TT Trump: ‘Nếu bạn có thể biểu tình trực tiếp, thì cũng có thể bầu cử trực tiếp’

20/08/20, 15:29 Thế giới

Trong bối cảnh Đảng Dân chủ đang thúc đẩy các cuộc bỏ phiếu phổ thông qua thư cho tất cả người Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố nếu mọi người có thể “biểu tình trực tiếp” thì cũng có thể “bỏ phiếu trực tiếp”. Ông cho rằng bỏ phiếu qua thư sẽ dẫn đến gian lận.

‘Nếu bạn có thể biểu tình trực tiếp, thì cũng có thể bầu cử trực tiếp’ – Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Fox)

“Nếu mọi người có thể biểu tình trực tiếp, thì cũng có thể bầu cử trực tiếp”, Tổng thống Trump viết trên Twitter ngày 19/8.

Ông Trump đưa ra dòng tweet trên khi các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục nổ ra ở một số thành phố lớn sau cái chết của George Floyd hồi ngày 25/5. Nhiều thống đốc bang đã ban hành quy định người dân phải ở trong nhà, nhưng vẫn cho phép người biểu tình tụ tập thành những nhóm lớn. Trong đó, có người đeo khẩu trang, có người không.

Trước đó hôm 17/8, Tổng thống Trump nói nếu cho phép bỏ phiếu phổ thông qua thư, nước Mỹ sẽ “không bao giờ có một cuộc bầu cử tổng thống công bằng”. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với người dẫn chương trình của “Fox & Friends”, Tổng thống nói việc bỏ phiếu qua thư có thể dẫn đến gian lận.

Hiện tại có chưa đến 10 bang ở Mỹ thực hiện bỏ phiếu qua thư, nhưng các thành viên Đảng Dân chủ đang thúc đẩy áp dụng phương thức này rộng rãi hơn. Điều này đã dẫn đến một cuộc chiến xoay quanh Dịch vụ Bưu chính Mỹ (USPS). Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã kêu gọi các nhà lập pháp tổ chức các cuộc điều trần về USPS.

Hàng nghìn thành viên Đảng Dân chủ tại Seattle tập hợp để yêu cầu bỏ phiếu qua thư vì việc bỏ phiếu trực tiếp quá nguy hiểm.

Hôm 18/8, Tổng Giám đốc Bưu điện Louis DeJoy thông báo ông sẽ đình chỉ một số sáng kiến cắt giảm chi phí để “tránh sự xuất hiện của bất kỳ tác động nào đến thư bầu cử”.

Trong khi đó, ông Trump cho biết ông đang thực hiện các bước để khắc phục “thảm họa” lâu dài về tài chính của USPS. “Đây không phải là chuyện của Trump. Cách mà nó được vận hành, là một trong những thảm họa của thế giới. Tôi phải làm gì đây, để nó tiếp tục hoạt động tồi tệ như vậy ư?”

Và ông Trump gọi động thái của bà Pelosi là “trò lừa đảo”. Ông nói USPS đã nhận được rất nhiều tiền. “Bưu điện này đang có 25 tỷ đô la ở đó, nhưng họ thực sự muốn có 1 nghìn tỷ đô để cứu trợ các bang đang hoạt động tồi tệ của họ”, ông Trump nói với các nhà lập pháp.

Tổng Giám đốc Bưu điện Louis DeJoy (thứ hai bên phải) tại cuộc họp với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, D-CA, Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, D-NY, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows tại Điện Capitol Hoa Kỳ. (Ảnh: Deccanherald)

Trump cũng cho biết ông sẽ ủng hộ việc mở rộng bỏ phiếu, cả vào cuối tuần trước Ngày Bầu cử, đồng thời bổ sung thêm các gian hàng bỏ phiếu để tránh đông đúc. Tổng thống nói ông cảm thấy ổn về việc bỏ phiếu vắng mặt.

Trong một diễn biến liên quan, hôm 18/8, chiến dịch tranh cử của ông Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đã kiện bang New Jersey về việc Thống đốc Phil Murphy ban hành lệnh hành pháp gửi phiếu bầu qua thư cho các cử tri đã đăng ký. Đơn kiện cho rằng động thái của ông Murphy là bất hợp pháp và sẽ tạo ra công thức cho thảm họa gian lận cử tri.

“Trong một cuộc chiếm đoạt trực tiếp quyền lực của cơ quan hành pháp, Thống đốc Murphy đã ban hành Lệnh hành pháp 177…. với mục đích viết lại luật bầu cử cho cuộc bầu cử tháng 11/2020. Vụ tước đoạt quyền lực trắng trợn này không được luật pháp tiểu bang cho phép và vi phạm cả Điều khoản Bầu cử, Điều khoản Đại cử tri của Hiến Pháp Mỹ lẫn luật liên bang”, đơn kiện cáo buộc.

Biểu tình ở NW DC vào thứ Bảy chống lại những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm cản trở việc bỏ phiếu bằng thư

Thùy Linh (Theo Daily Wire)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x