Virus viêm phổi lạ lây từ người sang người, 15 nhân viên y tế Vũ Hán bị nhiễm bệnh

22/01/20, 05:50 Thảm họa

Theo xác nhận của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, chủng virus corona gây bệnh viêm phổi lạ ở Vũ Hán có khả năng lây nhiễm từ người sang người. Hiện ít nhất 15 nhân viên y tế đã mắc bệnh.

Nhân viên y tế tại bệnh viện, nơi các bệnh nhân bị viêm phổi do chủng virus corona mới đang được điều trị, tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Ngày 20/1, tờ Tân Hoa Xã dẫn lời ông Chung Nam Sơn, người đứng đầu đội ngũ nghiên cứu về ổ dịch của Bộ Y tế Trung Quốc cho biết, chủng virus corona mới đã lây nhiễm từ người sang người trong ít nhất một ca bệnh ở thành phố Vũ Hán. Cùng với đó, 2 gia đình ở tỉnh Quảng Đông cũng đã nhiễm bệnh qua con đường mới này.

Đến ngày 21/1, trong một tuyên bố đăng trên Weibo, Sở Y tế thành phố Vũ Hán cho biết 15 nhân viên y tế đã được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi lạ sau khi chăm sóc bệnh nhân mang mầm bệnh. Trong số đó, một ca đang trong tình trạng nguy kịch.

Đã có 6 người chết vì virus viêm phổi lạ, WHO họp khẩn

Theo Hãng tin AFP, số trường hợp tử vong do bệnh viêm phổi lạ tại thành phố Vũ Hán đã lên đến 6 người. Số người nhiễm bệnh cho đến lúc này đã là 291 người.

Trước đó, Thái Lan và Nhật Bản đã xác nhận tổng cộng 3 ca bệnh, tất cả đều trở về từ Vũ Hán. Hàn Quốc ngày 20/1 thông báo phát hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên cũng là một phụ nữ 35 tuổi trở về từ Vũ Hán.

Ngày 21/1, Đài Loan cũng đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh viêm phổi lạ do chủng virus corona mới gây ra. Bệnh nhân là một phụ nữ 50 tuổi, sống ở Vũ Hán. Người này vừa trở lại Đài Loan vào thứ hai với các triệu chứng bao gồm sốt, ho và đau họng.

Tình hình dịch bệnh phức tạp khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 20/1 thông báo sẽ tổ chức cuộc họp khẩn vào cuối tuần này tại Geneva, Thụy Sĩ để thảo luận cách ngăn chặn nguy cơ lây lan loại virus mới.

Trong một diễn biến liên quan, các nhà khoa học tại Trung tâm Phân tích Bệnh truyền nhiễm Toàn cầu thuộc Đại học Imperial College ở London ngày 17/1 cảnh báo rằng số ca bệnh thực tế ở Vũ Hán có thể lên tới hơn 1.700, cao hơn nhiều so với con số chính thức mà Trung Quốc công bố.

Được biết, chủng virus corona mới được phát hiện lần đầu vào cuối tháng 12/2019 tại Vũ Hán. Sự bùng phát được cho là bắt đầu từ những người mua hàng ở một chợ thực phẩm tươi sống. 

Virus corona có nhiều chủng và có thể gây ra các bệnh liên quan đến đường hô hấp từ cảm cúm cho đến những bệnh nặng hơn như SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) hay MERS (hay hội chứng hô hấp Trung Đông).

Các triệu chứng của nó thường là sốt, ho và khó thở, tuy nhiên một số bệnh nhân đã bị viêm phổi. Đây là một bệnh nhiễm trùng gây viêm những phế nang nhỏ trong phổi có khả năng đe dọa đến tính mạng.

Các chuyên gia lo ngại, những người mang virus corona mới có thể chỉ có các triệu chứng nhẹ, chẳng hạn như đau họng và cho rằng đó chỉ là cảm lạnh thông thường mà không đi khám bác sĩ.

Theo ông Chung Nam Sơn, hiện tại không có phương pháp chữa trị đặc hiệu nào cho bệnh nhân nhiễm virus corona, đội ngũ của ông đang tiến hành thử nghiệm trên động vật. 

Đợt bùng phát virus corona này đang gây ra lo ngại lớn vì nó có thể liên quan đến virus SARS, xuất hiện ở miền Nam Trung Quốc cuối năm 2002, lây nhiễm tới 8.000 người và làm tử vong 775 người trên toàn cầu, trong đó chủ yếu tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong.

Các chuyên gia dự đoán, việc lây truyền từ người sang người có thể làm cho virus corona lây lan nhanh hơn và rộng hơn, nhất là trong thời điểm hàng trăm triệu người Trung Quốc đang di chuyển khắp đất nước trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x