khi mãn hạn tù vào năm 2006, Kushner đã cống hiến cho các tổ chức và hoạt động từ thiện quan trọng, bao gồm Trung tâm Y tế Saint Barnabas và United Cerebral Palsy.

“Hồ sơ cải cách và hoạt động từ thiện này làm lu mờ bản án 2 năm của ông Kushner vì tội khai thuế sai, sự trả đũa của nhân chứng và khai gian với [Ủy ban bầu cử liên bang],” tuyên bố viết.

Thông báo cũng lưu ý rằng những người ủng hộ việc ân xá cho Kushner bao gồm Luật sư quận Hoa Kỳ của bang Utah – Brett Tolman, cũng như Chủ tịch Liên minh Bảo thủ Hoa Kỳ Matt Schlapp và Phó Giám đốc David Safavian.

Trước đó vào ngày 22/12, ông Trump đã ân xá cho 2 người khác bị kết tội trong cuộc điều tra của Mueller, bao gồm cả cựu cộng sự chiến dịch George Papadopoulos.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x