Hai lần đào được đá quý triệu đô nhưng vẫn giữ nguyên công việc chăm sóc bò

06/08/20, 11:46 Cuộc sống

Mặc dù tiếp tục đào được đá quý triệu đô nhưng “Triệu phú sau 1 đêm” Saniniu Laizer vẫn nhất quyết giữ nguyên công việc chăm sóc 2.000 con bò của mình. Hơn nữa, ông cũng không cần đến biện pháp an ninh nào, dù sở hữu khối tài sản lớn.

“Triệu phú sau 1 đêm” Saniniu Laizer vẫn nhất quyết giữ nguyên công việc chăm sóc 2.000 con bò của mình. (Ảnh qua BBC)

Hồi tháng 6, ông Saniniu Laizer đã trở thành triệu phú sau một đêm nhờ đào được hai viên Tanzanite màu xanh tím thẫm lớn chưa từng thấy ở nước này, nặng 9,2 và 5,8 kg. Ngân hàng Tanzania đã mua lại hai viên đá quý với giá 3,35 triệu USD (tương đương 77,6 tỷ đồng).

Thật bất ngờ khi mới đây ông Laizer lại đào thêm được một viên đá quý thứ 3. Viên đá quý thứ ba nặng 6,3 kg được ông Laizer bán với giá 2 triệu USD (tương đương 46,3 tỷ đồng) tại một sự kiện thương mại có sự tham gia của hàng trăm người vào sáng 3/8.

Sau may mắn lần trước, ông Laizer dự định sẽ mổ bò khao cả làng một bữa ra trò. Ông  bày tỏ mong muốn đóng góp một phần nào đó sự ‘may mắn’ của mình bằng cách xây dựng trung tâm mua sắm và trường học cho trẻ em ở nơi mình sinh sống.

Vào hôm 3/8, ông Laizer tiếp tục nói với đài BBC rằng ông dự định sử dụng số tiền bán khối đá để xây dựng một trường học và một cơ sở y tế trong cộng đồng quận Simanjiro của mình ở khu vực phía bắc vùng Manyara.

Ông Laizer hiện có đến 30 người con. Ông nói rằng sẽ vẫn giữ nguyên công việc chăm sóc 2.000 con bò như trước đây chứ không muốn thay đổi gì cả. Ông cũng không cần đến biện pháp an ninh nào, dù sở hữu khối tài sản lớn.

Đá Tanzanite là một trong những loại đá quý hiếm nhất trên thế giới. (Ảnh qua Al Jazeera)

Ông Laizer đã trở thành triệu phú vào tháng 6 khi tìm thấy hai khối đá Tanzanite được cho là lớn nhất từng được khai quật ở Tanzania. Hai khối đá cũng được tìm thấy ở vùng Manyara.

Đá Tanzanite chỉ có ở phía Bắc Tanzania và được sử dụng để làm đồ trang trí. Đây là một trong những loại đá quý hiếm nhất trên thế giới. Một chuyên gia địa chất học từng ước tính nguồn cung loại đá này có thể hoàn toàn cạn kiệt trong vòng 20 năm tới.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x