Trung Quốc bắt giữ nhà báo Úc vì ‘gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia’

09/09/20, 08:35 Thế giới

Chính quyền Trung Quốc gần đây đã bắt giữ một phóng viên người Úc với cáo buộc “gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia,” Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo hôm 8/9.

Công dân người Úc gốc Hoa, người dẫn chương trình cho đài truyền hình quốc tế CGTN của nhà nước Trung Quốc. (Ảnh qua The West)

Trong cuộc họp báo thường nhật, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc -Triệu Lập Kiên thông báo chính quyền đã áp dụng “các biện pháp bắt buộc” đối với cô Thành Lôi (Cheng Lei), một người đưa tin người Úc gốc Hoa, làm việc đài truyền hình quốc tế của nhà nước Trung Quốc – Global Television Network (CGTN), với tội danh tham gia vào “hoạt động tội phạm gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc.”

Các quan chức Úc xác nhận rằng họ đã được thông báo về việc bắt giữ cô Thành vào ngày 14/8 và có cơ hội nói chuyện với cô Thành từ cơ sở giam giữ, qua liên kết video vào cuối tháng trước.

Ngoài ra, Lực lượng an ninh nhà nước Trung Quốc cũng đã thẩm vấn 2 nhà báo Úc khác, Bill Birtles từ đài Australian Broadcasting Corporation (ABC) và Michael Smith từ đài Australian Financial Review (AFR), như một phần của cuộc điều tra đối với cô Thành, trước khi thả họ và bay về nước vào hôm 7/9.

Báo cáo cho biết 7 cảnh sát đã nơi ở của cả 2 nhà báo vào lúc nửa đêm hôm 3/9 và nói với họ về lệnh cấm họ rời khỏi Trung Quốc [Ảnh qua Reuters]

Theo Triệu Lập Kiên, việc thẩm vấn Birtles và Smith nằm trong phạm vi thực thi pháp luật bình thường và không liên quan đến kỹ thuật tiên tiến. Ông nói thêm rằng truyền thông nước ngoài không có gì phải lo lắng nếu họ tuân thủ các luật và quy định có tính hạn chế cao của Trung Quốc, xung quanh việc đưa tin.

“Khi đang ở Trung Quốc, [bạn] cũng có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp và quy định của Trung Quốc. Miễn là các nhà báo nước ngoài tuân thủ luật pháp và đưa tin theo luật pháp, thì không cần phải lo lắng,” Triệu giải thích.

Vụ bắt giữ 2 phóng viên khiến mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc đang xấu đi nhanh chóng. Úc hiện không có phóng viên nước ngoài lần đầu tiên ở Trung Quốc kể từ năm 1972, khi nhà độc tài cộng sản Mao Trạch Đông vẫn còn nắm quyền.

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC sau khi trở về Úc, Birtles thừa nhận rằng việc bắt giữ ông giống như một cuộc giao tranh ngoại giao hơn bất cứ điều gì ông đã làm với tư cách cá nhân.

Phóng viên đài ABC của Úc – Bill Birtles. (Ảnh qua The Guardian)

“Tôi biết Thành Lôi, dù không rõ lắm, và Mike Smith ở Thượng Hải chỉ gặp cô ấy một lần trong đời. Tình hình có vẻ rất, rất chính trị. Nó rất giống một cuộc tranh cãi ngoại giao trong mối quan hệ rộng lớn hơn giữa Úc và Trung Quốc hơn là bất cứ điều gì cụ thể liên quan đến vụ việc đó.”

Trước kia, Quan hệ giữa Trung Quốc và Úc cũng tương đối bền chặt do vị trí địa lý của cả 2 nước,tuy nhiên những lo ngại về việc Trung Quốc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và can thiệp vào đời sống và chính trị của Úc đã dẫn đến sự đổ vỡ trong những năm gần đây.

Vào tháng 6, Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về một cuộc tấn công mạng lớn vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật của họ, trong khi tháng trước khi Bắc Kinh ban hành lệnh cấm nhập khẩu đối thịt bò Úc sau khi nước này  ủng hộ lời kêu gọi điều tra độc lập về nguồn gốc của virus Vũ Hán ở Trung Quốc.

Hôm 8/9, Bộ trưởng Ngoại giao Úc – Marise Payne nói với đài phát thanh Sydney – 2GB rằng cuộc đàn áp gần đây đối với các nhà báo Úc đã đánh dấu “một chuỗi sự kiện rất đáng thất vọng.”

 “Tôi cũng rất thất vọng vì tất nhiên hiện tại chúng tôi không có đại diện của các tổ chức truyền thông lớn, hoặc đúng hơn là bị gián đoạn trong khả năng đưa tin từ Trung Quốc. Điều quan trọng là, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc theo chiều hướng song phương, được hướng dẫn bởi lợi ích quốc gia của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề riêng lẻ khi chúng phát sinh, như chúng tôi đã làm ở đây,” Bà cho biết.

Thiện Thành (Theo Breitbart)

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

Ad will display in 09 seconds

Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

Ad will display in 09 seconds

Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

    Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

  • Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

    Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

  • Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

    Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

    Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

x