Trung Quốc mơ về Word Cup 2030

15/11/18, 15:57 Thế giới

Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ nguyện vọng muốn đăng cai World Cup 2030 sau chuyến thăm của chủ tịch FIFA tới Trung Quốc.

Trung Quốc bày tỏ nguyện vọng muốn đăng cai Word Cup 2020
Trung Quốc bày tỏ nguyện vọng muốn đăng cai Word Cup 2030. (Ảnh: Internet)

Trung Quốc sẽ công bố tranh quyền đăng cai World Cup 2030 vào tháng 5 năm sau khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tới thăm nước này, theo nguồn tin của tờ Nam Hoa Buổi Sáng (SCMP).

Từ lâu đã có những thông tin rằng Trung Quốc sẽ tranh quyền đăng cai FIFA World Cup 2030 – đánh dấu 100 năm kể từ lần đầu tiên giải vô địch bóng đá lớn nhất thế giới này được tổ chức – và việc chủ tịch FIFA trở lại thăm nước này sẽ làm tăng thêm sức mạnh cho những tin đồn.

Nguồn tin cho SCMP biết rằng, việc tranh quyền đăng cai World Cup 2030 sẽ là cuộc thử nghiệm thực tế khả năng của Trung Quốc giành quyền tổ chức giải đấu quốc tế này, nhưng Trung Quốc hy vọng sẽ thực sự giành được quyền tổ chức giải vô địch bóng đá này 4 năm sau đó, tức là World Cup 2034.

Việc tranh quyền đăng cai World Cup của Trung Quốc đã được thai nghén từ lâu.

Đó là vào năm 2011 khi Chủ tịch Tập Cận Bình công bố mục tiêu của ông là đăng cai World Cup, điều mà ông nhắc lại khi gặp Chủ tịch FIFA Infantino tại Bắc Kinh vào năm ngoái.

Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ hy vọng, và cũng là ước mơ của nhiều người dân Trung Quốc, rằng đất nước (Trung Quốc) sẽ có dịp được đăng cai một giải vô địch bóng đá nam thế giới tại một thời điểm trong tương lai”, theo một thông cáo được đưa ra sau cuộc gặp năm 2011.

Tháng 11 năm ngoái, huấn luyện viên trưởng của Trung Quốc Marcello Lippi nói với nhật báo Chengdu Business rằng Trung Quốc muốn tranh quyền đăng cai giải bóng đá thế giới lần thứ 24.

Trung Quốc lọt vào vòng chung kết World Cup 2002 khi giải đấu này diễn ra ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đó là lần duy nhất World Cup được tổ chức ở châu Á. Cho đến năm 2022 thì World Cup mới trở lại châu Á ở Qatar, một thành viên của Liên đoàn Bóng đá châu Á.

>>> Trùm ma túy khét tiếng thế giới bị dùng làm “vật tế thần”?

>>> 9 lý do bà Hillary sẽ thua cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống 2020

Theo voatiengviet.com

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x