Truyền thông TQ lại bẻ cong luận thuật của giáo sư Harvard về nguồn gốc virus Vũ Hán

25/05/20, 11:39 Thế giới

Phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã đưa ra một bài báo, cắt xén lời của một giáo sư Đại học Harvard, Mỹ với ý đồ tiếp tục đánh lừa dư luận, đổ nguồn gốc của virus Vũ Hán cho nước ngoài, phủ nhận virus là đến từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Ông Ashish Kumar Jha (P), Giám đốc Sở nghiên cứu sức khỏe toàn cầu tại Đại học Harvard trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào tháng 4 vừa qua. (Ảnh chụp màn hình)

Mới đây, tạp chí của ĐCSTQ “Qiushi” đã xuất bản một bài báo để tiếp tục đổ nguồn gốc của virus Vũ Hán cho nước ngoài. Bài báo đã cắt xén lời bình luận của Ashish Jha, Giám đốc Sở nghiên cứu sức khỏe toàn cầu tại Đại học Harvard trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào tháng 4, nói rằng Hoa Kỳ cần quay ngược lại truy tìm các trường hợp từ tháng 1 năm nay và thậm chí cả tháng 12/2019 để tra rõ virus Vũ Hán xuất hiện sớm nhất khi nào. 

Bài báo này mưu đồ dùng lời của Ashish Jha để chứng minh rằng, nơi phát hiện ca nhiễm được báo cáo sớm nhất không nhất định là từ Vũ Hán.

Các chuyên gia y tế đang dọn dẹp các nguồn bệnh ở chợ hải sản Hoa Nam (Nguồn: chinadaily)

Giáo sư Ashish Jha nói với VOA vài ngày trước rằng, ông chưa bao giờ hoài nghi về việc virus Vũ Hán là đến từ Trung Quốc. “Hầu như có thể khẳng định rằng nó (virus) đến từ Vũ Hán. Tôi không có lý do gì để tin vào những lời giải thích khác”.

Ông giải thích thêm: “Điều mà tôi nói lúc đó là, ca nhiễm từ Trung Quốc đến Mỹ có khả năng sớm hơn chúng ta nghĩ. Nó có thể đã đến Hoa Kỳ vào đầu tháng 1 rồi, hoặc thậm chí có thể vào cuối tháng 12 năm ngoái. Có rất nhiều chuyến du lịch qua lại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. 

Chúng tôi cho rằng, virus này có thể đã lây lan ở Trung Quốc vào giữa tháng 11. Vì vậy, hoàn toàn có khả năng vào giữa tháng 11 có người nhiễm virus đã ngồi máy bay đến California, Mỹ. Tháng 12 năm ngoái chúng ta có thể đã có một số ít ca nhiễm, tuy vậy tôi nghi ngờ có thể là vào tháng 1″.

“Nhưng theo tôi, không cần nghi ngờ gì nữa, điều tôi thấy được, tất cả đều đã rõ ràng, virus là đến từ Trung Quốc, từ Vũ Hán”, Giáo sư Ashish Jha nhấn mạnh.

“Làm nghiên cứu khoa học, chúng ta nên thử tìm hiểu thêm về virus đã đến và lây nhiễm cho con người như thế nào. Nhưng tôi không cho rằng đây là một hành động chính trị”. Ông cho rằng, “rõ ràng bạn cần lấy mẫu máu cùng các mẫu khác từ các bệnh viện ở Vũ Hán. Chính phủ Trung Quốc phải tham gia và hợp tác với họ, nếu không, các nhà nghiên cứu ở các nước khác sẽ không cách nào có được những thông tin này, vì những mẫu này đều đến từ Trung Quốc”.

Ngoài ra, trong bài báo của tạp chí “Qishi” còn trích dẫn một lượng lớn từ các báo cáo phương Tây một cách phiến diện, nói rằng có “ngày càng có nhiều quốc gia phát hiện ra các trường hợp không có lịch sử tiếp xúc với Trung Quốc và các ca nhiễm có thời gian khởi phát sớm hơn” với mục đích là để che giấu nguồn gốc của virus Vũ Hán.

Ví dụ, Tạp chí của ĐCSTQ đã trích dẫn lời của Massimo Galli, Giám đốc viện nghiên cứu khoa học Y sinh tại Bệnh viện Sasco ở Milan, tiến hành phân tích so sánh các chủng virus của bệnh nhân viêm phổi ở Ý với 52 chuỗi virus của ĐCSTQ và nói rằng: “Phát hiện virus của bệnh nhân bị nhiễm ở Ý không có mối liên hệ nào với Trung Quốc. Nó là virus Corona được phát tán ở biên giới nước Ý”.

Báo cáo của Reuters ngày 11/5 nói rõ ràng rằng nhóm của Massimo Galli đã giải trình tự gen virus Vũ Hán ở biên giới Ý và thấy trùng khớp với các gen xuất hiện ở Munich, Đức vào tháng 1. Galli nhấn mạnh rằng bệnh nhân ở Munich, Đức này đã bị nhiễm virus khi tiếp xúc với một du khách Thượng Hải.

Đại dịch Vũ Hán đã bùng phát tại Trung Quốc vào tháng 1 năm nay. Việc che giấu thông tin thực của ĐCSTQ đã khiến dịch bệnh lan sang 188 quốc gia trên thế giới. Tính đến ngày 25/5, số người được chẩn đoán nhiễm trùng trên toàn thế giới đã vượt quá 5,4 triệu và hơn 345.000 người chết. 

Lời hô hào yêu cầu ĐCSTQ phải bồi thường tổn thất nổi lên khắp nơi ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó bao gồm Nga và hàng chục quốc gia châu Phi có quan hệ mật thiết với ĐCSTQ.

Chính quyền ĐCSTQ đã bắt đầu khởi động “Đại tuyên truyền hải ngoại” từ tháng 3 năm nay, với ý đồ đổ nguồn gốc dịch bệnh ra hải ngoại. Động thái này càng làm dấy lên sự phẫn nộ của toàn cầu đối với Trung Quốc, trong đó lời kêu gọi ĐCSTQ gánh chịu trách nhiệm của chính phủ Hoa Kỳ là mạnh mẽ nhất

Trong một cuộc phỏng vấn với “Fox News” vào ngày 29/4, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng thế giới cần biết đại dịch Covid-19 bắt nguồn từ Vũ Hán như thế nào và Bắc Kinh có nghĩa vụ phải minh bạch. 

Ông nói rằng, ĐCSTQ hiện vẫn tiếp tục che đậy và chưa thức tỉnh. “Dịch bệnh vẫn tiếp tục đe dọa thế giới, chúng ta phải đem sự thật tra cho đến cùng, không chỉ là vì dịch bệnh hiện tại, mà còn vì cho tương lai điều này sẽ không xảy ra nữa”, ông Pompeo nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “This Week” của ABC vào ngày 3/5, ông Pompeo nhấn mạnh: “Tôi có thể nói với bạn rằng, có rất nhiều bằng chứng cho thấy virus này đến từ phòng thí nghiệm Vũ Hán”.

Ông Pompeo cũng tiết lộ với truyền thông về thủ pháp che giấu dịch bệnh của ĐCSTQ: “Chúng ta chứng kiến sự kiện Trung Quốc đuổi các nhà báo, chúng ta cũng đã thấy những người đang cố tường thuật về việc này, các chuyên gia y tế tại Trung Quốc đã bị bịt miệng. Tất cả những việc mà chế độ độc tài này làm, phương thức Đảng Cộng sản vận hành, đây là một tuyên truyền giả dối kinh điển của chủ nghĩa cộng sản”.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x