Triều Tiên bí mật xử lý thi thể nhiễm virus corona?

12/02/20, 14:58 Thế giới, Tin trong ngày

Cho đến ngày 10/2, Triều Tiên vẫn chưa có công bố chính thức nào về trường hợp tử vong cũng như bệnh liên quan đến virus corona. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin tin cậy tiết lộ, dịch corona đã lây lan ở Triều Tiên qua đường biên giới giáp Trung Quốc và đã xuất hiện trường hợp tử vong, theo tờ Daily Beast.

Các nhân viên y tế Triều Tiên trong đồ bảo hộ tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng ngày 1/2/2020. (Ảnh qua CNN)

Một dấu hiệu chắc chắn cho thấy sự sợ hãi của chính quyền Triều Tiên là họ đã hủy bỏ cuộc diễu hành chào mừng kỷ niệm 72 năm thành lập lực lượng vũ trang ở trung tâm Bình Nhưỡng vào ngày 8/2. Năm ngoái, chính ông Kim Jong Un đã chủ trì cuộc diễu hành nhằm phô trương lực lượng binh sĩ cùng các loại vũ khí chiến tranh mới nhất.

Tuy nhiên năm nay, nhiều “vũ khí chiến lược mới” mà ông Kim Jong-un tuyên bố sẽ tiết lộ đều không thấy xuất hiện. Rodong Sinmum, tờ báo của Đảng Công nhân cầm quyền Triều Tiên, chỉ trích dẫn những thành công của lực lượng vũ trang Triều Tiên trong việc chống lại những “khó khăn và nguy hiểm nghiêm trọng”, nhưng cũng không nói gì về cuộc diễu hành.

Trong khi đó, các nguồn tin của trang Daily NK có trụ sở tại Seoul cho hay thành phố Sinuiju của Bắc Triều Tiên, nơi có đường qua sông Áp Lục và cầu đường sắt từ Đan Đông của Trung Quốc, là khu vực thường xuyên có những giao dịch bất hợp pháp qua đường biên giới. Rất có khả năng, virus đã lan sang Triều Tiên thông qua việc buôn lậu tại khu vực giáp ranh này.

Daily NK cho biết đã có ít nhất 5 người Triều Tiên ở Sinuiju chết vì bệnh viêm phổi. Một trong những bệnh nhân đầu tiên ở Triều Tiên đã nhập viện ở Sinuiju, “với các triệu chứng tương tự như cảm lạnh và được cho uống thuốc hạ sốt và kháng sinh,” nhưng bệnh nhân đã chết vì sốt. 2 bệnh nhân còn lại cũng thiệt mạng 2 ngày sau đó tại một bệnh viện khác ở Sinuiju và 2 bệnh nhân nữa cũng đã tử vong ở một thị trấn gần đó. Theo Daily NK, chính quyền Triều Tiên “đã ra lệnh cho các quan chức y tế  ở Sinuiju nhanh chóng xử lý các thi thể và giữ bí mật với công chúng.”

Theo tờ Rodong Sinmun, Bắc Triều Tiên đã thành lập ban chỉ huy khẩn cấp gồm các Bộ trưởng và Thứ trưởng chỉ huy 30.000 công nhân chống lại dịch bệnh. Bên cạnh việc đóng cửa giao thông quốc tế, Thông tấn xã Trung ương Bắc Triều Tiên còn cho biết nước này đã thành lập các trụ sở, ra lệnh kiểm tra tất cả những người tiến vào thủ đô Bình Nhưỡng bằng đường bộ và với bất kỳ người nào đi du lịch nước ngoài. Người nước ngoài làm việc tại Bình Nhưỡng, bao gồm cả những người của cơ quan ngoại giao hoặc các tổ chức phi chính phủ, tạm thời bị cấm ra ngoài  mua sắm.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, kênh Rodong Sinmun của nhà nước Triều Tiên đã cảnh báo trên phương tiện truyền thông rằng, số phận của đất nước đang bị đe dọa, vì các bệnh viện và phòng khám phần lớn không có nguồn cung cấp cần thiết ngoài những thứ phục vụ giới thượng lưu ở thủ đô và các nơi khác.

Nhận định về vấn đề này, ông Bruce Bennett, nhà phân tích lâu năm tại Rand Corporation (Tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu và phát triển chính sách toàn cầu ở Mỹ) cho hay, “Bắc Triều Tiên thiếu vắc-xin và năng lực y tế, vì vậy họ phải hành động bằng cách ngăn chặn không cho dịch bệnh xâm nhập vào trong đất nước. Ngăn chặn bất kỳ người nhiễm bệnh nào lọt qua.”

Tuy nhiên, điều đó hầu như bất khả thi. Do là quốc gia nghèo đói, nên nhiều người Triều Tiên vẫn thường di chuyển trái phép qua biên giới để buôn lậu nhu yếu phẩm. JoongAng Ilbo, một tờ báo hàng đầu của Hàn Quốc, đã trích dẫn nguồn tin nặc danh tiết lộ rằng một phụ nữ đã được chẩn đoán bệnh ở thủ đô Bình Nhưỡng và tất cả những người mà cô từng tiếp xúc đều đã bị cách ly.

 Bắc Triều Tiên xác nhận chưa có trường hợp nhiễm virus corona chủng mới nào nhưng lại ra sức cưỡng chế người dân ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh…“Tôi hoàn toàn không tin những gì Bình Nhưỡng báo cáo,” Evans Revere, cựu nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ, chuyên về các vấn đề của Triều Tiên nhận định.

Ông Revere cho rằng: “Đơn giản là bạn không thể tín nhiệm một quốc gia có cơ sở hạ tầng y tế công cộng thiếu thốn và dân số thiếu ăn, một quốc gia phụ thuộc khoảng 90% thương mại vào Trung Quốc và chỉ mới mở cửa gần đây chủ yếu đón chào khách du lịch Trung Quốc để kiếm tiền ngoại hối, lại có thể phòng tránh được nhiều người bệnh như thế. Việc đóng cửa hoàn toàn biên giới và các biện pháp khác Bình Nhưỡng thực hiện phản ánh thực sự ý thức khẩn cấp về mối đe dọa ở miền Bắc”.  Đến bây giờ, có lẽ đã quá muộn để Triều Tiên dập tắt mọi biểu hiện của căn bệnh này.

Chosun Ilbo, tờ báo bán chạy nhất Hàn Quốc, cũng trích dẫn nguồn tin ẩn danh cho hay: “Một số ca bệnh nghi ngờ nhiễm virus corona đã xảy ra ở Bắc Triều Tiên mặc dù họ đã đóng cửa tất cả biên giới. Bệnh dịch truyền nhiễm này có khả năng lây qua kẽ hở hàng rào biên giới với Trung Quốc, nơi có nhiều vụ buôn lậu và giao thông bí mật khác.”

Steve Tharp, nhà phân tích các vấn đề của Bắc Triều Tiên trong vai trò một sĩ quan quân đội và chuyên gia dân sự trong nhiều năm tại đây cho biết: “Chính quyền Bắc Triều Tiên đã gia tăng các sắc lệnh nghiêm ngặt để đóng cửa biên giới”, thậm chí đình chỉ thương mại với Trung Quốc. Chính quyền Bình Nhưỡng còn thực hiện bước đi quyết liệt hơn nữa bằng việc đóng cửa cảng Sinuiju, một trung tâm thương mại lớn trong khu vực hòng cứu chính quyền qua cơn bão dịch bệnh đang đến.

Ông Steve Tharp còn tiết lộ thêm, các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên “nhận thức rất rõ rằng đại dịch này sẽ nhanh chóng lây lan cho người dân của họ và nguy hiểm hơn nữa là ở Triều Tiên cơ sở hạ tầng y tế không đầy đủ như những quốc gia khác và người dân có sức đề kháng kém sau nhiều năm sống trong điều kiện nghèo nàn.

Tiểu Phúc (Theo Daily Beast)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x