Trump bác tin chiến dịch tranh cử thiếu tiền

14/10/20, 09:35 Thế giới

Sáng 13/10, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ các thông tin cho rằng chiến dịch tranh cử của ông sắp hết tiền, đồng thời tuyên bố sẽ chi tiền cá nhân cho nỗ lực tái đắc cử nếu cần thiết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh qua Reuters)

“Tôi liên tục đọc được những câu chuyện nhảm nhí đồn thổi rằng chiến dịch của tôi sắp hết tiền. Không đúng, và nếu đúng như vậy, tôi sẽ tự bỏ tiền túi ra. Thực tế là chúng tôi có nhiều tiền hơn so với 4 năm trước, và chúng tôi tiêu ít tiền hơn nhiều so với ‘Hillary lươn lẹo’, và vẫn dễ dàng giành chiến thắng,” Trump viết, đề cập đến ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton.

“Phần lớn số tiền chúng tôi đã chi là cho trò chơi trên mặt đất của chúng tôi, được cho là tốt nhất từng được kết hợp lại với nhau. Tôi sẽ cho quý vị biết nó tốt như thế nào vào ngày 3/11. Rất tốn kém để thực hiện, nhưng cơ hội có thể sẽ rất lớn! Tôi sẽ chi thêm tiền nếu chúng tôi không đủ chi tiêu!” ông tiếp tục.

Tuần trước, BuzzFeed News đưa tin chiến dịch tái đắc cử của tổng thống đã thu về hàng triệu USD trong các chương trình quảng cáo trên truyền hình, được lên kế hoạch nhắm vào cử tri ở các tiểu bang miền Trung Tây. Chiến dịch đã cắt giảm ít nhất 2 triệu USD các điểm quảng cáo ở cả Michigan và Wisconsin kể từ tháng 9. Chiến dịch cũng đã hủy bỏ chi tiêu quảng cáo theo kế hoạch ở Minnesota, Ohio và Iowa.

Trump trước đây đã tuyên bố sẽ bỏ tiền túi ra tranh cử nếu cần thiết. Ông đã đóng góp 66 triệu USD cho chiến dịch tranh cử năm 2016 của mình và được cho là đã thảo luận về việc chi 100 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử vào đầu năm nay, Bloomberg News cho biết.

Hồi tháng 8/2020, tờ The Hill đưa tin chiến dịch tranh cử của ứng cử viên đảng Joe Biden và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ đã quyên góp được nhiều hơn so với chiến dịch của Trump khoảng 150 triệu USD và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, điều này làm dấy lên tranh cãi vì Trump và Đảng Cộng hòa vẫn chưa công bố số tiền gây quỹ được trong tháng 8.

Thiện Thành

Theo thehill.com

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x