Bắc Kinh có thể sẽ gây chiến với Đài Loan để giúp áp lực từ thương chiến Mỹ-Trung

08/11/19, 10:22 Thế giới

Trong buổi phỏng vấn với Reuters hôm 6/11 vừa qua, Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp đã cảnh báo rằng, Bắc Kinh có thể sẽ gây chiến với Đài Bắc để làm giảm áp lực trong nước nếu thương chiến Mỹ-Trung làm kinh tế Trung Quốc đi xuống, đe dọa tính chính danh của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cầm quyền.

 Bộ trưởng ngoại giao Đài Loan, ông Ngô Chiêu Tiếp. (Ảnh qua Reuters)

Ông Ngô Chiêu Tiếp lưu ý rằng tình hình kinh tế Trung Quốc đang sa sút do bị ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, với mức độ tăng trưởng chậm nhất gần 30 năm qua. Ngoại trưởng Đài Loan cũng cảnh báo, nếu bất ổn chính trị hay kinh tế chậm lại trở thành vấn đề đối với Bắc Kinh, Đài Bắc cần phải nâng cao cảnh giác. Nhà cầm quyền Trung Quốc có thể gây sự để hướng sự chú ý ra bên ngoài.

Chúng tôi cần tự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy đến: xung đột vũ trang với Trung Quốc Đại Lục”, ông nhấn mạnh.

Theo ông Ngô, lúc này tình hình kinh tế Trung Quốc nhìn bên ngoài thì vẫn ổn, nhưng ông đã thấy các vấn đề nội tại của nền kinh tế này như: tỷ lệ thất nghiệp cao và tâm lý bất mãn của người dân đang ngày càng gia tăng.

Có lẽ chính bản thân ông Tập Cận Bình cũng đã bị nghi vấn về năng lực cầm quyền, bởi ông đang không thể duy trì tăng trưởng kinh tế đất nước. Đây cũng là yếu tố có thể khiến lãnh đạo Trung Quốc phải quyết định thực hiện hành động để chuyển hướng chú ý trong nước ra bên ngoài”, ngoại trưởng Đài Loan cảnh báo.

Ngoại trưởng Đài Loan cho rằng sự hung hăng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc đã trở thành nguồn cơn mâu thuẫn “rất nghiêm trọng“, ảnh hưởng tới nhiều nước trong khu vực. Ông cũng nói Đài Loan đang nỗ lực hết sức có thể để đảm bảo duy trì hòa bình trên Eo biển Đài Loan.

Chúng tôi chắc chắn hy vọng Đài Loan và Trung Quốc Đại Lục có thể chung sống hòa bình, nhưng chúng tôi cũng nhìn thấy có những vấn đề do Trung Quốc gây ra và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết nó”, ông Ngô Chiêu Tiếp nói.

Trong những năm qua, Trung Quốc không ngừng gây áp lực lên Đài Loan cả về đe dọa quân sự và dồn ép không gian ngoại giao quốc tế. Đài Loan đã mất 7 đồng minh chính thức vào tay Trung Quốc kể từ khi bà Thái Anh Văn làm tổng thống năm 2016. Bắc Kinh nghi ngờ bà Thái và đảng Dân Tiến chủ trương thúc đẩy nền độc lập chính thức cho đảo Đài Loan, điều mà ông Tập đã từng cảnh báo sẽ dẫn tới “thảm họa nghiêm trọng”.

Vào lúc sắp đến cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan sẽ diễn ra vào tháng Giêng, Trung Quốc đã tăng cường chiến dịch nhằm thống nhất đảo quốc, dụ dỗ những đồng minh hiếm hoi của Đài Bắc và thường xuyên điều oanh tạc cơ đến gần eo biển để hăm he.

Ông Ngô Chiêu Tiếp cho rằng sắp tới Bắc Kinh sẽ còn tìm cách lôi kéo tiếp một số nước trong số 15 đồng minh còn lại của Đài Bắc nhằm gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử tổng thống của bà Thái Anh Văn. Ông cho biết, Đài Loan cũng đang phối hợp với Hoa Kỳ và các quốc gia cùng chí hướng để tránh tái diễn tình trạng này.

Cũng theo ông Ngô, phong trào phản kháng ở Hồng Kông đã mang lại cho Đài Loan một bài học sâu sắc về mô hình “1 đất nước, 2 chế độ” mà Bắc Kinh vẫn chiêu dụ. Tuy có được một chút tự do nhưng sẽ chẳng tốt lành gì khi bị một chính phủ độc tài cai trị. Ông hứa sẽ giúp đỡ người dân Hồng Kông đấu tranh vì tự do dân chủ.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x