Trung Quốc khó chịu vì nhiều nước chúc mừng lãnh đạo Đài Loan tái đắc cử

13/01/20, 08:52 Thế giới

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 12/11 tuyên bố phản đối việc nhiều nước gửi lời chúc mừng bà Thái Anh Văn tái đắc cử lãnh đạo Đài Loan. Truyền thông Bắc Kinh còn đưa tin bà Thái giành chiến thắng bằng các “chiêu trò chính trị”, theo Reuters.

Bà Thái Anh Văn vừa tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan. (Ảnh qua passiontimes.hk)

Chúng tôi thực sự thất vọng và phản đối mạnh mẽ các hành động như vậy. Trung Quốc kiên quyết phản đối chuyện trao đổi văn bản chính thức giữa Đài Loan và các nước đã thiết lập quan hệ chính thức với Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh vào ngày 12/1.

Được biết, ngay sau khi biết bà Thái Anh Văn tái đắc cử và tiếp tục lãnh đạo Đài Loan thêm 4 năm nữa, Bộ Ngoại giao Mỹ, Anh, Nhật Bản và Singapore đã có lời chúc mừng và tán dương bà Thái cùng Đảng Dân chủ tiến bộ Đài Loan.

Xin chúc mừng cuộc bầu cử thành công ở Đài Loan và chiến thắng của bà Thái Anh Văn cùng đảng của bà. Singapore và Đài Loan có quan hệ thân thiện và hữu nghị qua nhiều năm. Chúng tôi sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ này dựa trên quan điểm của Singapore về chính sách Một Trung Quốc”, một đoạn thư chúc mừng của Singapore viết.

Việc bà Thái Anh Văn bỏ xa ứng cử viên Hàn Quốc Du của Quốc dân đảng, một người chủ trương hòa hoãn và thân thiết với Bắc Kinh và giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 11/1 đã khiến Trung Quốc khó chịu. Và các bức điện mừng của những nước trên càng khiến Bắc Kinh thêm “không hài lòng”.

Theo AFP,  tờ Tân Hoa Xã của Trung Quốc đã nỗ lực hạ uy tín và ảnh hưởng của bà Thái sau cuộc bầu cử. Truyền thông chính thức của Bắc Kinh cũng đăng bài bình luận bà Thái thắng cử nhờ thực hiện nhiều chiêu trò chính trị dơ bẩn và thổi phồng mối đe dọa Trung Quốc. 

Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc còn quy chụp trách nhiệm cho “các thế lực đen tối bên ngoài” vì đã làm thay đổi kết quả bầu cử. Tân Hoa Xã cảnh báo Bắc Kinh có đầy đủ biện pháp kiềm chế phong trào đòi độc lập của chính quyền đảo.

Sau công bố kết quả tái đắc cử, Bà Thái phát biểu người dân Đài Loan muốn thông qua lá phiếu để tái khẳng định giá trị dân chủ lẫn bản sắc của hòn đảo, đồng thời kêu gọi chính quyền Bắc Kinh từ bỏ nỗ lực đe dọa.

Chúng tôi hy vọng chính quyền Bắc Kinh có thể hiểu một Đài Loan dân chủ cùng với một chính phủ được người dân lựa chọn sẽ không nhượng bộ trước những lời đe dọa và dọa nạt,” bà Thái nói với các phóng viên.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đáp trả lại bằng tuyên bố: “Bất kể tình hình nội bộ Đài Loan thay đổi ra sao thì thực tế chỉ có một Trung Quốc và việc Đài Loan là một phần lãnh thổ Trung Quốc sẽ không thay đổi,”  theo tường thuật của Reuters.

Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ thiêng liêng của mình và sẽ chiếm lại bằng vũ lực nếu cần. Tuy nhiên, Mô hình “1 quốc gia, 2  chế độ,” giống như Bắc Kinh đang áp dụng lên Hong Kong chưa bao giờ là ý tưởng được lòng người dân Đài Loan, thậm chí còn giảm đi sau những tháng biểu tình ở Hong Kong.

Trung Quốc còn làm mất lòng nhiều người hơn trong khoảng thời gian ngay trước cuộc bầu cử bằng việc 2 lần điều hàng không mẫu hạm mới nhất đi ngang qua Eo biển Đài Loan nhạy cảm, một hành động Đài Bắc lên án là nỗ lực đe dọa quân sự.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x