Triều Tiên tung ảnh chế tấn công tàu sân bay Mỹ

25/09/17, 09:48 Thế giới

Hôm 24/6, truyền thông Triều Tiên công bố những bức ảnh tuyên truyền cắt ghép, cho thấy tên lửa Bình Nhưỡng tấn công trúng máy bay ném bom và tàu sân bay Mỹ. 

Bức ảnh cắt ghép cho thấy tàu sân bay Mỹ bị tấn công. (Ảnh: Yonhap)

DPRK Today, trang web tuyên truyền do nhà nước Triều Tiên sở hữu, hôm 24/9 đã đăng tải nhiều hình ảnh tên lửa tấn công máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ và siêu hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson.

Bộ ảnh gắn kèm dòng chú thích: “Nếu F-35, B1B và Carl Vinson dẫn đầu cuộc tấn công của Mỹ, chúng sẽ đâm đầu vào nghĩa địa“.

Bức ảnh được công bố chỉ vài giờ sau khi quân đội Mỹ thông báo các máy bay B-1B được triển khai từ căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam, bay cùng chiến đấu cơ F-15C từ căn cứ không quân Kaneda ở Okinawa. Phi cơ bay trên không phận quốc tế, ngoài khơi bờ biển phía Đông Triều Tiên.

Hành động này được cho là nhằm phô trương sức mạnh trước Triều Tiên, trong bối cảnh một cuộc khẩu chiến giữa Bình Nhưỡng và Washington đang leo thang.

Máy bay ném bom B-1B bị tấn công trong bức ảnh cắt ghép. (Ảnh: Yonhap)

Những hình ảnh trên là một phần của đoạn video tuyên truyền của truyền thông nhà nước Triều Tiên, trong đó có cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu mừng kỷ niệm 70 năm không lực Mỹ tại căn cứ Andrews và mô tả ông chủ Nhà Trắng là “gã điên”.

Trong đoạn video, tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 của Triều Tiên được nhìn thấy lao về phía máy bay ném bom B-1B và máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ, sau đó nhấn chìm 2 máy bay này trong biển lửa. Cũng trong video, một tên lửa phóng từ tàu ngầm Triều Tiên tấn công tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson.

Cùng ngày, trong bài phát biểu tại Khóa họp 72 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã lên tiếng chỉ trích và cảnh báo Triều Tiên sẽ có “hành động đáp trả không thương tiếc” nếu “phát hiện Mỹ có bất kỳ dấu hiệu nào là đang thực hiện tấn công các văn phòng trọng yếu hoặc tấn công quân sự chống lại Triều Tiên. Hiện giờ chúng tôi chỉ còn cách vài bước là tiến tới tích đến trở thành một nhà nước hạt nhân”.

Ông Ri Yong-ho cho rằng bản thân Tổng thống Trump đang lao vào “chiến dịch tự sát” và “nếu tính mạng người vô tội ở Mỹ bị ảnh hưởng vì việc này ông Trump sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm“.

Quan chức Triều Tiên cũng tuyên bố, các cấm vận sẽ không có hiệu quả đối với quyết tâm của nước này, mà mục tiêu cuối cùng là “đạt cân bằng quân sự với Mỹ”.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x