Cuộc tranh luận phó tổng thống Mỹ có quy tắc mới do COVID-19

07/10/20, 05:42 Thế giới

Sau khi Trump dương tính với COVID-19 vào tuần trước, Ủy ban về các cuộc tranh luận của Tổng thống cho biết họ sẽ tách các ứng cử viên phó tổng thống bằng tấm chắn plexiglass, cùng các biện pháp phòng ngừa khác, trong cuộc gặp gỡ vào tối 7/10.

Phó Tổng thống Mike Pence (phải) phát biểu tại một sự kiện của Tổ chức Lãnh đạo Gia đình ở Des Moines, Iowa vào ngày 1/10/2020. Ứng cử viên phó tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris phát biểu tại Đại học Shaw trong chuyến thăm chiến dịch tranh cử ở Raleigh vào ngày 28/9/2020. (Ảnh qua Associated Press)

Cuộc tranh luận giữa Phó Tổng thống Mike Pence và ứng cử viên Phó Tổng thống của đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Kamala Harris sẽ diễn ra tại Đại học Utah ở Thành phố Salt Lake.

Pence và Harris sẽ ở vị trí cách nhau khoảng 3,6m, xa hơn so với 2,1m đã ngăn cách Tổng thống Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc tranh luận tổng thống hồi tuần trước.

Người điều hành cuộc tranh luận Susan Page của USA Today cũng sẽ ngồi cách các ứng cử viên 12 feet, Ủy ban về các cuộc tranh luận của Tổng thống cho biết.

Susan Page của USA Today sẽ là người cầm trịch trong cuộc tranh luận giữa 2 ứng viên phó tổng thống vào tối 7/10. (Ảnh qua Los Angeles Times)
Susan Page của USA Today sẽ là người cầm trịch trong cuộc tranh luận giữa 2 ứng viên phó tổng thống vào tối 7/10. (Ảnh qua Los Angeles Times)

Pence và Harris sẽ không phải đeo khẩu trang trên sân khấu, nhưng họ sẽ phải được xét nghiệm virus Corona trước cuộc tranh luận. Trump đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 vài ngày sau cuộc tranh luận. Nhóm của ông phụ trách kiểm tra ông và cũng cần phải chứng nhận với Bệnh viện Cleveland rằng gần đây Tổng thống đã xét nghiệm âm tính.

Biden và Trump là những ứng cử viên đầu tiên từ bỏ cái bắt tay trước cuộc tranh luận vì virus coronavirus, và những người bạn đang chạy đua của họ cũng sẽ làm như vậy. Pence và Harris thậm chí sẽ không chào nhau bằng cách cụng khuỷu tay.

Sẽ có khách mời trong hội trường tranh luận, số lượng của họ sẽ được giới hạn và họ sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang và xuất trình các thủ tục kiểm tra COVID-19.

Thiện Thành (Theo Fox News)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x