Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng không kích nhấn chìm tàu sân bay Mỹ

24/04/17, 06:46 Thế giới

Hôm 23/4, Bình Nhưỡng tuyên bố sẵn sàng không kích nhấn chìm tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson khi nhóm tác chiến của chiến hạm này sắp đến bán đảo Triều Tiên.

Tàu sân bay USS Carl Vinson. (Ảnh: US Navy)

Quân đội chúng ta đã sẵn sàng đánh chìm tàu sân bay hạt nhân của Mỹ chỉ với một đợt không kích“, Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên, viết ngày 23/4.

Bài bình luận ví USS Carl Vinson là “loài vật to béo” và việc tấn công con tàu là “thí dụ điển hình để chứng tỏ sức mạnh quân sự“. Bài báo được đăng ở trang 3, sau khi 2 trang đầu dành để tường thuật về chuyến thị sát trang trại của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh nhóm tàu tác chiến của Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đang tiến về bán đảo Triều Tiên. Trên đường đi, nhóm tàu này hôm 23/4 đã bắt đầu tập trận chung với 2 tàu khu trục của Nhật Bản trong một động thái được cho là nhằm phô trương sức mạnh.

Trước đó, hôm 22/4, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết tàu sân bay Carl Vinson sẽ đến bán đảo Triều Tiên “trong vài ngày tới, có thể trước cuối tháng này“. Ông Pence cũng nhấn mạnh, Mỹ để ngỏ mọi khả năng đối phó với Triều Tiên, trong đó không loại trừ biện pháp quân sự, song ưu tiên trước mắt là các biện pháp ngoại giao.

Nhiều chuyên gia dự báo Triều Tiên sẽ thử hạt nhân lần 6 vào ngày 25/4 tới, nhân kỷ niệm ngày thành lập lực lượng quân đội. Đây không phải lần đầu tiên Triều Tiên thể hiện tinh thần sẵn sàng cho cuộc chiến với Mỹ.

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ ngăn Triều Tiên đạt được khả năng tấn công Mỹ bằng tên lửa hạt nhân, cảnh báo không loại trừ biện pháp nào, kể cả tấn công quân sự. Triều Tiên cũng dọa tấn công hạt nhân Mỹ nếu Washington có hành động khiêu khích.

Trong diễn biến liên quan, Lực lượng tự vệ trên biển của Nhật Bản (MSDF) cho biết 2 tàu chiến của nước này là tàu Samidare và Ashigara đã xuất phát từ ngày 21/4 để tham gia tập trận cùng đội tác chiến tàu Carl Vinson. Đến ngày 23/4, vị trí 2 tàu được cho là cách miền nam Nhật Bản khoảng 2.500 km, đang ở vùng biển phía đông Philippines.

Từ đây, các tàu Nhật cần thêm hai ngày nữa để đến bán đảo Triều Tiên. Sau tàu Mỹ và tàu Nhật dự kiến sẽ đến biển Hoa Đông. Phía Nhật Bản không nói rõ địa điểm cuộc tập trận diễn ra.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x