Trung Quốc: Phương tiện truyền thông bưng bít thông tin về vụ nổ Thiên Tân

14/08/15, 07:29 Thế giới

Trung Quốc đã tiến hành khóa toàn bộ các tài khoản mạnh xã hội Sina Weibo có hành vi lên án việc chính quyền nước này cố tình hạn chế báo chí nước ngoài đưa tin về những vụ nổ lớn tại Thiên Tân.

Hai vụ nổ xảy ra đêm 12/8 ở thành phố Thiên Tân phía bắc Trung Quốc, làm hàng chục người chết. Một số báo Anh cho biết số người chết lên tới 50 và 701 người bị thương và bỏng.

Tổ chức môi sinh Greenpeace cho hay các hóa chất tại khu công nghiệp bị nạn ở Thiên Tân ‘tiếp tục gây nguy hiểm’ cho con người. Các bệnh viện đã bị quá tải khi cư dân đổ về đó để được chữa trị các thương tích hoặc tìm người thân đang bị mất tích. Chừng 10 nghìn y bác sỹ đang làm việc để chạy chữa các bệnh nhân.

Một bài viết lên án các phương tiện truyền thông địa phương về vụ nổ lớn tại Thiên Tân trên mạng xã hội Sina Weibo đã bị gỡ bỏ. Được biết, bài viết với tiêu đề “Hành vi đáng hổ thẹn” cho rằng chính quyền địa phương đã cố tình hạn chế truyền thông tác nghiệp về vụ nổ kinh hoàng vào đêm 12/8 vừa qua.

Hiện tại, vụ nổ tại Thiên Tân đang là chủ đề nóng nhất trên tất cả các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Tính riêng trong 24 giờ qua, mỗi bài viết trên Weibo về chủ đề này có lượt xem trung bình vào khoảng 590 triệu lần. Cũng theo thống kê, đã có khoảng hơn 1 triệu người dùng mạng xã hội này có đưa tin về vụ tai nạn.

Theo tờ Want Daily của Đài Loan, truyền hình Thiên Tân sau vụ tai nạn thảm khốc chỉ liên tục cho phát… những bản nhạc trữ tình cùng với các bộ phim lãng mạn của Hàn Quốc.

Theo Free Weibo (một website chuyên lưu trữ những bài viết bị xóa trên mạng Weibo), có khoảng 50 bài viết liên quan đến từ khóa “Thiên Tân” và “vụ nổ” đã bị gỡ bỏ.

Tổ chức truyền thông ETtoday News khẳng định một cuộc phỏng vấn các nạn nhân của CNN đã bị gián đoạn bởi những phần tử phá rối, hô vang: “Đừng để báo chỉ nước ngoài tìm hiểu về vụ việc”. Phóng viên của CNN báo cáo cuộc phỏng vấn phải tạm dừng vì “làm phiền tới thân nhân của các nạn nhân vụ nổ”.

Theo Vntinnhanh

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x